Sạt lở đường Hồ Chí Minh

ĐĂNG NAM - THÁI LỘC 11/11/2007 09:11 GMT+7

TTCT - Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn A Tép, A Đớt thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế lại bị sạt lở nặng do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua. Trên thực tế suốt mấy mùa mưa lũ, năm nào tuyến đường này cũng bị sạt lở và ách tắc nghiêm trọng.

Phóng to

Hàng loạt cánh rừng chạy ven đường bị sạt lở cuốn trôi hàng trăm gốc cây cổ thụ

Đoạn đường nơi có hơn 35.000m3 đất đá bị sạt lở nặng

Phóng to

Đường biến thành đầm lầy

Một cây cổ thụ gãy ngã trên đường Hồ Chí Minh đoạn km 390 thuộc địa phận A Roàng, A Lưới

Phóng to

Một đoạn đường bị biến thành vũng lầy, khiến nhiều công nhân ngao ngán đứng nhìn

Công nhân khẩn trương giải tỏa mặt đường tại km 402+237

Do địa hình quá hiểm trở, núi cao vực sâu, hệ thống taluy dương của đường lại quá mỏng manh nên hễ trời mưa to là sạt lở. Chỉ trong khoảng chưa đầy 25km đoạn A Đớt - A Tép nhưng đã có đến 31 điểm sạt lở nặng, với khối lượng đất đá bị sạt lở lên đến hơn 160.000m3. Tổng thiệt hại (theo ước tính của Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Thừa Thiên - Huế) lên đến hàng chục tỉ đồng. Nghiêm trọng và nặng nề nhất phải kể đến các điểm sạt lở tại km 390+400, 392+200 và 402+237.

Tại km 402+237, hơn 35.000m3 đất đá của cả một ngọn núi cao đã sụt lở vùi lấp toàn bộ một đoạn đường dài trên 30m với độ sâu hơn 10m, hàng trăm cây gỗ lớn bị trôi xuống lòng đường. Hơn 15 phương tiện gồm các xe ủi, xúc, cẩu, tải cùng hàng trăm công nhân đã phải dốc toàn lực ngày lẫn đêm mới có thể hoàn trả tuyến đường như cũ.

Ngay sau khi nghe tin tuyến đường bị sạt lở nặng, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã đi khảo sát thực tế. Theo ông Dũng: “Nếu có điều kiện về tài chính thì những điểm sạt lở nặng này sẽ được xử lý triệt để bằng hướng làm cầu vượt, cầu cạn hoặc đường hầm”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận