Showbiz muôn màu

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ

THÚY MINH

Đăng lúc 07:57 | 27/05/2023

Cung Lâm Na khiến nhiều người nổi da gà ở vòng chào sân Đạp gió 2023. Tuy Cung Lâm Na không phải là cái tên lưu lượng hay thiên hậu của Cbiz nhưng cô vẫn có sức hút riêng từ tài năng và cuộc hôn nhân viên mãn.

Ở màn chào sân Đạp gió 2023Cung Lâm Na đã mang đến một bản tình ca Tình yêu như lửa làm bùng nổ sân khấu. Sau phần biểu diễn, Cung Lâm Na lập tức chiếm được rất nhiều tình cảm của các chị đẹp khác trong show Đạp gió 2023. Nhiều đàn em thậm chí đã tranh giành gọi cô là “lão công".

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Cung Lâm Na chuyên trị dòng nhạc khó cùng MaRiA tại Đạp gió 2023

Chưa dừng lại ở đó, trong đêm thi đầu tiên, Cung Lâm Na và nữ nghệ sĩ đến từ Nhật Bản MaRiA đã mang đến một tiết mục song ngữ Trung - Nhật qua ca khúc Hải hoa

Với sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai giọng ca thực lực và sân khấu lãng mạn, thơ mộng đã khiến nhiều người mê mẩn, vỡ òa cảm xúc.

Dù kết thúc đêm thi thứ nhất, tiết mục chỉ giành được vị trí thứ 5 nhưng màn trình diễn của Cung Lâm Na và MaRiA đã khiến khán giả cảm nhận được sức hút của âm nhạc. Nhiều cư dân mạng trẻ tuổi còn cho biết giờ đây họ là fan của nữ ca sĩ 47 tuổi - Cung Lâm Na.

Điều này chứng tỏ rằng trong ấn tượng của nhiều người về Cung Lâm Na, cô vẫn là "thần khúc" chuyên trị những ca khúc "khó nuốt".

Trên thực tế, Cung Lâm Na đã nổi tiếng khá sớm. Nhắc đến cô, khán giả sẽ nhớ ngay đến những ca khúc như: Đi về phía tây, The Golden Cudgel, Thấp thỏm... và từng được Bộ Văn hóa Trung Quốc vinh danh là "Học giả số một về dân ca".

‘Thần khúc’ của dòng nhạc cổ Trung Quốc

Cung Lâm Na sinh năm 1975 tại Quý Châu, trong một gia đình nghệ thuật khi ba và mẹ đều là ca nhạc sĩ nổi tiếng tại đây. Ngay từ nhỏ, cô đã được ba mẹ cho tiếp xúc với âm nhạc và đặt rất nhiều kỳ vọng.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Từ rất nhỏ, Cung Lâm Na đã gặt hái được nhiều thành tựu trong âm nhạc

Vào năm 1980, cô bé 5 tuổi Cung Lâm Na đã lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn của một đài truyền hình. Ở tuổi 12, cô cũng đã vinh dự khi được đi lưu diễn khắp đất nước với Đoàn nghệ thuật Miêu Miêu Quý Dương và biểu diễn tại Pháp cùng đoàn nghệ thuật thiếu nhi của Trung tâm Thiếu nhi Trung Quốc.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Ngay từ khi lên 3, Cung Lâm Na đã bắt đầu tiếp cận với âm nhạc

Đến năm 1992, Cung Lâm Na được nhận vào trường trung học trực thuộc Nhạc viện Trung Quốc và học thanh nhạc dân gian. Năm 1995, Cung Lâm Na vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện Trung Quốc.

Năm 2000, cô giành được giải bạc cho Tiếng hát quốc gia trong nhóm chuyên nghiệp của cuộc thi "Tiếng hát tuổi trẻ" lần thứ 9 do truyền hình CCTV tổ chức. Cùng năm, Cung Lâm Na đã cho ra mắt album đầu tay.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Cung Lâm Na trong một chương trình âm nhạc lúc lên 8 tuổi

Vào thời điểm này, Cung Lâm Na cho rằng hầu như tất cả các nữ ca sĩ đều bị gói gọn trong một phong cách cover giống nhau, hát giống nhau và sử dụng cách thanh nhạc giống nhau nên cô ngày càng trở nên lạc lõng để rồi tự mở ra hướng đi riêng.

Vào năm 27 tuổi, Cung Lâm Na đã đến một ngôi làng tại Quý Châu. Cũng tại đây nữ ca sĩ cảm nhận được ý nghĩa của bản thân âm nhạc: "Ca hát không phải là biểu diễn, mà là thể hiện sức sống. Để hát lên cuộc sống hay cuộc sống và tâm hồn đằng sau bài hát là điều mà tôi muốn làm”.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Cung Lâm Na trong buổi tiệc chia tay dân làng tại Quý Châu

Năm 2005, Cung Lâm Na bất ngờ từ bỏ sự nghiệp đang rực rỡ để theo tình yêu sang Đức. Trở lại Bắc Kinh sau 5 năm, Cung Lâm Na ngày xưa đoan trang, tao nhã giờ đã biến thành một "bà mẹ" hay lo lắng.

Năm 2009, Cung Lâm Na đã giành được giải thưởng âm nhạc của châu Á. Năm 2010, trong chương trình chào mừng năm mới của Đài truyền hình Hồ Nam, cô khiến khán giả nổi da gà khi thể hiện ca khúc Thấp thỏm.

‘Thần khúc' Thấp thỏm đã giúp Cung Lâm Na vang danh thế giới

Đây cũng là bài hát được giới chuyên môn đánh giá khó nhất thế giới khi phải sử dụng nhiều loại giọng khác nhau như từ Kinh kịch Trung Quốc như lão đán, lão sinh, hoa đán... cùng nhạc cụ truyền thống. 

Tác phẩm có nhịp độ nhanh, sắc thái âm thanh biến đổi không ngừng đòi hỏi người ca sĩ trình diễn phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt cùng sức bền giọng hát.

Sau màn khoe giọng cùng kỹ thuật đỉnh cao trong cách xử lý ca khúc của Cung Lâm Na, phần biểu diễn Thấp thỏm của cô đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng" khắp thế giới. 

Chưa dừng lại đó, tiết mục còn được tôn vinh là "thần khúc" hay ca khúc khó nhất thế giới. Và cho đến hiện tại, tiết mục biểu diễn năm đó của Cung Lâm Na vẫn còn tạo được dấu ấn lớn.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Cung Lâm Na với ca khúc Thấp thỏm vào năm 2010

“Thần khúc" Thấp thỏm đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, nhưng ít ai biết rằng đây cũng chính là ca khúc mà ông xã người Đức của Cung Lâm Na viết, với lời hát được lấy cảm hứng từ tiếng bập bẹ của con trai cô khi còn nhỏ.

Danh tiếng và sức hút từ màn trình diễn đã đưa Cung Lâm Na trở thành tên tuổi ngôi sao. Cô được chọn biểu diễn ở nhiều chương trình quan trọng trên sóng truyền hình quốc gia, những lời mời hợp tác quảng cáo, phát hành sản phẩm thương mại... 

Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn cùng áp lực dư luận khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái trầm cảm. Cung Lâm Na quyết định chuyển từ Bắc Kinh về Đại Lý, Vân Nam sinh sống. Nơi ở mới thuộc một vùng quê, có núi có sông khiến cô cảm thấy bình yên.

Tình yêu vượt qua rào cản văn hóa, tiền tài vật chất

Trong quyển nhật ký của mình, Cung Lâm Na từng viết: "Khi tôi còn học đại học, tôi hy vọng sẽ gặp được người yêu của mình, rằng chúng tôi có thể cùng nhau theo đuổi lý tưởng của mình, cùng nhau tụ tập và cùng nhau mơ ước, không nghi ngờ hay bí mật.

Tôi ít khi nghĩ đến việc sở hữu một chiếc xe hơi và một ngôi nhà, thậm chí tôi hơi sợ kết giao với những người quá giàu, có lẽ vì tôi sợ rằng mình sẽ bị đồng tiền chi phối.

Khi tôi gặp lão công, anh ấy nói với tôi: Anh không có tiền, nhưng anh rất giàu vì anh có tự do”.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 9.

Cung Lâm Na trong một buổi biểu diễn ở nước ngoài

Vào mùa xuân năm 2002, tại một buổi hòa nhạc nhỏ ở Bắc Kinh, Cung Lâm Na và Lão La gặp nhau lần đầu tiên. Một người là khán giả, người là nghệ sĩ dương cầm biểu diễn trên sân khấu. Lúc này, người bạn đi cùng với Cung Lâm Na say mê tiếng nhạc du dương từ Lão La. Thế là người bạn này quyết đưa nữ ca sĩ vào tận bên trong hậu trường để gặp Lão La.

Được biết, người nghệ sĩ chơi dương cầm thu hút nhiều trái tim của chị em lúc bấy giờ tên là Robert Zallitsch (tên tiếng Trung là Lão La) - một nhà soạn nhạc chuyên sáng tác và nghiên cứu tân nhạc Trung Quốc.

Sự xuất hiện của Cung Lâm Na và người bạn trong hậu trường đã mở ra cơ duyên quen biết của nữ ca sĩ cùng nhà soạn nhạc. Lúc đó, Lão La biết rằng Cung Lâm Na cũng là một ca sĩ nổi tiếng. 

Cùng lúc đó, nghệ sĩ người Đức đang cùng với ba người bạn của mình chuẩn bị cho một dự án. Thế là Lão La đã không ngần ngại xin số điện thoại của Cung Lâm Na với mục đích sẽ nhờ cô tư vấn, cho lời khuyên trong dự án sắp tới.

Một ngày nọ, Cung Lâm Na bất ngờ chủ động mời Lão La đến nhà để cảm ơn anh đã cho cô các lời khuyên trong âm nhạc. Lúc này, mẹ của nữ ca sĩ mới cho vị khách đặc biệt này xem những video mà Cung Lâm Na hát.

Không ngờ, vừa nghe xong một ca khúc, Lão La đã tạt ‘gáo nước lạnh' vào mặt nữ ca sĩ trước mặt mẹ cô: “Đây không phải là cô. Giọng hát rất hay và trang điểm cũng đẹp, nhưng nhìn biểu cảm và động tác của cô thì quá giả tạo và lỗ mãng”.

"Màn trình diễn của cô không thể hiện được linh hồn, đó chỉ là một màn trình diễn. Nó khiến tôi cảm thấy như một ca sĩ hát nhép”, Lão La tiếp tục nói.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 10.

Cung Lâm Na và ông xã - nhà soạn nhạc Lão La gặp nhau lần đầu vào năm 2002

Những lời nhận xét của Lão La khiến Cung Lâm Na sửng sốt, bởi trước giờ những người đàn ông theo đuổi cô đều nói rằng họ bị thu hút bởi hình ảnh một Cung Lâm Na trên sân khấu.

Giờ đây, người đàn ông đến từ Đức, người vừa tự xưng là "thầy giáo" này, đã chỉ trích những thành tích mà Cung Lâm Na luôn tự hào.

Cũng trong thời gian đó, Cung Lâm Na bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Cô rất muốn thay đổi cách sống nhưng không ai chỉ lối cho cô. Sự xuất hiện của Lão La lúc này cũng đã mở ra cuộc tình đẹp giữa bộ đôi.

Bên cạnh nhau một thời gian, đến năm 2004, Cung Lâm Na quyết định lên xe hoa cùng nhà soạn nhạc người Đức tại một ngọn núi lớn ở Quý Châu - quê nhà của nữ ca sĩ.

Không nhẫn đính hôn, không lời thề non hẹn biển hay đám cưới xa hoa, bữa tiệc của hai nghệ sĩ nổi tiếng giản dị với sự hiện diện của ba mẹ hai bên cùng 30 người bạn của Lão La là các nghệ sĩ nổi tiếng của châu Âu, cùng các nghệ nhân tổ chức triển lãm tranh và chạm khắc đá.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 11.

Hôn lễ giản dị của cô và ông xã Lão La vào năm 2005 tại quê nhà nữ ca sĩ

Năm 2005, Cung Lâm Na rời Dàn nhạc quốc gia trung ương, từ bỏ sự nghiệp đang phát triển ở Trung Quốc và theo chồng sang Đức.

Giai đoạn sang Đức sống cùng chồng cũng là lúc nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng, không biết một từ tiếng Đức nào. 

Nhưng may mắn, nữ ca sĩ được gia đình chồng yêu thương. Mẹ chồng Cung Lâm Na đã dán những tờ giấy ghi chú lên tủ lạnh và dạy cô từng chữ một. Từ tiếng Đức đầu tiên đáng yêu mà nữ ca sĩ được mẹ chồng dạy cho đó chính là: “Tôi đói".

Không những vậy, trong giai đoạn mang thai, cô còn được nhà chồng chiều chuộng hết mực. Thậm chí, những lúc cô thèm đồ ăn Trung Quốc, mẹ chồng cô còn lên mạng tìm học để tự tay làm cho con dâu ăn.

Mỗi ngày, khi thấy vợ vất vả mang thai, bụng ngày càng to khiến việc vận động cũng khó khăn hơn, Lão La đã tự trách bản thân và cho rằng việc phụ nữ mang thai là chịu nhiều vất vả và khó khăn.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 12.

Cung Lâm Na và con trai đầu

Chính vì sự thấu hiểu, Lão La đã luôn bên cạnh, đồng hành cùng Cung Lâm Na từ giai đoạn mang thai đến khi sinh con. Lần đầu lên chức ba, Lão La đã hạnh phúc, phấn khích hét to: “Em là người vợ tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất trên thế giới!”.

Mỗi lần thấy vợ vất vả cho con bú, Lão La thở dài: “Tại sao đàn ông không thể đảm đương công việc cho con bú? Thật không công bằng. Từ giờ trở đi, tôi chịu trách nhiệm cho con ăn” đã khiến Cung Lâm Na khá ngạc nhiên.

Ngoài công việc, Lão La đã từ chối tất cả cuộc vui chơi để dành thời gian cho gia đình.

Trước sự hy sinh, tình yêu thương của ông xã đã khiến Cung Lâm Na xúc động. Nữ diễn viên từng chia sẻ về người bạn đời của mình: “Lão La biết rằng tôi cô đơn khi xa cha mẹ, và anh ấy đã chăm sóc tôi rất tốt trong cuộc sống, còn ân cần và cẩn thận hơn cả mẹ tôi!". 

Vì yêu, nguyện làm người đứng sau…

Đầu năm 2007, Cung Lâm Na mang thai cậu con trai thứ hai. Khi đó, nữ ca sĩ đã có chuyến công tác tại các vùng nông thôn phía bắc Thiểm Tây để thu thập các bài hát dân ca. 

Sau khi trở về Đức, Cung Lâm Na không may bị vỡ nước ối sớm, khiến cô lo sợ sẽ mất đứa trẻ. Lúc này, Lão La đã luôn động viên vợ: “Khi người mẹ hạnh phúc, đứa trẻ sẽ hạnh phúc. Nếu con của chúng ta có vấn đề gì, chúng ta phải đối mặt với thực tế!”.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 13.

Cung Lâm Na và hai cậu con trai trong chuyến đi đến Đại Lý

Nghe những lời chia sẻ của chồng, nữ ca sĩ đột nhiên cảm thấy thoải mái và may mắn thai nhi vẫn bình an vô sự. Sau khi hạ sinh con trai thứ hai, Lão La vẫn tiếp tục đảm nhận việc nhà và phụ giúp chăm con.

Sau khi thực hiện được nguyện vọng sẽ sinh được hai người con, tổ ấm nhỏ của cô ngày ngày tận hưởng cuộc sống an nhiên mà không phải ai cũng làm được như: “Mùa xuân đi chơi, mùa hè đi bơi, mùa thu hái nấm, mùa đông đắp người tuyết”. 

Đây cũng là cuộc sống mà trước đây nữ ca sĩ từng mong muốn hướng đến.

Hạnh phúc đến mấy, cặp đôi cũng có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt". Nhưng thay vì mỗi lần xảy ra mâu thuẫn lại lớn tiếng, cặp đôi lại có cách giải quyết riêng khi mỗi người dẫn một đứa con đi về mỗi hướng khác nhau để được thoải mái. 

Sau khi kết thúc chuyến đi, cả hai lại quay về ngồi nói chuyện cùng nhau để giải quyết mọi vấn đề.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 14.

Dù bên nhau 2 thập kỷ, nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc và dành cho nhau điều tốt đẹp nhất

Có lần, khi được hỏi về bạn đời của mình, Cung Lâm Na tiết lộ Lão La chính là người bạn đời hoàn hảo, tốt nhất trong lòng của cô: “Kỳ vọng trước đây của tôi là nửa kia sẽ mơ cùng tôi, và sẽ không có bí mật nào giữa hai chúng tôi. Bây giờ những điều ước này đã thành hiện thực. 

Lão La không chỉ rất thú vị trong cuộc sống mà anh ấy còn rất bao dung và yêu thương tôi, đồng thời cũng hướng dẫn tôi rất nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật".

Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc, Lão La còn cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu âm nhạc dân gian Trung Quốc và đã phát hành nhiều album nhạc dân gian Trung Quốc cũng như nỗ lực để đưa các bài hát dân ca Trung Quốc của bà xã mình đến gần hơn với các nước trên thế giới.

Trong vài năm đầu, việc phát triển của Cung Lâm Na ở nước ngoài rất khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, bất đồng quan điểm. Vì vậy, buổi biểu diễn của cô có khi chỉ vỏn vẹn 9 khán giả. Nhưng bằng sự động viên của chồng: “Họ sẽ hiểu, bởi vì em hát bằng tâm hồn của mình", đã giúp nữ ca sĩ cố gắng hơn nữa.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 15.

Cung Lâm Na và ông xã ngoại quốc.

Dần dần, Lão La bắt đầu chuyên tâm sáng tác các ca khúc cho vợ dựa trên cơ sở lưu giữ các yếu tố cơ bản của dân ca Trung Quốc. Ông đã kết hợp phong cách tân nhạc dân gian trên thế giới, dòng nhạc dân ca Trung Quốc mới do cô sáng tạo đã dần dần lan rộng từ Đức sang châu Âu. 

Cũng chính vì thế, giọng ca của nữ ca sĩ đều được chú ý. Các lễ hội âm nhạc quy mô lớn ở nhiều nước châu Âu bắt đầu mời cô làm khách mời. Các bầu sô thậm chí còn tổ chức các buổi hòa nhạc cá nhân cho cô.

Ngay từ năm 2006, Lão La đã tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân cho vợ mình ở Bắc Kinh có tên "Walking the Way of Life". 

So với các nhà sản xuất khác, Lão La không giàu có về vật chất, nhưng đúng như lời hứa với vợ thuở ban đầu: anh có thể dùng trái tim và tâm hồn tự do của mình để biến cô trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới.

Có lần, một phóng viên bắt gặp hình ảnh Lão La đứng phía sau Cung Lâm Na nên đã hỏi: "Anh có phải là chồng của Cung Lâm Na không?". Lúc này, nghệ sĩ người Đức đã rất vui vẻ và tự hào ôm vai vợ, đáp lại một cách hài hước và trìu mến: "Vâng. Tôi là người đàn ông phía sau cô ấy”. 

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 16.

Cung Lâm Na, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt trong Công 2. Cũng ở vòng này, nhờ sự chỉ dạy của Cung Lâm Na đã giúp giọng ca đến từ Việt Nam có phần nào tiến bộ trong giọng hát cũng như phát âm tiếng Trung

Sau khi tên tuổi của Cung Lâm Na nổi đình nổi đám sau ca khúc Thấp thỏm, được các đơn vị truyền thông, nhà đài Trung Quốc liên tục mời biểu diễn, Lão La đã quyết định xách hành lý cùng vợ con trở lại Bắc Kinh. 

Bởi Lão La cũng biết rằng, trước đó nữ ca sĩ đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp phát triển để theo anh về Đức. Tuy cuộc sống hạnh phúc nhưng Cung Lâm Na lại bị hạn chế “đất dụng võ", tài năng không thể tỏa sáng.

Ở Trung Quốc, Cung Lâm Na là một người nổi tiếng và Lão La là người đàn ông phía sau cô. Anh luôn âm thầm đồng hành cùng vợ qua mọi nẻo đường và cũng là một khán giả trung thành nhất trong số các khán giả của cô.

Cung Lâm Na: 47 tuổi tái xuất Cbiz, oanh tạc sô ‘Đạp gió 2023’ và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ - Ảnh 17.

Cung Lâm Na với ca khúc Hải hoa tại đêm thi đầu tiên của Đạp gió 2023

Quay lại Bắc Kinh, đồng nghĩa với cuộc sống hàng ngày của Cung Lâm Na bận rộn hơn so với giai đoạn ở bên Đức. Nhưng cô may mắn đã có ông xã. Anh luôn làm những việc nhỏ nhặt nhất trong nhà, từ dọn dẹp nhà cửa đến việc mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết...

Lão La coi những điều đó là niềm vui. Anh nói: "Ước mơ thời thơ ấu của Lâm Na là trở thành ca sĩ, trong khi tôi muốn trở thành một đầu bếp giỏi. Bây giờ, chúng tôi đều đã thực hiện được ước mơ của mình. Tại sao chúng ta không nên hạnh phúc?".

Những sự hi sinh, chăm lo của Lão La làm cho vợ đều được Cung Lâm Na ghi tạc. Mỗi lần nhắc đến chồng, ánh mắt và gương mặt cô đều toát lên sự hạnh phúc và biết ơn vô bờ bến.

Tham gia Đạp gió 2023, Trương Gia Nghê bị soi chuyện Tham gia Đạp gió 2023, Trương Gia Nghê bị soi chuyện 'quần quần áo áo' Chi Pu bắn nốt cao của Chi Pu bắn nốt cao của 'See tình' giành Top 1 phiếu bầu tại 'Đạp gió 2023' Chi Pu được khen tinh tế khi mang áo dài, bánh cốm làm quà tặng tại show ‘Đạp Gió 2023'Chi Pu được khen tinh tế khi mang áo dài, bánh cốm làm quà tặng tại show ‘Đạp Gió 2023"
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU