24/04/2024 15:04 GMT+7

Đại diện một hãng hàng không nói bị 'oan' khi vé máy bay tăng sốc

Sau khi nghe nhiều lời than phiền của các doanh nghiệp về việc hụt khách vì vé máy bay quá cao, đại diện một hãng hàng không chi nhánh miền Trung nói cần nhìn nhận đúng vấn đề.

Khu du lịch Hoiana quy mô hàng ngàn phòng nhưng sát lễ này mới chỉ đạt 60% công suất - Ảnh: B.D.

Khu du lịch Hoiana quy mô hàng ngàn phòng nhưng sát lễ này mới chỉ đạt 60% công suất - Ảnh: B.D.

"Tôi bay từ TP.HCM ra Chu Lai (Quảng Nam) và một số chuyến bay khác thì thấy bà con vẫn đi lại rất nhiều. Nếu như giá vé máy bay cao thì tại sao chuyến bay nào cũng đầy?", ông Trần Hoàng Linh - giám đốc Vietjet chi nhánh miền Trung - nói tại chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam mới đây.

Giá vé máy bay không thể vượt qua giá trần

Theo ông Trần Hoàng Linh, gần đây có nhiều doanh nghiệp cho rằng việc giá vé các chặng bay tăng quá cao khiến khách ngại đi du lịch. Thông tin này cần có cách nhìn chính xác.

Ông Linh cho rằng vé máy bay cũng như các mặt hàng khác, phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Hơn nữa, hiện Nhà nước quản lý giá trần vé máy bay nên dù có tăng cao bao nhiêu thì giá vé cũng không thể vượt trần quy định này.

Lấy thực tế từ việc đi lại hằng ngày, ông Linh nói rằng chuyến bay nội địa hiện nay rất đông khách.

Khách châu Âu trải nghiệm tour sông nước ở Hội An - Ảnh: B.D.

Khách châu Âu trải nghiệm tour sông nước ở Hội An - Ảnh: B.D.

Vietjet là hãng hàng không đưa khách quốc tế lẫn quốc nội nhiều nhất đến một số tỉnh miền Trung. Hãng cũng có đóng góp rất lớn cho ngành du lịch các tỉnh thành như Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng. Do đó cần có ghi nhận để đồng hành cùng phát triển.

"Thời gian qua có nhiều sự cố liên quan đến máy bay như hư hỏng hàng loạt động cơ, thiếu máy bay trên toàn thế giới.

Ngành hàng không chúng tôi đã có nhiều giải pháp cụ thể như tăng chuyến bay, tăng giờ bay. Chúng tôi hy vọng doanh nghiệp du lịch ghi nhận và hỗ trợ hàng không trong giai đoạn này" - ông Linh nói.

Sát lễ nhưng vắng khách, doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi COVID-19, ngành du lịch miền Trung đặt nhiều kỳ vọng để bùng nổ thu hút du khách dịp cao điểm mùa hè này.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy dù sát dịp nghỉ lễ dài ngày nhưng nhiều điểm đến vẫn chưa căng thẳng phòng ốc như các năm trước.

Ngày 24-4, khi liên hệ đến khu nghỉ dưỡng 5 sao Furama Đà Nẵng, đại diện resort này cho biết phòng vẫn còn. Khách muốn đặt bất kỳ ngày nào trong những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 tới vẫn còn chỗ trống.

Tương tự, tại trung tâm phố cổ Hội An, đồng loạt các resort và các khu lưu trú có quy mô phòng lớn đều còn rất nhiều phòng trống. Việc phòng còn dồi dào ngay sát 30-4, 1-5 là điều không bình thường.

Khách tham quan rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Khách tham quan rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Đa phần chủ các doanh nghiệp đều đổ dồn sự nghi ngờ về việc giá vé máy bay nội địa tăng quá cao khiến khách không đi du lịch.

Ông Steven Wolstenholme - chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hoiana Resort & Golf - nói rằng việc giá máy bay tăng cao là một phần của việc khách thiếu vắng trong mùa du lịch này.

"Tỉ trọng lấp phòng trong đợt lễ năm nay tại Hoiana hiện chỉ bằng khoảng 60% so với năm trước. Thời điểm cao nhất rơi vào ngày 28-4. Trong đó, Hoiana Hotel & Suites, khối khách sạn cao cấp với 141 phòng suites đạt tỉ lệ phủ phòng tốt nhất với 90%" - ông Steven nói.

Ông Trần Nhật Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Hoi An Express - cũng cho rằng đang có tâm lý e dè đi du lịch từ các nguồn khách truyền thống tới miền Trung do giá vé máy bay tăng cao.

Các doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa nguồn khách, tìm các phương tiện di chuyển thay thế máy bay.

Tìm giải pháp bù hụt khách do giá vé máy bay tăng cao

Ghi nhận tình trạng thiếu vắng khách một phần vì giá vé máy bay tăng cao, nhiều doanh nghiệp và đại diện ngành du lịch các tỉnh miền Trung đưa ra các giải pháp như liên kết với các thành phố lớn, tung các chương trình hấp dẫn mời khách đi du lịch bằng xe khách, tàu lửa...

Ông Trần Hoàng Linh cho rằng lượng khách Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc đang quay lại rất nhanh. Đặc biệt nhóm khách này lại yêu thích đến du lịch các tỉnh miền Trung. Do đó cần sớm có các giải pháp kích cầu, thu hút nguồn khách này.

Một số doanh nghiệp cho biết hiện tỉ lệ các gia đình ở Việt Nam có xe ô tô riêng đã lên rất cao.

Do đó, ngoài di chuyển bằng máy bay, tàu lửa thì xu hướng đi du lịch tự túc, tự lái xe tới các điểm đến đang được số đông lựa chọn. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp cận nhóm khách "mới nổi" này để cung cấp dịch vụ.

Giá vé máy bay nội địa quá cao, vì sao?Giá vé máy bay nội địa quá cao, vì sao?

Không chỉ vào các kỳ nghỉ lễ, thời gian gần đây giá vé máy bay chặng nội địa luôn neo ở mức cao, gấp 2 - 3 lần so với trước, thậm chí có thời điểm giá vé máy bay nội địa ngang với giá tour đi Thái Lan. Vì sao?


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên