Sức khỏe

Vì sao gọi là răng khôn?

Quốc Anh

Đăng lúc 15:11 | 20/11/2022

Không ít người từng đặt câu hỏi "răng khôn hay răng ngu"? Có phải khi răng này mọc là khôn ra không?

Vì sao gọi là răng khôn? - Ảnh 1.

Đáp án:

Răng khôn hay còn gọi là răng số 8 là những chiếc răng được mọc sau cùng. Loại răng này thường mọc ở độ tuổi từ 17 - 25 tuổi, là lứa tuổi trưởng thành về mặt trí tuệ nên được gọi là răng khôn, chứ không phải nhờ răng này mà khôn hơn, thông minh hơn.

Một số người sẽ không gặp vấn đề gì khi răng khôn mọc, nhưng đa số các trường hợp mọc răng khôn đều gây sưng lợi, đau đớn kéo dài và khó khăn trong việc ăn uống. Vì thế nhiều người thậm chí còn nói vui rằng "phải gọi là răng ngu mới đúng".

Hiện nay, răng khôn còn gây nhiều tranh cãi bởi chức năng của nó không rõ ràng, cũng chưa có thống nhất chính thức về việc nên hay không nên nhổ răng này. Khi răng khôn mọc mà có những dấu hiệu bất thường, gây phiền toái thì bạn nên đến cơ sở nha khoa để được tư vấn và chữa trị.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Sức Khỏe