Lẩu Thập Cẩm

Người trẻ Trung Quốc mê mua vé số hơn kiếm việc làm

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:25 | 25/03/2024

Có đến 4/5 khách hàng mua vé số ở độ tuổi 18-34, trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng vọt vào năm 2023.

Bên ngoài một cửa hàng xổ số được thiết kế không gian chờ bắt mắt, hệt như một quán cà phê. Nhiều người còn lầm tưởng đây là chốn lui tới vui chơi của những người trẻ ở đất nước tỉ dân, chứ không phải một điểm bán vé số, theo Bloomberg.

Một cửa hàng cà phê kiêm bán vé số có khẩu hiệu

Một cửa hàng cà phê kiêm bán vé số có khẩu hiệu "Một tách cà phê với may mắn".

Hay một quán cà phê khác có tên Lotto Coffee (ở Côn Minh) còn có chiêu mua nước tặng vé số miễn phí. Khẩu hiệu "Một tách cà phê với may mắn" xuất hiện trên mảng tường lớn trở thành tâm điểm trong quán.

Các cửa hàng vé số đang không ngừng sáng tạo để thu hút giới trẻ hơn. Nhất là khi bối cảnh suy thoái kinh tế khiến số lượng người tìm đến các trò may rủi tăng cao, đặc biệt giới trẻ.

Đi làm khó quá thì cứ mua vé số

Một công ty nghiên cứu thị trường trong nước - Mob Data cho biết có khoảng 4/5 khách hàng mua vé số ở độ tuổi 18-34, khi tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên vào năm 2023 tăng vọt. Bộ Tài chính Trung Quốc công bố dữ liệu doanh thu từ các trò chơi xổ số được nhà nước phê duyệt đã tăng lên mức kỷ lục 580 tỉ tệ (khoảng 80,6 tỉ USD) vào năm ngoái.

Dominic Chu, nhà phân tích cấp cao của Eurasia Group, cho biết nhiều người tìm đến xổ số để "kiếm vận may khi thị trường việc làm ngày càng căng thẳng". Trước đại dịch COVID-19, doanh số xổ số có xu hướng tăng khi nền kinh tế phục hồi tốt. Khách hàng giai đoạn này chủ yếu là người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, người mua vé số đang có xu hướng trẻ hóa. Người có học thức và dân cư thành thị cũng mua nhiều hơn trước.

Người trẻ Trung Quốc mê xổ số hơn trước, khi thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt.

Người trẻ Trung Quốc mê xổ số hơn trước, khi thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt.

Wu Zehao (18 tuổi), sinh viên năm nhất tại Đại học Truyền thông Trung Quốc ở Bắc Kinh, tiết lộ "bây giờ kiếm tiền rất khó". Anh chàng "khoe" mỗi ngày chi 30 nhân dân tệ để mua vé số, kể từ khi trúng được 100 nhân dân tệ trong kỳ nghỉ gần đây.

Hoặc Guo Tong, nữ streamer, cho biết mỗi ngày đều bỏ ra 100 nhân dân tệ để chơi xổ số. Theo cô gái trẻ, đây là khoản chi trả có khả năng sinh lợi, giúp bản thân trở nên giàu có ngay lập tức.

Những người họp nhóm vì thích... quan tàiNhững người họp nhóm vì thích... quan tài Dỗ con nín khóc thành công bằng ChatGPTDỗ con nín khóc thành công bằng ChatGPT Ảnh vui 23-3: Ảnh vui 23-3: 'Thật thú vị' khi đi máng trượt Datanla
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm