Y học

Sức sống mới của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội

Võ Liên - Du Ca; Trình bày: Tuyết Nhung 30/06/2026 07:44

Chuyển mình cùng TP.HCM, Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hội - từng là Bệnh viện Quận 4 - củng cố nhân lực đa chuyên môn, dần mở lại nhiều chuyên khoa sâu phục vụ từ trẻ em, sản phụ khoa đến lão khoa và bác sĩ gia đình.

1.-bia-longform-bv-khanh-hoi.png

Những thay đổi không bắt đầu từ các dự án đầu tư quy mô lớn mà từ những việc rất nhỏ: đặt thêm bình nước, cái quạt cho người bệnh, lắng nghe tâm tư của nhân viên y tế, khôi phục một khoa điều trị từng phải tạm ngưng hoạt động. Đằng sau những thay đổi ấy là nỗ lực xây dựng niềm tin của người dân đối với một bệnh viện tuyến cơ sở.

3.-tit-phu-1.png

Nhận nhiệm vụ giám đốc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội vào tháng 3/2026, điều đầu tiên TTƯT, BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long quan tâm là tập thể nhân viên từ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ đến các phòng ban hỗ trợ vận hành, lao công và bảo vệ.

hinh-3-bs.ckii-bui-nguyen-thanh-long-chu-tri-hop-giao-ban-benh-vien..jpg
TTƯT,BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội chủ trì họp giao ban bệnh viện.

Theo BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long, ông cần hiểu thêm về văn hoá tổ chức của bệnh viện, từ những cán bộ nhân viên gắn bó lâu năm, những nhân sự nào cần hỗ trợ thêm để đưa đi học nâng cao, nhân viên nào có những ý kiến đóng góp xây dựng đúng nhu cầu phát triển theo định hướng mới của Thành phố. Lực lượng chính trong tập thể cần bao nhiêu người trụ cột để đáp ứng chuyên môn, đặc biệt Ban lãnh đạo bên cạnh 3 Phó Giám Đốc và Kế toán trưởng đều là nữ tướng.

"Đối với tôi, công tác "đối nội" này là một quá trình dài cần chỉnh sửa và gắn kết để cùng nhau phát triển", BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long chia sẻ.

Sau những ngày đi cùng từng chuyên khoa, BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long hiểu hơn về luồng vận hành và công tác đối ngoại. Trong đó, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được xác định là hướng đi góp phần giảm áp lực cho nhân viên y tế, rút ngắn quy trình xử lý công việc, quản lý hồ sơ hiệu quả hơn và mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh.

"Chúng tôi may mắn nhận được sự nhiệt tình hỗ trợ từ Bệnh viện Đại Học Y Dược, từ các Thầy lớn, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược đến các anh chị đồng nghiệp. Mọi người đều sẵn sàng sát cánh cùng chúng tôi", bác sĩ Long chia sẻ.

4.-tit-phu-2.png

Một trong những thay đổi rõ nét nhất tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội là cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm. Nếu trước đây khoa Cấp cứu chỉ tiếp nhận khoảng hơn 10 trường hợp mỗi ngày thì hiện nay con số này đã tăng lên gần 60 ca.

Theo bác sĩ Long, chuyển viện không đơn thuần là hoàn tất một quy trình hành chính mà phải xuất phát từ lợi ích tốt nhất của người bệnh. Ông thường xuyên trực tiếp xuống khoa Cấp cứu tham gia hội chẩn các trường hợp khó và yêu cầu các bác sĩ đặt mình vào vị trí người nhà người bệnh trước khi quyết định chuyển tuyến. "Một ca chuyển viện phải xuất phát từ giới hạn chuyên môn của bệnh viện. Sau mỗi ca chuyển, bác sĩ cũng phải học được điều gì đó để nâng cao năng lực điều trị", bác sĩ Long nói.

hinh-2-bs.ckii-bui-nguyen-thanh-long-giam-doc-tai-benh-vien-da-khoa-khanh-hoi-tro-chuyen-cung-ths.nha-bao-bui-huong.jpg
TTƯT, BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long - Giám đốc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội - trò chuyện cùng ThS.Nhà báo Bùi Hương - Phó Tổng biên tập phụ trách, điều hành Tạp chí Khoa học phổ thông.

Từ định hướng này, các bác sĩ cân nhắc kỹ trước khi chuyển tuyến, nếu chuyển thì phải chọn bệnh viện nào là tốt nhất, phù hợp nhất với bệnh lý, hoàn cảnh, điều kiện tài chính của bệnh nhân chứ không "chuyển đại". Bệnh viện cũng theo dõi kết quả điều trị của người bệnh sau khi chuyển đi. Nhiều trường hợp vẫn được bệnh viện theo dõi, cập nhật diễn tiến điều trị và hỗ trợ chuyên môn khi người bệnh trở về địa phương.

Ngoài ra, mỗi khoa đều có phòng khám, điều trị ưu tiên cho người lớn tuổi, cán bộ hưu trí. Việc trực thu phí, trực nhà thuốc cũng thay được tăng cường để đảm bảo để người dân không phải cất công chờ đợi hay phải ra bên ngoài mua thuốc trong những tình huống khẩn cấp.

Không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội còn là nơi thực hành cho sinh viên y khoa và bác sĩ sau đại học. Đặc biệt, mô hình bác sĩ gia đình đang trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của bệnh viện.

Theo các bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu, Trưởng khoa phòng mổ, người dân ngày càng quan tâm và tin tưởng mô hình bác sĩ gia đình của bệnh viện bởi bác sĩ không chỉ điều trị bệnh mà còn theo dõi sức khỏe lâu dài cho cả gia đình. Bác sĩ nắm được tiền sử bệnh, hoàn cảnh gia đình, thói quen sinh hoạt của người bệnh, từ đó đưa ra những tư vấn phù hợp và toàn diện hơn. Khác với các phòng khám chuyên khoa thường có thời gian khám ngắn, bác sĩ gia đình có điều kiện trò chuyện nhiều hơn, hiểu người bệnh sâu hơn.

8.-trich-dan.png

Đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội để khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm máu, kiểm tra huyết áp và tim mạch, bà Diêm Tăng Thị Lệ Thủy (63 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng) cho biết mình đã gắn bó với bệnh viện hơn 20 năm.

Không chỉ riêng bà Thủy, chồng và con dâu của bà cũng lựa chọn khám, điều trị tại đây. Dù hiện đã chuyển về phường Tân Kiểng sinh sống, bà vẫn duy trì đăng ký bảo hiểm y tế và khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội vì sự tin tưởng dành cho đội ngũ y bác sĩ.

"Các bác sĩ như bác sĩ Vinh, bác sĩ Lộc luôn tận tình, giải thích kỹ cho bệnh nhân. Nhân viên tiếp nhận cũng niềm nở, hướng dẫn chu đáo nên tôi rất yên tâm", bà Thủy chia sẻ và cho biết chính sự gần gũi, chuyên nghiệp trong cách phục vụ cùng chất lượng chuyên môn ổn định là lý do khiến gia đình bà tiếp tục lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội là nơi chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

5.-tit-phu-3.png

Sau đại dịch COVID-19, khoa Nhi rơi vào giai đoạn khó khăn khi hàng loạt bác sĩ nghỉ việc. Từ đội ngũ 7-8 bác sĩ chỉ còn lại hai người nhưng một bác sĩ được điều động sang khoa Cấp cứu, một bác sĩ chuyển sang khoa khám bệnh. Khoa Nhi nội trú vì thế phải tạm dừng hoạt động.

"Đến đầu tháng 4 năm nay, chúng tôi mới có thể mở lại điều trị nội trú nhi. Ban đầu nhiều người nói rất khó tuyển bác sĩ nhi, nhưng đến nay, khoa đã có 6 bác sĩ và mỗi ngày điều trị gần 20 bệnh nhi", bác sĩ Long chia sẻ.

Theo TTƯT, BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long, việc tái lập khoa Nhi không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Nhiều gia đình có con mắc các bệnh thông thường như viêm họng, viêm phổi hay sốt cao không muốn đưa trẻ lên các bệnh viện tuyến cuối - vốn luôn quá tải mà muốn được điều trị tại bệnh viện gần nhà.

Ngày khoa Nhi được khôi phục, cả tập thể bệnh viện cùng chung tay dọn dẹp, sửa chữa lại khu điều trị vốn từng là nơi chứa giường bệnh, nệm và thiết bị cũ. Những tấm nệm được bọc mới, trang thiết bị được tận dụng từ các khoa khác để sớm đưa khu điều trị vào hoạt động.

"Bà con mừng. Có những người từng gắn bó với bệnh viện nhiều năm quay lại, thấy khoa Nhi sáng đèn trở lại thì rất phấn khởi", bác sĩ Long nói.

hinh-4-bs.cki-pham-thi-thu-thuy-khoa-nhi-benh-vien-khanh-hoi-vua-tro-chuyen-vua-kham-benh-cho-tre..jpg
BS.CKI Phạm Thị Thu Thuỳ - Khoa Nhi, Bệnh viện Khánh Hội - vừa trò chuyện, vừa khám bệnh cho trẻ.

BS.CKI Phạm Thị Thu Thuỳ - Khoa Nhi, Bệnh viện Khánh Hội đã có hơn 5 năm gắn bó với bệnh viện. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chị quay trở về công tác và được phân công làm việc tại khoa Cấp cứu trong giai đoạn bệnh viện chưa có khoa Nhi nội trú.

Đến khi khoa Nhi chính thức được tái lập và có cơ hội trở về đúng chuyên môn mình theo đuổi, đó không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp mà còn là niềm hạnh phúc lớn đối với bác sĩ Thu Thuỳ. "Tôi cảm thấy vui và ý nghĩa hơn rất nhiều khi những kiến thức mình học được có thể áp dụng trực tiếp để điều trị cho trẻ. Mỗi ngày đều phải học thêm, đọc thêm và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong từng quyết định dành cho bệnh nhi", chị chia sẻ.

"Với những trường hợp còn trong khả năng chuyên môn, chúng tôi luôn cố gắng giữ lại điều trị để các bé được chăm sóc tốt nhất ngay tại địa phương. Chỉ khi vượt quá khả năng hoặc thiếu điều kiện cần thiết mới phải chuyển tuyến. Đến nay, số ca chuyển viện đã giảm đi rất nhiều so với trước đây", bác sĩ Thu Thuỳ cho biết.

6.-tit-phu-4.png

Hiện nay, không chỉ lượng khám bệnh ngoại trú mà lượng nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội cũng tăng, gần gấp đôi, so với trước kia. Theo TTƯT, BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long, mục tiêu của bệnh viện không phải là chạy theo những thành tích để so sánh hay khẳng định vị thế với các đơn vị khác.

Theo bác sĩ Long, không phải kỹ thuật nào bệnh viện cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng là người bệnh luôn được tư vấn đúng, chăm sóc tận tình và được chuyển đến cơ sở phù hợp nhất khi vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện. "Nếu ở đây chưa làm được thì sẽ chuyển tuyến, mời chuyên gia hỗ trợ hoặc phối hợp với các đơn vị khác. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người bệnh cũng phải được đối xử bằng sự tận tâm và trách nhiệm", bác sĩ Long chia sẻ.

7.-anh.png

Với đội ngũ nhân viên y tế, bác sĩ Long luôn nhắc rằng mỗi bệnh nhân đến bệnh viện không chỉ là một người bệnh đơn lẻ mà phía sau còn là cả một gia đình đang gửi gắm niềm tin và hy vọng. "Bệnh viện có nhiều con người tâm huyết, từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến hộ lý. Điều quan trọng là biết lắng nghe, biết phát huy những điều tốt đẹp đang có và cùng nhau làm tốt hơn mỗi ngày", TTƯT,BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long chia sẻ.

“Chúng tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”

Ở tuổi 42, điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Nhung, Bệnh viện Khánh Hội đã có 18 năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội. Theo chị Nhung, bệnh viện không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn khám, điều trị cho người dân đến từ Quận 7, Nhà Bè, Quận 1 (cũ)....

"Ở đây người lớn tuổi đến khám rất nhiều. Mình luôn cố gắng hướng dẫn kỹ càng, giải thích tận tình để cô chú hiểu và yên tâm điều trị. Có lẽ nhờ cách phục vụ và giao tiếp đó mà nhiều bệnh nhân tiếp tục quay lại, rồi giới thiệu thêm người quen đến khám", chị Nhung chia sẻ.

hinh-6-dieu-duong-nguyen-thi-thanh-nhung-tro-chuyen-voi-nguoi-benh.jpg
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh Nguyễn Thị Thanh Nhung trò chuyện với người bệnh.

"Bác sĩ Long rất tâm huyết. Thấy bác quyết liệt đổi mới, chúng tôi cũng có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày", chị Nhung nói.

Còn với BS.CKI Nguyễn Tấn Lộc - Phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, người gắn bó nhiều năm với bệnh viện thì điều giữ chân bác sĩ không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là tình cảm với người bệnh.

"Nhiều cô chú lớn tuổi đến khám không chỉ cần thuốc men mà còn cần được lắng nghe, chia sẻ. Khi mình giúp họ giải tỏa lo lắng, thấy họ yên tâm hơn thì đó cũng là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề và nỗ lực chăm sóc người bệnh tốt hơn mỗi ngày", bác sĩ Lộc nói.

hinh-5-bs.cki-nguyen-tan-loc-phu-trach-khoa-kham-benh-benh-vien-da-khoa-khanh-hoi.jpg
BS.CKI Nguyễn Tấn Lộc - Phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội.

Theo bác sĩ Lộc, khoa Khám bệnh đã có nhiều thay đổi theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, tiêu biểu như kỹ thuật nội soi gây mê.

"Mong muốn của tập thể khoa là tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để người bệnh đến đây cảm thấy yên tâm, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên", bác sĩ Lộc chia sẻ.

TTƯT,BS.CKII Bùi Nguyễn Thành Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội - từng đảm nhận vị trí Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Sau đó, ông được điều động về phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM và công tác ở đây trong nhiều năm.

Chia sẻ về những thay đổi của bệnh viện Đa khoa Khánh Hội trong thời gian qua, bác sĩ Long cho rằng bản thân không có "bí quyết" đặc biệt nào. "Tôi không phải người giỏi hơn ai. Khi về đây, điều đầu tiên tôi làm là lắng nghe những điều mọi người chia sẻ để cùng tháo gỡ những khó khăn", bác sĩ Long nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức sống mới của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO