Lẩu Thập Cẩm

Độc lạ Trung Quốc: Lấy cám heo rửa chén thay vì xà phòng!

Đăng lúc 14:25 | 10/01/2023

Nhiều người cảm thấy khó hiểu trước việc dùng cám heo để rửa chén!

Trong một đoạn video gây xôn xao trên mạng xã hội, người phụ nữ họ Ren (sống ở Quý Châu, Trung Quốc) đang rửa chén bát trong một chậu chứa đầy chất lỏng màu nâu đục, phía trên bề mặt đầy thức ăn trôi nổi cùng một vài thành phần không thể xác định được. 

Sau khi ngâm chén bát, cô đặt chúng vào một thùng nước sạch khác, trước khi tráng dưới vòi chảy, SCMP đưa tin.

Độc lạ Trung Quốc: Lấy cám heo rửa chén thay vì xà phòng! - Ảnh 1.

Việc dùng cám heo để rửa chén khiến nhiều người tranh luận

Video này thu hút gần 6 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận tại thời điểm "tạo bão" dư luận. 

Nhiều người tỏ ra thắc mắc việc người phụ nữ sử dụng một chất tẩy rửa "lạ lùng". Số còn lại tỏ ý phương pháp này trông "mất vệ sinh".

Sau cùng, người phụ nữ trong đoạn clip tiết lộ bản thân đã sử dụng "cám heo" để rửa chén bát. 

Theo cô, đây là phương pháp làm sạch chén đĩa tại địa phương mình. 

Không chỉ giúp các vật dụng sạch sẽ hơn, cách này còn thân thiện với môi trường, khi so sánh với việc sử dụng các chất tẩy rửa hiện đại.

Ren cho biết cô không thường sử dụng cám heo hằng ngày, mà chỉ "thỉnh thoảng".

Một số ý kiến ủng hộ phương pháp của Ren, cho biết thêm: "Tôi được biết vài nơi còn dùng vỏ trấu để rửa bát, cũng rất thân thiện với môi trường. 

Phương pháp này giúp cho chén bát sạch sẽ, tiết kiệm nước hơn so với dùng chất tẩy rửa thông thường trên thị trường".

Có người nhớ lại: "Bà tôi từng dùng vỏ ngô để rửa chén. Sau đó lại dùng nước thải ra để nấu cám heo. Tiết kiệm lắm luôn đó, mà lại sạch".

Ảnh vui 10-1: Mèo Suối Tiên chào xuân 2023 nhé! Ảnh vui 10-1: Mèo Suối Tiên chào xuân 2023 nhé! 'Thánh nữ tằn tiện' 35 tuổi sở hữu 3 căn nhà 'Đạo chích' nổi tiếng vì vừa chôm chỉa xong đã khoe chiến tích
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm