Mang thai là thời kỳ nhạy cảm với phụ nữ, do vậy cần tránh những thực phẩm sau để không hại cơ thể và em bé.

1. Cà phê

Lý do tại sao nên tránh cà phê, là vì caffeine không tốt cho sức khỏe của thai nhi và nó làm tăng nguy cơ sẩy thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu.

Thời kỳ mang thai nên tránh xa cà phê - (ảnh Momo)

2. Đồ ăn mặn

Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ dễ gặp các vấn đề về giữ nước và sưng tấy, những vấn đề này bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thực phẩm chứa nhiều natri (muối). Khuyến cáo rằng mức natri nên được duy trì ở mức 2300 mg mỗi ngày và không nhiều hơn thế.

3. Rượu

Nên tránh rượu bằng mọi giá; không nên tiêu thụ dù chỉ một giọt trong thời kỳ mang thai, sau sinh. Rượu cản trở sự phát triển lành mạnh của em bé. 

4. Cẩn thận với rau bẩn

Bạn  nên cẩn trọng với những thứ này, vì chúng thường được bao phủ bởi bụi bẩn, dễ bị nhiễm vi trùng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho cả em bé và mẹ.

5. Trà đá

Lý do cho điều này là giống như cà phê, chúng có hàm lượng caffeine cao, thực sự có thể gây hại cho em bé.

6. Sữa tươi

Sữa tươi dù tiệt trùng vẫn chứa một loại vi khuẩn có tên là Listeria monocytogenes gây nhiễm trùng,  tác động tiêu cực đến hệ thống miễn dịch vốn đã bị ức chế, và có thể gây hại cho em bé. Nó tiếp tục phát triển ngay cả khi được giữ trong tủ lạnh; do đó tốt hơn là nên tránh chúng bằng mọi giá.

7. Phô mai 

Giống như sữa chưa tiệt trùng, phô mai chưa tiệt trùng cũng có thể dẫn đến nhiễm vi khuẩn. 

8. Nước giải khát bán sẵn

Chúng làm sảng khoái và làm dịu cơn khát tạm thời. Tuy nhiên, chúng có chứa caffeine và một chất hóa học gọi là quinine. Sự kết hợp của hai yếu tố này là cực kỳ nguy hiểm cho phụ nữ mang thai;.

9. Trà xanh

Nó không chỉ có một lượng nhỏ caffein, mà còn tăng cường sự trao đổi chất của bạn, vốn đã ở mức cao nhất trong thời kỳ mang thai. Mặc dù một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, tốt nhất bạn nên tránh hoặc tiêu thụ có chừng mực.

10. Đồ chế biến sẵn

Các mặt hàng thực phẩm như đồ chiên, bơ thực vật, bánh quy, bánh creamers và hỗn hợp bánh kếp có chứa chất béo chuyển hóa. Chúng cũng được coi là nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh, lạc nội mạc tử cung tăng cao trong nhiều năm qua.

11. Bít tết tái

Mang thai là thời điểm nên tránh sử dụng những loại sản phẩm này, vì nguy cơ nhiễm khuẩn gia tăng, có thể dẫn đến các vấn đề như nhiễm khuẩn salmonella và nhiễm vi khuẩn có bản chất nguy hiểm.

12. Cá biển

Phụ nữ đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao. Theo các báo cáo, thủy ngân làm suy yếu não và hệ thần kinh đang phát triển của em bé. 

Cá biển cũng không được khuyến khích dùng thời kỳ mang thai (ảnh DM)13. Trứng sống

Trứng sống nói chung và bất kỳ thực phẩm nào có trứng sống đều nên tránh, vì nó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella. 

14. Đồ ăn có đường

Lượng đường cao hầu hết được các bác sĩ khuyến cáo nên tránh cho mỗi cá nhân, nhưng trong thời kỳ mang thai, nó cũng không được khuyến khích.

15. Đu đủ xanh

Đu đủ xanh là đu đủ chưa chín; do đó rất có thể nó chứa chất latex có thể kích hoạt các cơn co thắt. Nó nên được tránh. 

Đu đủ xanh rất có hại cho phụ nữ mang thai-ảnh DJ  
Đu đủ xanh rất có hại cho phụ nữ mang thai-ảnh DJ  
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin Mới Nhất
    Tin mới Sức Khỏe

      Làm việc đêm, hại đủ đường

      Tôi chuyên kiếm sống về đêm. Nghe nhiều cảnh báo dựng tóc gáy về làm việc đêm. Liệu có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần hư?

      20/11/2024 08:59

        Khi lá gan nhiễm mỡ

        Bà xã đang mang thai ngon lành, tự dưng phát hiện gan nhiễm mỡ, phải chấm dứt thai kỳ. Có làm quá không, thiên hạ gan nhiễm mỡ đếm không hết?

        25/10/2024 08:56

          Chúng ta đang ăn uống “thiếu suy nghĩ”?

          Không phải cà khịa, đây là tên sách vở của các kiểu ăn uống thiếu suy nghĩ, kém lành mạnh, ảnh hưởng xấu sức khỏe, mà rất nhiều người đang mắc phải.

          05/10/2024 09:16