Showbiz muôn màu

Showbiz Việt vào mùa vui

ZENDA

Đăng lúc 11:50 | 07/11/2023

Kể từ sau đại dịch đến nay, chưa bao giờ showbiz Việt lại tưng bừng, tràn ngập tin vui như ba tháng cuối năm 2023 này.

Từ loạt người đẹp 'thoát ế' đến sản phẩm nghệ thuật chất lượng tấp nập ra mắt, hay sân khấu biểu diễn âm nhạc đã thôi 'ngoài vùng phủ sóng' với các sao ngoại... đều là những thông tin làm người hâm mộ nức lòng.

Liên tục nhận tin 'song hỷ lâm môn'

Thanh Hằng, Thu Phương, Phương Lan, Puka... là những nghệ sĩ nữ xác nhận tổ chức đám cưới vào dịp cuối năm 2023. 

"Đám cưới thế kỷ" của cô dâu Thanh Hằng và chú rể Trần Nhật Minh

"Đám cưới thế kỷ" của cô dâu Thanh Hằng và chú rể Trần Nhật Minh

Trong đó, chuyện tình 'bí mật' giữa hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng với Trần Nhật Minh - nhạc trưởng điển trai, trẻ tuổi của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM - được công khai trước ngày cưới hôm 22-10, khiến fan vô cùng phấn khích. 

Là một kiều nữ lẫy lừng trong showbiz, Thanh Hằng liên tục dính tin đồn là 'lesbian', bởi chưa từng có chia sẻ gì về bạn trai kể từ khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 đến nay. 'Đùng một cái' cô lên xe hoa, lại với một nhạc trưởng hào hoa phong độ, quả là Thanh Hằng luôn biết cách khiến người khác phải trầm trồ. 

Bên cạnh đó, đám cưới của Thu Phương và 'ông bầu' Dũng Taylor cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Thu Phương và Dũng Taylor đính hôn từ năm 2012, cả hai đã chung sống 11 năm cùng nhau tại Mỹ. 

Hồi đầu tháng 5-2023, Thu Phương và Dũng Taylor xác nhận chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Dũng Taylor cho hay: 'Tôi nhiều lần ngỏ lời, đến nay Thu Phương mới đồng ý gắn kết'.

Phương Lan - nữ diễn viên của Gái già lắm chiêu, Nhà bà Nữ... xác nhận cô và bạn trai Phan Đạt sẽ kết hôn vào tháng 11-2023. Trước khi thông báo tin vui, cặp đôi đã có nửa thập kỷ gắn bó mặn nồng. Trước đó, cặp đôi từng có ý định kết hôn nhưng phải hoãn lại vì dịch bệnh.

Cô dâu tháng 11 cũng gọi tên diễn viên Puka, khi ca sĩ Gin Tuấn Kiệt đã cầu hôn cô và công khai chuyện tình cảm vào kỷ niệm bốn năm yêu nhau của cặp đôi. 

Chú rể Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc bên cô dâu Puka

Chú rể Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc bên cô dâu Puka

Trong ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Trương Mỹ Nhân cũng nhận lời cầu hôn của Phí Ngọc Hưng tại Thái Lan. Cặp đôi có thời gian tan vỡ, nhưng tái hợp để chăm sóc con gái chung tên Bona, nay bé đã gần 3 tuổi. 

Chia sẻ với chúng tôi, Phí Ngọc Hưng cho biết đã đặt mục tiêu sẽ 'đưa nàng về dinh' vào cuối năm 2023. Danh sách cô dâu cuối năm còn được nối dài với tên Sam. Nữ diễn viên kiêm MC Sam đã đăng ký kết hôn vào tháng 4, và dự định làm tiệc cưới vào cuối năm nay. 

Showbiz Việt vào mùa vui - Ảnh 1.

Sân khấu kịch hoạt động tấp nập

Gần đây, số lượng sân khấu kịch tăng vọt, với cả chục sân khấu sáng đèn mỗi cuối tuần, khiến nhiều người bất ngờ. Không những vậy, các sân khấu còn liên tục trình làng những vở diễn chỉn chu, chất lượng. 

Còn nhớ ở thời điểm sau dịch, đến 'ông bầu' Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu tưng bừng nhất thành phố là IDECAF còn thở dài, không biết sân khấu của ông có thể trụ được hay phải đóng cửa. Rất nhiều sân khấu lâu năm và uy tín khác như Hoàng Thái Thanh, Hồng Vân... còn sáng đèn theo kiểu bữa trồi bữa sụt. 

Vậy mà giờ đây, khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật kịch nói lại đang có rất nhiều lựa chọn, khi Nhà hát kịch 5B, Nhà hát kịch Idecaf, Nhà hát Thanh Niên, sân khấu kịch Thiên Đăng, Hoàng Thái Thanh, Trương Hùng Minh, Quốc Thảo, Thế Giới Trẻ, Hồng Vân liên tục tung các vở mới và 'nâng cấp' các vở cũ. 

Không những thế, nhiều sân khấu còn điều chỉnh giờ diễn, để khán giả có thể thưởng thức vở diễn trọn vẹn hơn. Nếu trước đây các sân khấu kịch TP.HCM thường mở màn suất diễn tối vào lúc 20h30, thì gần đây hàng loạt sân khấu đã điều chỉnh giờ mở màn sớm hơn, dao động từ 19h - 19h30. 

Các 'bầu sô' cho biết với giờ mở màn cũ, các vở thường đóng màn vào giữa đêm, khiến người xem lẫn nhân viên sân khấu đều... oải. Giờ diễn mới tiện cả đôi đường, khiến cả làng đều vui. 

Sân khấu ca nhạc tưng bừng 'trẩy hội'

Live concert hoành tráng có mức đầu tư hơn chục tỉ đồng của Hoàng Thùy Linh, đã mở màn cho mùa sô ca nhạc 'tưng bừng khói lửa' vào cuối năm nay tại Việt Nam.

Có thể kể đến các chương trình đã diễn ra trong tháng 10 như: Tựa như gió phiêu du, kỷ niệm 25 năm sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, Người bình thường của ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường, Mùa thu giấu em của ca sĩ Ngọc Anh... 

Tháng 11 cũng sẽ không kém cạnh với Một mình bao la, đánh dấu 30 năm hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, dự kiến diễn ra vào ngày 11-11 tại TP.HCM và 25-11 tại Hà Nội. 

Kế đó là 1589 - kỷ niệm 15 năm ca hát của Trung Quân, dự định đón hơn 10.000 khán giả tại TP.HCM (28-10) và Hà Nội (10-11). Nhiều khán giả đã rất mong chờ 1589 của Trung Quân, không chỉ bởi phần trình diễn của chính anh, mà còn ở dàn khách mời nữ 'thứ dữ' như:  Hà Trần, Uyên Linh, Thùy Chi và đặc biệt là Hương Tràm. 

Riêng Thu Minh cũng tổ chức Thu ca tại Hà Nội vào 11-11. 

Steve Vai trên sân khấu cùng cây guitar quen thuộc

Steve Vai trên sân khấu cùng cây guitar quen thuộc

Sau 'đại' concert gây xôn xao toàn cõi mạng của Blackpink, Việt Nam tiếp tục là điểm đến của loạt sao quốc tế. 'Ngầu' nhất trong số đó chính là concert của huyền thoại guitar thế giới, chủ nhân ba tượng vàng Grammy danh giá - Steve Vai tại TP.HCM hôm 19-10. 

Ông cho hay: 'Trước khi qua đời, Việt Nam là nơi tôi muốn ghé đến'. Bấy nhiêu cũng đủ cho thấy thị trường Việt Nam đã không còn 'ngoài vùng phủ sóng' đối với các nghệ sĩ quốc tế, thậm chí còn 'trong vùng phủ phê' với danh sách loạt nghệ sĩ đã và sẽ đổ bộ Việt Nam từ đây đến cuối năm. 

Sau Đại nhạc hội Wow K-music festival in Vietnam, chuyến lưu diễn Area 52 của Bambam (GOT7) vào cuối tháng 10, sân khấu ca nhạc tháng 11 dự kiến sẽ hấp dẫn hơn nữa với Lễ hội âm nhạc GENfest vào ngày 4 và 5-11. Dàn line-up hùng hậu với bốn nghệ sĩ Hàn Quốc - Lee Hyori (lần đầu tái xuất đi tour ngoại sau thời gian ở ẩn), HyunA, ZICO, Zion.T và 10 nghệ sĩ Việt Nam hứa hẹn sẽ khiến sân khấu bùng nổ! 

The wild dreams tour của nhóm nhạc Westlife vào 22-11 tại TP.HCM cũng 'cháy vé', khiến ban tổ chức nhanh tay mở thêm đêm diễn bổ sung vào 21-11. Như vậy, hai đêm diễn 21 và 22-11 của Westlife tại sân vận động Thống Nhất dự kiến thu hút gần 30.000 khán giả. 

Và dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều bất ngờ phía trước, khi Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM - HOZO 2023 và live concert của Maroon 5 sẽ chính thức sáng đèn vào tháng 12 này.




Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU