14/05/2024 05:52 GMT+7

Tin tức sáng 14-5: Công bố tỉ lệ 'chọi' vào lớp 10 ở TP.HCM; Đông Nam Bộ đối mặt 4 đợt triều cao

Một số tin tức đáng chú ý: Công bố tỉ lệ 'chọi' vào lớp 10 ở TP.HCM; Trồng 350 cây xanh tại nhà ga metro số 1...

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hôm nay công bố tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 ở TP.HCM

Theo kế hoạch, hôm nay 14-5 Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi và tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, toàn thành phố hiện có 115.759 học sinh đang học lớp 9. Số học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9 năm học 2023 - 2024 là 114.601 học sinh (tỉ lệ 99%).

Năm học 2024 - 2025, sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 113 trường THPT công lập là 71.020 học sinh. Con số này chưa tính đến 595 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ngoài ra, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (đang thực hiện quy trình thủ tục tách từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) dự kiến cũng sẽ tuyển 205 chỉ tiêu.

Như vậy so với năm học trước, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở TP năm nay giảm 5.324. Việc giảm chỉ tiêu tập trung chủ yếu tại các trường thuộc thành phố Thủ Đức và các quận trung tâm.

Trồng 350 cây xanh tại nhà ga metro số 1

Các đại biểu, cựu lãnh đạo TP.HCM trồng cây bên bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm) vào cuối năm 2023 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các đại biểu, cựu lãnh đạo TP.HCM trồng cây bên bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm) vào cuối năm 2023 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo UBND TP.HCM, vào ngày 17-5, TP Thủ Đức và các quận huyện sẽ tổ chức trồng cây xanh để kỷ niệm dịp 134 năm ngày sinh Bác Hồ (ngày 19-5).

Tại TP Thủ Đức sẽ tổ chức trồng 350 cây ở depot Long Bình (thuộc dự án metro số 1). Còn tại các quận huyện khác, UBND TP.HCM cho biết sẽ chủ động tổ chức nhưng đúng theo thời gian phát động như trên. Đồng thời, tổ chức phải gọn nhẹ, hiệu quả, tránh hình thức.

Khi tổ chức trồng cây xanh, các địa phương sẽ tính toán phù hợp với điều kiện; lựa chọn loại cây trồng có giá trị nhiều mặt, ưu tiên nhóm các loại cây đa mục đích, nhóm cây gỗ lớn, gỗ quý, cây bóng mát, cây cảnh quan và thích ứng với điều kiện đất đai...

Giá heo tiếp tục tăng

Theo nhiều người nuôi phía Nam, giá heo hơi bán ra tại chuồng ngày 13-5 ở mức 65.000 - 67.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.000 - 5.000 đồng so với hơn 1 tháng trước đó và tăng 13.000 - 17.000 đồng so với mức thấp của cuối năm 2023. Với mức giá hiện nay, nhiều người nuôi lãi phổ biến trên dưới 10.000 đồng/kg.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-5, ông Nguyễn Kim Đoán, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết trong quý 3 và 4 năm 2023, dịch tả heo châu Phi bùng phát mạnh nên nhiều trại nuôi bị ảnh hưởng, dẫn đến thời điểm này không đủ heo để xuất chuồng, cung không đủ cầu nên đẩy giá tăng. Tuy vậy, khả năng giá heo sẽ sớm ổn định.

Theo nhiều người nuôi, mức lợi nhuận tốt chỉ có được khoảng hơn 1 tháng nay, còn trước đó và cả năm 2023 gần như chỉ huề vốn và lỗ do giá heo hơi chỉ quanh quẩn trên dưới 50.000 đồng/kg. Do đó, nếu tính xuyên suốt trong thời gian dài, nhiều người nuôi vẫn còn chịu thiệt.

Các tỉnh Đông Nam Bộ đối mặt 4 đợt triều cao

Xe bị chết máy trên đường Trần Xuân Soạn trong một đợt triều cường ở TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Xe bị chết máy trên đường Trần Xuân Soạn trong một đợt triều cường ở TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 6 đến hết năm 2024, ven biển Đông Nam Bộ có 4 đợt triều cường cao vào các ngày 18 đến 23-9, 16 đến 22-10, 12 đến 20-11 và 12 đến 18-12. Trong đó, đợt triều cường ngày 16 đến 22-10 và 12 đến 20-11 khả năng nặng nhất.

Triều cường kết hợp với gió chướng có thể gây ngập nặng khu vực ven sông rạch, vùng ngoài đê bao.

Cùng với đó, trong tháng 7 đến tháng 8, ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt nước biển dâng bất thường kèm theo sóng lớn gây sạt lở đê biển, nhất là tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do triều cường, ngập úng gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương phải chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin cho người dân.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, di dời, sơ tán người dân khi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời lên kế hoạch gia cố công trình bảo vệ hoa màu, nông sản, vật nuôi của người dân.

WHO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trước nguy cơ bùng phát sởi

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà ông Saia Ma'u Piukala - giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương - nhân dịp đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế - Ảnh: TRẦN MINH

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà ông Saia Ma'u Piukala - giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương - nhân dịp đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế - Ảnh: TRẦN MINH

Ngày 13-5, ông Saia Ma'u Piukala - giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, ông Saia Ma'u Piukala đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam trong phòng chống COVID-19, cũng như nỗ lực tiếp cận vắc xin phục vụ phòng chống dịch, trong đó có dịch sởi.

Ông cũng bày tỏ quan tâm đến nguy cơ tái bùng phát dịch sởi tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nói WHO sẵn sàng hỗ trợ khi Bộ Y tế có đề xuất. Đồng thời, WHO luôn ủng hộ các chính sách nghiêm ngặt nhất với thuốc lá điện tử.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 130 ca mắc sởi, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ 2023.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 14-5

Dự báo thời tiết ngày 14-5

Tin tức sáng 14-5: Công bố tỉ lệ 'chọi' vào lớp 10 ở TP.HCM; Đông Nam Bộ đối mặt 4 đợt triều cao- Ảnh 8.

Giá gương sen ở Đồng Tháp tăng mạnhGiá gương sen ở Đồng Tháp tăng mạnh

Tuần qua, giá trái cây, nông sản ở Đồng Tháp có sự biến động, đáng chú ý giá gương sen tăng mạnh lên 40.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Giá mít, sầu riêng giảm mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên