(PLO)- Việc cầu Tân Kỳ - Tân Quý, TP.HCM chính thức được thông xe mang đến niềm vui lớn cho người dân. Cây cầu được kỳ vọng giảm bớt những bất tiện trong việc đi lại, góp phần chấm dứt tình trạng kẹt xe kéo dài suốt nhiều năm qua.
Video: Cầu Tân Kỳ Tân Quý thông xe, giải quyết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Tây TPHCM
Từng là điểm nóng về tắc nghẽn giao thông trong suốt nhiều năm, cầu Tân Kỳ - Tân Quý giờ đây đã bước sang trang mới khi chính thức được thông xe vào sáng ngày 21-1-2025 sau 7 năm chờ đợi. Sự kiện này mang lại niềm phấn khởi cho người dân, bởi cây cầu sẽ tạo nên sự thuận lợi, góp phần chấm dứt tình trạng kẹt xe kéo dài.
Cầu Tân Kỳ - Tân Quý được xây dựng với tổng mức đầu tư 491,7 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2018. Dự án gặp nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng và pháp lý, phải tạm dừng khi đã hoàn thành 70% khối lượng. Sau khi tái khởi công vào tháng 6/2024, công trình tiếp tục bị lùi tiến độ do ảnh hưởng từ hệ thống điện viễn thông. Cầu dài 83m, mặt cắt ngang gồm 4 làn xe ô tô và 2 lề đi bộ. Dự án thay thế cầu cũ đã xuống cấp, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện giao thông trên tuyến đường từ Mã Lò đến Quốc lộ 1, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường Quốc lộ 1. Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý có tổng kinh phí bồi thường khoảng 190 tỷ đồng, với 43 hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất.
Công tác giải phóng mặt bằng vốn là một thách thức lớn, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ quận Bình Tân và sự ủng hộ của người dân, các vướng mắc đã được tháo gỡ. Ban Giao thông xác định đây là công trình trọng điểm, đóng góp quan trọng vào việc chỉnh trang đô thị quận Bình Tân và TP.HCM nói chung. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: "Việc thông xe cầu Tân Kỳ - Tân Quý không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Cây cầu sẽ kết nối Quốc lộ 1A với trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông khu vực phía Tây TP.HCM".
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), cho biết việc thông xe cầu Tân Kỳ - Tân Quý và mở rộng tuyến đường cùng tên trong tháng qua đã mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực phía Tây thành phố. Công trình này tạo thành tuyến kết nối quan trọng từ quốc lộ 1A đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố.
Trong quá trình triển khai dự án, Ban Giao thông bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng đối với sự hỗ trợ của người dân quận Bình Tân, các cấp lãnh đạo thành phố, các đơn vị thi công, góp phần tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ sau khi cầu Tân Kỳ - Tân Quý được thông xe cho đến trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, ngành giao thông thành phố dự kiến sẽ đưa vào khai thác thêm sáu công trình giao thông trọng điểm, bao gồm: đường Dương Quảng Hàm (giai đoạn 1), đường Lương Định Của (giai đoạn 1), đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Quốc Hoàn (giai đoạn 1), nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh và cầu Bà Hom.
Như vậy, với bảy công trình hoàn thành trước Tết, cùng hơn mười công trình đã được đưa vào sử dụng trước đó, như cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa và các nhánh hầm HC1, HC2 của hầm Nguyễn Văn Linh, tổng cộng đã có 20 gói thầu giao thông được hoàn thiện để phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán năm nay" - Ông Phúc thông tin tại buổi lễ.
Niềm vui của người dân khi cầu Tân Kỳ - Tân Quý được thông xe
Trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
Ông Nguyễn Văn Biết, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM, chia sẻ: “Năm nay tôi đã 70 tuổi, sống ở đây từ lâu nhưng chỉ chính thức định cư cách đây 4 năm. Trước đây, tình trạng giao thông ở khu vực này rất khó khăn. Người dân luôn mong chờ một cây cầu bắc qua, và chúng tôi đã phải chờ đợi suốt 7 năm. Hôm nay, khi cầu được thông xe, tôi cảm thấy rất vui vì điều này đã giảm bớt nhiều phiền phức trong việc đi lại. Mọi người ở đây đều rất vui mừng vì không còn phải đối mặt với cảnh kẹt xe như trước” – Ông Biết nói.
“Tôi đã buôn bán ở đây hơn 20 năm, và hôm nay thực sự rất vui mừng khi cây cầu được thông xe. Trước kia, khi chưa có cầu, xe cộ thường xuyên bị ùn tắc, khiến người dân khổ sở. Giờ đây, chúng tôi có thể đi lại qua cây cầu một cách dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Xin cảm ơn các cấp chính quyền và tất cả những người đã làm việc hết mình để hoàn thành công trình này, giúp người dân chúng tôi có một cái Tết ấm áp, không còn phải lo lắng về kẹt xe nữa” - Chị Nguyễn Thị Anh Đào, ngụ tại quận Bình Tân, chia sẻ.
Cầu Tân Kỳ - Tân Quý không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn giúp người dân địa phương có một cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn.
Theo Ban Giao thông, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hai công trình quan trọng sẽ tiếp tục được thi công xuyên Tết, bao gồm 10 gói thầu của dự án Vành đai 3 TP.HCM và 6 gói thầu tại nút giao An Phú. Đây là sự hy sinh lớn lao khi các công nhân và kỹ sư chấp nhận đón Tết xa nhà, trong khi mọi người được quây quần bên gia đình. Chúng ta vô cùng biết ơn và trân trọng sự cống hiến của họ. Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan đã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ và động viên kịp thời, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng lao động tại công trường. Chúng tôi coi đây như một món quà đặc biệt mà ngành giao thông dành tặng người dân thành phố trong dịp Tết năm nay.
Đối với các công trình trọng điểm quốc gia như Vành đai 3, cũng như các dự án quan trọng của thành phố như nút giao An Phú, việc thi công xuyên Tết không chỉ thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của ngành giao thông mà còn góp phần duy trì tiến độ, đảm bảo hoàn thành các dự án sớm nhất. Đồng thời, điều này còn thúc đẩy giải ngân đầu tư công, góp phần phát triển kinh tế của thành phố.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.