TTCT - Khác với nhà có tường đắp bằng đất sét của người Mông, những ngôi nhà của người Hà Nhì thường được đắp dày hơn khoảng 40cm và điểm khác biệt nhất là ngoài đất sét được nện dẻo, họ thường cho thêm đá để tạo độ rắn ở tường nhà. Ngôi nhà đặc thù của người Hà Nhì - Ảnh: Lam Thanh Bên cạnh đó, những ngôi nhà trình tường tại đây không lợp mái blu ximăng như người Mông mà họ lợp cỏ tranh. Mái tranh dày, rong rêu bám từng mảng càng tăng vẻ duyên dáng. Người dân ở đây thường chọn loại đất núi có độ kết dính cao để làm tường và lấy những tảng đá lớn làm móng nhà. Để hình thành những bức tường, họ chọn những tấm ván rồi nẹp lại cho chắc, sau đó cho đất đổ vào khuôn gỗ rồi cầm chày gỗ giã đến khi nào đất kết dính chắc lại với nhau... Phía bên trong, người dân thường dùng gỗ làm khung. Bước vào căn nhà, chúng ta thường thấy gian bếp là trung tâm vì ngoài tập quán ăn uống tập trung của người dân địa phương, bếp còn giúp ngôi nhà khô ráo, tránh ẩm mốc... Tags: Chuyện dọc đường
Ông Tập công du châu Âu: Rượu cognac, tình hữu nghị thép và hành trình vàng TƯỜNG ANH 18/05/2024 1728 từ
TP.HCM có 2 tân phó chủ tịch UBND TP THẢO LÊ 19/05/2024 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải làm phó chủ tịch UBND.
Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế THÀNH CHUNG 19/05/2024 Ông Trịnh Xuân An nêu rõ trình Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.
Chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7 THÀNH CHUNG 19/05/2024 Tổng thư ký Quốc hội cho biết trong chương trình kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh bộ trưởng Bộ Công an.
Cụm từ ‘ke ga’ trong ga tàu metro số 1: Chuẩn nhưng cần chỉnh DUYÊN TRƯỜNG 19/05/2024 Cụm từ "ke ga" dùng trong các ga tàu metro số 1 (TP.HCM) chuẩn nhưng cần chỉnh. Tại sao?