Lẩu Thập Cẩm

Muốn 'đột quỵ' khi phải dạy con làm bài tập về nhà

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:21 | 10/03/2024

Nhiều phụ huynh không chỉ "tức muốn chết" khi phải ngồi bên cạnh dạy con làm bài tập về nhà mà còn gặp hàng loạt tình huống sức khỏe tệ hại khác.

Bà Dong (ở Hàng Châu, Trung Quốc) cảm thấy đau đầu dữ dội sau khi giúp con trai mình làm bài tập về nhà. Trước đó, bà đã mất bình tĩnh vì đứa trẻ không thể hiểu được một bài toán. Sau cơn đau đầu, bà Dong bị nôn mửa. Tình trạng không cải thiện chút nào trong vài giờ, bà mẹ hai con 40 tuổi quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Muốn 'đột quỵ' khi phải dạy con làm bài tập về nhà- Ảnh 1.

"Sao con học hoài không vô vậy mẹ?!", cậu bé thơ ngây hỏi.

Bài tập về nhà "chưa xong" thì phải vào viện...

Bà Dong được khám kỹ lưỡng và chụp CT. Một cơn đột quỵ nhẹ được cho là đã xảy ra, do căng thẳng kéo dài. Kết quả có thể đến từ việc dạy kèm cho con trai trước đó, đã "nhấn nút" cho tình trạng này.

Theo Oddity Central, một bà mẹ 36 tuổi cũng từng lên cơn đau tim vì dạy mãi mà con trai chẳng giải được bài toán nào vào năm 2019. Một năm sau đó, trường hợp tương tự khác của một người đàn ông Trung Quốc (45 tuổi) được ghi nhận.

Kể từ đó, câu chuyện nhiều bậc phụ huynh đất nước tỉ dân bị đau tim hoặc đột quỵ khi giúp con làm bài tập về nhà dần trở nên phổ biến.

Các chuyên gia y tế giải thích rằng phụ nữ dễ mắc phải loại vấn đề sức khỏe này hơn, vì thường trong tình trạng căng thẳng, khi vừa lo cho sự nghiệp vừa lo cho gia đình. Chưa kể, bài tập về nhà của con đối với nhiều bà mẹ cũng dần trở thành một loại "áp lực", có thể được thêm vào danh sách các yếu tố gây căng thẳng.

Nam giới Nam giới 'thử' cơn đau bụng kinh ở phụ nữ Ảnh vui 10-3: Cái Ảnh vui 10-3: Cái 'vòi nước' này lạ quá! Ảnh vui 9-3: Chú hổ kiểu Ảnh vui 9-3: Chú hổ kiểu 'Người anh em bị sao vậy?'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm