Thể thao cười

Dân mạng Trung Quốc đòi đặt lồng sắt, xích bức tượng Li Tie

MINH ĐẶNG

Đăng lúc 16:28 | 14/01/2024

Trước scandal của cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie, cư dân mạng nước này đã vẽ ra vô số kịch bản ngộ nghĩnh để xử lý bức tượng của ông ở công viên Wulihe (Thẩm Dương).

Bức tượng Li Tie ở công viên Wulihe - Ảnh: SINA

Bức tượng Li Tie ở công viên Wulihe - Ảnh: SINA

Những ngày gần đây, nền bóng đá ở đất nước tỉ dân xôn xao vì vụ tham nhũng của cựu HLV Li Tie. Cụ thể, trong một đoạn phim tài liệu được phát sóng trên CCTV, Li Tie thừa nhận đã hối lộ 418.500 USD để được chọn làm HLV đội tuyển Trung Quốc. 

Chưa hết, Li Tie cũng tiết lộ hai đội mà ông từng dẫn dắt là Hebei China Fortune, Wuhan Zall được thăng hạng lên Chinese Super League đều nhờ dàn xếp tỉ số.

Trong thời gian còn dẫn dắt tuyển Trung Quốc (từ năm 2019 đến 2021), HLV Li Tie còn đòi một số cầu thủ phải chi khoảng 400.000 USD/người để được gọi lên đội tuyển.

Có thể thấy Li Tie tham nhũng đến mức "nghìn năm có một" ở đất nước tỉ dân. Nhưng vấn đề được cư dân mạng quan tâm là tượng Li Tie ở công viên Wulihe (Thẩm Dương) nên xử lý như thế nào?

Bức tượng thu hút sự chú ý của nhiều người dân Trung Quốc - Ảnh: SINA

Bức tượng thu hút sự chú ý của nhiều người dân Trung Quốc - Ảnh: SINA

Đây là chủ đề thu hút rất nhiều "đạo diễn cõi mạng" ở Trung Quốc. Người thì vẽ ra kịch bản nên đặt một cái lồng sắt lớn lên tượng Li Tie (ám chỉ việc ngồi sau song sắt).

Có người lại cho rằng nên tạc thêm một sợi xích sắt và cột vào chân bức tượng Li Tie. Điều này ngụ ý là đang chịu sự ô nhục trong lịch sử bóng đá Trung Quốc.

Một số người còn hài hước đề nghị điêu khắc hình nhà tù trước tượng Li Tie đang chạy - nghĩa là Li Tie chạy vào ngục. Vài cư dân mạng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thêm một cái còng vào tay tượng Li Tie là xong.

Nhưng thực tế, vào tháng 11-2023, một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đưa tin rằng bức tượng của Li Tie trong công viên Wulihe đã bị phá bỏ và dọn sạch.

Có thể thấy, những người bị coi là "tội đồ" của một nước đều sẽ khó tồn tại được ở nước đó. Và Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ, chỉ cần ai đó phạm tội thì các chiến tích liên quan đến người đó đều sẽ bị xóa bỏ ở nơi công cộng.

Cựu HLV Trung Quốc Li Tie đối mặt 5 tội danh, có thể bị kết án chung thânCựu HLV Trung Quốc Li Tie đối mặt 5 tội danh, có thể bị kết án chung thân

Với những lời thú nhận trên đài truyền hình Trung Quốc (CCTV), cựu HLV Trung Quốc Li Tie đối mặt 5 tội danh, có thể bị kết án 10 năm tù hoặc chung thân.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười