Mây tre đi xa

LÊ BÍCH 25/06/2014 21:06 GMT+7

TTCT - Làng Phú Vinh thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là một làng nghề truyền thống của thủ đô được chính thức công nhận từ năm 2002.

Ở Phú Vinh, ai cũng có thể tham gia một công đoạn nào đó của nghề

Làng có tên gọi cũ là Phú Hoa Trang, nổi tiếng với nghề mây tre đan có từ 400 năm trước. Ở Phú Vinh, nhà nào cũng có người làm nghề mây tre đan, từ thanh niên, phụ nữ đến người già, trẻ em đều có thể tham gia một công đoạn nào đó của nghề.

Từ sản phẩm chủ yếu là thúng, mủng, giần, sàng, túi, hộp..., nay làng còn làm những đồ vật trang trí, chao đèn, rèm cửa, tranh chân dung, phong cảnh, hoành phi, câu đối... theo nhu cầu đa dạng của cuộc sống. Cũng nhờ đó mà nghề truyền thống phát triển và giúp nhiều gia đình đổi đời, sung túc.

Các sản phẩm do người dân trong làng làm ra đã đi xa đến nhiều nước trên thế giới.

Chiếc bình khổng lồ kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Xử lý màu cho những chiếc làn mây xuất khẩu

Từ trẻ em đến người già đều say sưa bên những đường cong của cây song, dùng cây kim dệt nên những hoa văn đẹp trên từng sản phẩm

Tạo hình từ song mây

Sản phẩm được nhúng nước sôi đúng 40 giây

Các sản phẩm mây tre đều được phơi qua nắng để nước trong sợi mây thoát hết ra ngoài

Những chiếc lồng đèn bằng mây

Cầu mây

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận