Showbiz muôn màu

Cú chuyển mình từ ballad sang pop hip hop cực mượt của Ngô Lan Hương

HÀ TRÂM

Đăng lúc 10:35 | 25/08/2023

Ca sĩ Ngô Lan Hương vừa cho ra mắt ca khúc Thà bỏ lỡ. Đây là bài hát được ấp ủ từ năm 2018, ra demo vào năm 2021, trải qua 4 bản phối và được mang đi một cuộc thi vào năm 2022.

Ca khúc Thà bỏ lỡ được lấy cảm hứng từ một câu quote trên mạng với nội dung theo hướng “đàn ông mà không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn”

Ca khúc là câu chuyện về một cô gái đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi một mối quan hệ mập mờ, nên cô quyết định buông lời “dằn mặt” chàng trai rằng nếu không chủ động tỏ tình thì cô nhất quyết sẽ bỏ lỡ anh.

NGÔ LAN HƯƠNG - Thà Bỏ Lỡ

Ngô Lan Hương dò ý khán giả 

Ca sĩ Ngô Lan Hương giải thích thêm: “Thực ra tôi nghĩ sẽ có hai luồng ý kiến: đồng tình với ca khúc hoặc phản đối, cho rằng con gái hay con trai thì cũng đều chủ động được hết. Cái này tùy quan điểm và tính cách từng người. 

Còn đối với tôi và có thể là nhiều bạn nữ khác lại đề cao tinh thần chủ động của các chàng trai. Vậy nên các bạn nam sau khi nghe bài này thì hãy xem xét việc trở nên chủ động nếu như không muốn đánh mất một cô gái nào đó”.

Một khán giả bình luận: “Đoạn ‘thế nhưng bây giờ’ ngay vào nhịp bass đập thẳng vào tim mình! Nội dung bài hát thật giống với rất nhiều cô gái đi ngang qua đời mình, thực sự rất thấu hiểu cảm giác ấy”.

MV Thà bỏ lỡ được quay ở Đà Lạt. Khi đang quay giữa chừng thì mưa tầm tã, lạnh buốt. Chính vì vậy, Ngô Lan Hương khẳng định đây là một sản phẩm đầy “gập ghềnh”, nhiều thử thách. Vì thế, nữ ca sĩ mong bài hát sẽ nhận được nhiều sự yêu quý của khán giả.

Ơn giời, cuối cùng Ngô Lan Hương cũng chịu ra mắt ca khúc “ngâm” trong 5 năm.

Ơn giời, cuối cùng Ngô Lan Hương cũng chịu ra mắt ca khúc “ngâm” trong 5 năm.

Thà bỏ lỡ cũng là ca khúc tiếp theo ca sĩ Ngô Lan Hương theo đuổi dòng nhạc mang đậm tính thời sự. Đây cũng là bước chuyển nhẹ nhàng của nữ ca sĩ khi chuyển từ ballad sang pop pha lẫn hip hop.

“Đúng là trong tương lai gần Hương sẽ muốn theo đuổi dòng nhạc trẻ có yếu tố kể chuyện tự sự như thế này vì Hương nghĩ đây là thế mạnh của bản thân. Có thể nhiều hoặc không nhiều người tiếp cận được nó.

Nhưng chỉ cần là nhạc của Hương chạm đến được sự đồng cảm của khán giả là Hương vui rồi. Hương làm nhạc bằng trái tim và mong rằng những điều từ trái tim sẽ tới trái tim!”, nữ ca sĩ tâm sự.

Ngô Lan Hương mang một màu sắc “thời sự” khác biệt của nhạc Việt

Ngô Lan Hương mang một màu sắc “thời sự” khác biệt của nhạc Việt

Gần đây, ca sĩ Ngô Lan Hương nổi bật với ca khúc Thà bỏ lỡ viral khắp các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Nữ ca sĩ cho rằng một bài hát “viral theo cách nào thì cũng đều đáng được trân trọng”.

Giọng hát Anh muốn đưa em về không bộc bạch: “Dù có là bản gốc, hay bản lofi, hay bản remix thì cũng vẫn là bài hát của mình nên cứ nghĩ thoáng lên, viral bản nào vui bản đó. Sản phẩm mình tiếp cận gần hơn với khán giả là vui rồi”.

Ngô Lan Hương sinh năm 1998 tại Thanh Hóa, được biết đến qua các clip cover trên mạng và là học trò của ca sĩ Tóc Tiên khi tham gia chương trình Giọng hát Việt. Gần đây, cô gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Bài hát hay nhất.
Top 5 phim kinh dị độc đáo: Kinh dị thì ít, gây cười thì nhiềuTop 5 phim kinh dị độc đáo: Kinh dị thì ít, gây cười thì nhiều Thiều Bảo Trâm tung bộ ảnh concept nữ thần Aphrodite khoe trọn body như "tạc tượng"Thiều Bảo Trâm tung bộ ảnh concept nữ thần Aphrodite khoe trọn body như 'tạc tượng' Màn lộ diện mascot Madame Vịt gây tiếc nuối nhất Ca sĩ mặt nạ mùa 2Màn lộ diện mascot Madame Vịt gây tiếc nuối nhất Ca sĩ mặt nạ mùa 2
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU