Lẩu Thập Cẩm

'Nóng quá' trong ngôn ngữ các nước nói thế nào?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 10:50 | 05/05/2024

Trước tình hình khắp nơi "đổ lửa", bạn có biết cụm từ "nóng quá" ở các nước nói thế nào không? Cùng Tuổi Trẻ Cười tìm hiểu nhé!

Tại Việt Nam, ngoài "nóng quá", một số người còn sử dụng từ "nóng vãi", theo cách nói của nhiều người trẻ. Ở thời điểm hiện tại, "nóng quá" hay "nóng vãi" phổ biến đến mức... cực đỉnh, khi đi đâu cũng có thể nghe thấy những lời than vãn như vậy.

Hiển Nguyễn (nhân viên văn phòng, ở TP.HCM) cho biết: "Gần đây tôi hay đến văn phòng sớm và về trễ hơn một chút, vừa để né giờ cao điểm, lại tiết kiệm được ít tiền điện. Trộm vía, tháng này hóa đơn tiền điện không tăng như mọi người 'flex' trên mạng". Mặc dù vậy, anh chàng vẫn than "nóng như cái lò" khi mô tả tiết trời Sài Gòn mùa này.

Nhiệt độ cao "bủa vây" khắp châu Á. (Đồ họa: T.ĐẠT/TTO)

Nhiệt độ cao "bủa vây" khắp châu Á. (Đồ họa: T.ĐẠT/TTO)

"Nóng quá" ở những ngôn ngữ khác...

Chị Ann Nguyen (đang sinh sống tại Philippines) tiết lộ nhiều đồng nghiệp của mình hay "la làng" cụm từ "ito ay mainit" mỗi khi ngoài trời nóng hầm hập. "Những ngày qua, tôi thường ở văn phòng đến tối muộn mới về. Ở Philippines đường sá hay kẹt xe nên nhiều khi cảm thấy khó chịu hơn so với bình thường".

Quay sang đảo quốc Indonesia, anh Dy Khoa (sống tại TP.HCM) vừa có cuộc trao đổi ngắn với mẹ nuôi của mình ở thành phố Yogyakarta (Đặc khu Yogyakarta, Indonesia) về tình hình thời tiết mấy ngày qua. Mẹ nuôi kể cho anh biết thời tiết đã dịu hơn, nhiệt độ tầm 32-35 độ C. Những hôm quá nóng, mẹ nuôi anh thường nói là "pennas sekali" hoặc "sangat panas".

Người dân ở nhiều nước Đông Nam Á "sợ" ra ngoài đường vào thời gian này.

Người dân ở nhiều nước Đông Nam Á "sợ" ra ngoài đường vào thời gian này.

Tại Hàn Quốc, theo Như Quỳnh (cử nhân ngành Đông phương học Trường Hutech), người dân xứ sở kim chi sẽ sử dụng câu "오늘은 찌는 듯이 더운 날이다", nghĩa là "Trời hôm nay nóng quá" hoặc 더워요 (phiên âm: to-wua-yô; có thể hiểu là "rất nóng").

Ý Thanh (33 tuổi, ở Pháp) cho biết thời tiết ở khu vực Bordeaux nơi cô sinh sống vẫn đang mát mẻ. Tuy nhiên, cô dự báo mùa hè sắp đến "sẽ nóng hơn mọi năm". Chắc chắn nữ chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ than rằng: "Il fait trop chaud!", nghĩa là "Trời nóng quá".

Thông thường, khi nhiệt độ trên 37 độ C, các phương tiện truyền thông sẽ cảnh báo dân chúng hạn chế ra ngoài đường, nhằm tránh những tác động của thời tiết. Với riêng Ý Thanh, cô chọn "đóng cửa và ở trong nhà" để tận hưởng máy lạnh hoặc đến văn phòng từ sớm để tránh nóng. Nếu bạn bè rủ rê đi biển, cô sẽ tận hưởng không khí thoáng đãng đến khi mặt trời lặn mới về.

Cục Khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) từng đưa ra cảnh báo chỉ số nhiệt ở đất nước này có thể lên đến 57 độ C tại đô thị Iba, tỉnh Zambales trong ngày 29-4.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời một nhân viên của Tổ chức cứu hộ Mani Sala khẳng định có hơn 50 trường hợp tử vong do sốc nhiệt được ghi nhận tại thành phố Mandalay, Myanmar trong tháng 4. Địa phương này đã trải qua ngày nóng nhất của tháng trong 77 năm qua vào ngày 28-4, khi mức nhiệt được ghi nhận lên đến 44,8 độ C.

Còn ở Việt Nam, tháng 4 vừa qua đã chứng kiến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt, vượt mốc đỉnh của các năm trước đó. Riêng TP.HCM, đại diện EVNHCMC thông báo con số 97,87 triệu kWh vào ngày 9-4. Điều này dẫn đến việc dân tình rần rần đu trend "khoe hóa đơn tiền điện" theo kiểu... dở khóc dở cười.
Bắt quản lý quán cà phê quỳ gối vì giao ly nước thiếu ống hútBắt quản lý quán cà phê quỳ gối vì giao ly nước thiếu ống hút Cơm nắm bằng nách giá cao gấp 10 lần nặn bằng tayCơm nắm bằng nách giá cao gấp 10 lần nặn bằng tay 'Nóng quá' trong ngôn ngữ các nước nói thế nào?- Ảnh 5.'Báo thủ' mèo chu du theo kiện hàng suốt 1.000km





Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm