Tết Ramưwan

TTCT - Nếu Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của người Chăm Bà la môn, thì Ramưwan là ngày hội trọng đại của người Chăm Hồi giáo (Bà ni) vốn sống tập trung ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tưởng nhớ người thân đã khuất

Năm nay, tết Ramưwan diễn ra từ ngày 26 đến 28-6. Vào ngày đầu tiên, tại làng Chăm Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), hàng ngàn người Chăm Bà ni trong trang phục riêng cùng nhau đến nghĩa địa để làm lễ tảo mộ, cúng bái và mời tổ tiên về ăn tết với con cháu.

Nghi thức lễ tảo mộ do Po Acar (vị tu sĩ Bà ni) đọc những lời cầu kinh bằng tiếng Ả Rập và thực hiện các nghi thức cúng truyền thống như: tưới nước lên mộ với ý nghĩa tẩy uế và để người chết được sạch sẽ, thanh khiết, bày biện đồ cúng, đọc kinh... Sau lễ tảo mộ, mọi người trở về nhà, làm lễ vật để cúng gia tiên.

Riêng ngày cuối cùng của tết Ramưwan, các tu sĩ Hồi giáo Bà ni sẽ tập trung tại thánh đường để hành lễ trong thời gian một tháng.

Đặc biệt năm nay, làng Chăm Văn Lâm còn tổ chức nhiều chương trình ca múa nhạc dân gian, hoạt động thể thao...

Người Chăm Bà ni trong trang phục truyền thống dâng lễ vật cúng tổ tiên tại thánh đường Văn Lâm

Một bà lão người Chăm Bà ni đội tráp lễ vật đi tảo mộ

Các tu sĩ tiến hành nghi thức lễ cúng tảo mộ

Chuẩn bị các lễ vật cúng tảo mộ

Tu sĩ Bà ni làm lễ tẩy trần trước giờ hành lễ tại thánh đường

Một gia đình người Chăm Bà ni đi tảo mộ trong ngày tết Ramưwan

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận