(PLO)- Trong quá trình vệ sinh bề mặt tường tại di tích Khâm Thiên Giám ở Huế, những đường nét của một bức họa cổ nghi là bản đồ lộ rõ.
Khâm Thiên Giám - cơ quan đầu não về thiên văn, khí tượng, lịch pháp của triều Nguyễn từng là một công trình uy nghiêm, được vua Gia Long cho lập từ năm 1803. Tuy nhiên, qua thời gian, biến động lịch sử đã biến nơi đây thành phế tích, từng bị lấn chiếm làm nơi sinh hoạt khiến cấu trúc bị biến dạng nghiêm trọng.
Mới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiến hành trùng tu di tích này, việc vệ sinh các mảng tường cũ kỹ đã làm lộ rõ bức họa cổ có ba thứ tiếng Hán, Pháp, Việt dần hiện ra.
Clip: Cận cảnh Khâm Thiên Giám Di tích Khâm Thiên Giám nằm lặng lẽ tại TP Huế, nơi từng là trung tâm quan sát thiên văn, dự báo thời tiết và soạn lịch cho cả triều đình nhà Nguyễn, nay đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cần được bảo tồn khẩn cấp.
Dấu tích của thời gian và con người hằn lên công trình cổ. Trước đây, nhiều hộ gia đình sinh sống ngay trong lòng di tích, tự ý chia cắt không gian, trát vữa, sơn sửa tường, lắp đặt các công trình phụ khiến kiến trúc gốc bị biến dạng nặng nề.
Sau khi giải tỏa, trả lại mặt bằng phục vụ trùng tu, công tác vệ sinh tường được tiến hành thận trọng. Chính trong lúc bóc tách những lớp vôi vữa do người dân sơn phủ lên trước đó, những nét vẽ lạ bắt đầu lộ rõ.
Cận cảnh bức tường nơi bức họa xuất hiện. Những đường mực đen nổi bật trên nền tường loang lổ, phác họa những đường nét trông giống như một tấm bản đồ quy hoạch cũ.
Bức họa này là sự xuất hiện đồng thời của ba hệ ngôn ngữ: Hán, Pháp, Việt. Trong đó, chữ Hán chiếm số lượng chủ đạo, cho thấy sự giao thoa văn hóa đặc trưng của giai đoạn lịch sử giao thời. Soi kỹ vào các chi tiết, người xem dễ dàng nhận ra những địa danh quen thuộc của xứ Huế bằng chữ quốc ngữ như "An Cựu", "Lợi Nông" được viết nắn nót bên cạnh các ký tự cổ. Không chỉ có địa danh, phần chữ Pháp trên bức họa còn đề cập đến một tuyến đường sắt, gợi mở những tư liệu quý giá về lịch sử giao thông, hạ tầng tại kinh thành Huế xưa.
Đồ thiên văn tròn để xem thời tiết và các vì sao tại di tích Khâm Thiên Giám.
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, việc bức họa lộ rõ là một tín hiệu đáng mừng. Đơn vị đang chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các bức tường để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ tư liệu cổ nào. Những mảng tường từng bị người dân sơn đè lên nay được xem như những kho báu tiềm ẩn. Các chuyên gia sẽ tiếp tục kiểm tra xem liệu còn bản đồ hay hình vẽ cổ nào đang "ngủ quên" dưới các lớp sơn hiện đại hay không. Hiện tại, thông tin về tấm bản đồ này mới ở dạng báo cáo sơ bộ. Các nhà nghiên cứu cần thời gian để đối chiếu hồ sơ, xác định xem đây là tư liệu đã nằm trong danh mục cũ hay là một phát hiện hoàn toàn mới mẻ. Hồ sơ khoa học của Khâm Thiên Giám đã được trình lên Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia. Việc những tư liệu như bức họa này lộ rõ sẽ củng cố thêm giá trị lịch sử, góp phần quan trọng vào công cuộc trùng tu và chỉnh trang khu vực lục bộ cạnh Hoàng thành Huế.
(PLO)- Trong quá trình bóc tách lớp sơn tường để tu bổ di tích Khâm Thiên Giám (TP Huế), đơn vị thi công bất ngờ phát hiện một bức họa dạng bản đồ có chứa chữ Hán, Việt và Pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.