Cận cảnh hiện tượng biển xâm thực 'nuốt' làng ở Thanh Hóa
Bài&ảnh ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Hiện tượng biển xâm thực rất mạnh, diễn biến phức tạp khó lường xảy ra nhiều tháng qua ở làng Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đã buộc tỉnh Thanh Hóa phải ban bố tình huống khẩn để bảo vệ tài sản, tính mạng người dân.
Hiện tượng biển xâm thực rất mạnh, diễn biến phức tạp khó lường xảy ra nhiều tháng qua ở làng Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đã buộc tỉnh Thanh Hóa phải ban bố tình huống khẩn để bảo vệ tài sản, tính mạng người dân nơi đây.
Khu vực cửa biển Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân đã xảy ra tình trạng biển xâm thực trong thời gian dài.
Tuy nhiên chỉ trong 4 tháng vừa qua bờ biển đã bị sạt lở, xâm thực rất mạnh. Trong ảnh là một gốc cây phi lao bị sóng biển đánh đến trơ gốc, phơi rễ đang chết mòn từng ngày.
Cả những loại cây đã chết bị vùi lấp bởi cát khi hiện tượng biển xâm thực mỗi ngày bên bờ Lạch Hới.
Người dân địa phương cho biết xâm thực với tốc độ nhanh nên chỉ trong thời gian ngắn cả rặng cây phi lao đã trụi lá, chết khô, bật gốc bên bờ biển.
Có khoảng 1,5 km bị biển xâm thực lấn sâu vào đất liền trung bình khoảng 75m. Người dân ở làng chài Tân Xuân đau đáu nỗi lo bị biển 'nuốt' làng.
Biển xâm thực kéo theo cát trắng vùi lấp hơn nửa ao cá của người dân và tiến sát khu vực trụ sở làm việc của Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Hới (thuộc Đồn biên phòng Hoằng Trường).
“Nếu tình trạng sạt lở, xâm thực tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh như thời gian vừa qua sẽ gây nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến đời sống của khoảng hơn 30 hộ dân trong khu vực và Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hới" - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ ông Nguyễn Thanh Bình nhận định.
Khu vực bị xâm thực rất mạnh đã khiến nhiều mảng bê tông kiên cố bị sóng biển đánh đứt gãy, sụp đổ vùi trong cát.
Sóng biển còn đẩy cát lấn sâu vào bên trong vượt qua tường chắn sóng bên trong, đe dọa làng Tân Xuân.
Hiện tượng biển xâm thực được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra rất mạnh, khó lường khi cát biển đã áp sát nhà dân.
Biển xâm thực cũng khiến bao phận người ở làng chài Tân Xuân lo lắng, sợ những tình huống xấu xảy nếu sóng biển cao ập vào làng lúc nửa đêm.
Có những đoạn ở khu vực làng Tân Xuân, nhà dân và sóng biển đã thu hẹp khoảng cách rất gần nhau.
Trong khi đó một đoạn bê tông còn sót không đủ sức ngăn sóng biển và cát biển bủa vây Tân Xuân.
Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho UBND huyện Hoằng Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến biển xâm thực để cắm mốc, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân không đến gần.
Thanh Hóa lên phương án sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời người dân khi có tình huống xấu xảy ra.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai bờ biển khu vực biển xâm thực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân theo phương châm “4 tại chỗ”.
Nguyên nhân bước đầu được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định do ảnh hưởng bởi thiên tai và việc khai thác cát trái phép trên sông Mã, khu vực cửa biển Lạch Hới đã làm thay đổi dòng chảy.
Những rặng cây phi lao chết khô, trơ gốc bên cửa biển Lạch Hới thuộc làng Tân Xuân đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp để cơ quan chức năng tỉnh cần vào cuộc ngay để bảo vệ người dân Tân Xuân trước những cơn sóng dữ đang mỗi ngày ập vào từ biển khơi.
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá hiện trạng và họp bàn với các ngành chức năng nhằm tìm ra các giải pháp kịp thời xử lý, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân yên tâm bám biển.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.