Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Giải thích tào lao

13/01/2014 - 21:09
PN - Đọc quyển Tục lệ cưới gả, tang ma của người Việt xưa (NXB Thuận Hóa) do Phan Thuận Thảo sưu tầm và biên soạn, trang 11 cho biết về hôn lễ: “Người xưa phân ra làm sáu lễ như sau:
edf40wrjww2tblPage:Content

Giai thich tao lao

1. Vấn danh (hay là cầu thân); 2. Sơ vấn (hay là lễ dạm hỏi); 3. Đại đăng khoa (đám hỏi); 4. Sỉ lời (tức hỏi thăm nhà gái đòi hỏi lễ vật, tiền nong…); 5. Lễ nạp tài và thăm con dâu; 6. Lễ tiểu đăng khoa (lễ cưới được tiến hành)”. Giải thích như thế là sai. Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học - 1992 thì “đại đăng khoa” có nghĩa “thi đỗ"; còn “tiểu đăng khoa” là “cưới vợ” - nghĩa này mang “hàm ý vui đùa”. Theo bộ Nếp cũ của nhà nghiên cứu Toan Ánh thì hôn lễ người Việt xưa có sáu lễ như sau: “1. Lễ nạp thái; 2. Lễ vấn danh; 3. Lễ nạp cát; 4. Lễ nạp lệ; 5. Lễ thỉnh kỳ; 6. Lễ nghinh thân”.

PHÓ SOI

Nhân vật - Tác phẩm

Vấn đề

Sáng tác

Truyện ngắn: Nhà Ấm

Truyện ngắn: Nhà Ấm

Sáng tác 23/02/2026

Nhà Ấm dựng lên từ khu vườn cũ vùng ngoại ô được chàng trai trẻ mua lại bằng tất cả số tiền dành dụm của khoảng đời bôn ba.

Rubik văn hóa

Tin mới

Mai sau dù có bao giờ...

Mai sau dù có bao giờ...

Văn hóa 30/06/2026

Cuộc sống luôn biến động, nhưng đọng lại trong lòng mỗi người là những kỷ niệm, những cảm xúc… Mai sau dù có bao giờ!