08/05/2024 20:57 GMT+7

Tan chảy với những con đường rợp hoa ở miền Tây

Chuyện trồng loại cây xanh nào ở đô thị tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận của bạn đọc. Không phải mít, xoài như Hải Phòng, Quảng Ninh, nhiều tỉnh xứ cây trái miền Tây lại chọn trồng hoa.

Cây kèn hồng khoe sắc hai bên đường vào khu hành chính huyện Châu Thành, Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Cây kèn hồng khoe sắc hai bên đường vào khu hành chính huyện Châu Thành, Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, những ngày gần đây, người dân qua lại các tuyến phố Tam Bạc, Thế Lữ thuộc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng tỏ ra thích thú với những hàng cây ăn quả xanh mướt và trĩu quả.

Ngược lại, tại các tỉnh miền Tây, vốn nổi tiếng là xứ cây trái, một vài mô hình trồng cây xanh đô thị đang gây ấn tượng và được nhiều người dân quan tâm.

Kèn hồng thu hút hàng ngàn lượt khách

Cây kèn hồng nở hoa, nhuộm hồng cả con đường dài gần 1km vào khu trung tâm hành chính huyện Châu Thành, Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Cây kèn hồng nở hoa, nhuộm hồng cả con đường dài gần 1km vào khu trung tâm hành chính huyện Châu Thành, Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Hơn 10 năm nay, vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, hai hàng cây kèn hồng lại nở hoa, khoe sắc hồng cả con đường dài gần 1km vào khu trung tâm hành chính huyện Châu Thành, Sóc Trăng.

Ngẩn ngơ với vẻ đẹp có một không hai ở miền quê sông nước miền Tây, nên không có gì lạ khi nơi đây thu hút rất nhiều người đến check-in.

Năm nay, do thời tiết nắng nóng nên cây kèn hồng ở Châu Thành nở hoa sớm hơn mọi năm khoảng 10 ngày.

Trong những ngày hoa nở rộ, từ sáng sớm đến chập tối, có hàng ngàn người ở khắp nơi tìm đến con đường này để dạo chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm. Ai cũng ăn diện đẹp, từ trẻ nhỏ cho đến người già, đều hớn hở, tạo dáng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Nhiều người ở khắp nơi cũng tìm đến con đường hoa kèn hồng chụp ảnh làm kỷ niệm - Ảnh: KHẮC TÂM

Nhiều người ở khắp nơi cũng tìm đến con đường hoa kèn hồng chụp ảnh làm kỷ niệm - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ - phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng), địa phương chọn trồng cây kèn hồng hai bên đường vào khu trung tâm hành chính huyện để tạo điểm nhấn.

Không chỉ tạo bóng mát, đến mùa hoa nở, đây còn là điểm để người dân đến vui chơi, giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc.

Ông Mỹ cho biết năm 2012, huyện Châu Thành trồng 160 cây kèn hồng. Thấy cây trổ hoa đẹp, tạo phong cảnh thơ mộng, nhiều người khen ngợi nên huyện tiếp tục trồng bổ sung 122 cây. Hiện 282 cây kèn hồng này đã trổ hoa.

"Không chỉ chăm sóc, trang trí, đặt ghế đá dọc hai bên đường, mỗi năm vào những ngày hoa nở đẹp, chúng tôi còn bố trí lực lượng để đảm bảo an toàn, trật tự cho người dân đến thưởng lãm", ông Mỹ cho biết.

Ngẩn ngơ sắc vàng với đường hoa hoàng yến ở Hậu Giang

Hoa hoàng yến khoe sắc trên quốc lộ 61C, đoạn qua huyện Vị Thủy - Ảnh: LÊ DÂN

Hoa hoàng yến khoe sắc trên quốc lộ 61C, đoạn qua huyện Vị Thủy - Ảnh: LÊ DÂN

Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang, đoạn qua huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy (Hậu Giang) được trồng khoảng 500 cây hoa hoàng yến hai bên đường.

Ông Minh Phương, người am hiểu về lĩnh vực hoa kiểng, cho biết hoa hoàng yến dễ trồng, lại cho hoa quanh năm. Cây có nguồn gốc từ châu Mỹ, cao khoảng 2-5m, phù hợp với khí hậu nên ít tốn công chăm sóc hơn những loại hoa kiểng khác.

Mỗi khi có dịp đi trên tuyến quốc lộ, người đi đường dễ dàng bắt gặp hàng trăm cây hoa hoàng yến nở rộ, khoe sắc hai bên đường và tạm quên đi cảm giác nóng nực, oi bức lúc giao mùa.

Con đường hoa hoàng yến (quốc lộ 61C, đoạn qua tỉnh Hậu Giang) nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ CÔNG

Con đường hoa hoàng yến (quốc lộ 61C, đoạn qua tỉnh Hậu Giang) nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hoa hoàng yến dễ trồng lại nhẹ công chăm sóc - Ảnh: LÊ DÂN

Hoa hoàng yến dễ trồng lại nhẹ công chăm sóc - Ảnh: LÊ DÂN

Đồng Tháp: Dấu ấn xứ sen hồng

Những khóm hoa sen trên đường Lý Thường Kiệt, tuyến đường đẹp nhất TP Cao Lãnh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Những khóm hoa sen trên đường Lý Thường Kiệt, tuyến đường đẹp nhất TP Cao Lãnh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Không thuộc loại thân gỗ hoặc cây ăn quả, nhưng những năm gần đây tỉnh Đồng Tháp xem hoa sen là biểu tượng của xứ này và sen được trồng phổ biến ở một số tuyến đường nội ô.

Dọc theo hai con đường Nguyễn Huệ và Lý Thường Kiệt, trung tâm TP Cao Lãnh, ngoài những cây thân gỗ, cổ thụ trồng dọc hai bên lề đường còn có những khóm hoa sen độc đáo.

Những khóm sen được trồng cách điệu trong những chiếc xuồng tạo hình từ những cây bonsai trang trí giữa dải phân cách, tạo điểm nhấn.

Ông Lê Tấn Qui - giám đốc Ban quản lý công trình công cộng TP Cao Lãnh - cho biết cây sen là thực vật thảm lá màu được trồng xen giữa các dải phân cách từ cổng chào TP Cao Lãnh, đường Nguyễn Huệ và đường Lý Thường Kiệt trung tâm thành phố.

"Đây là loài cây đặc trưng của tỉnh, được trồng trang trí tạo điểm nhấn từ lâu, thỉnh thoảng ban quản lý công trình đô thị sẽ trồng giặm, thay thế cây đã già héo", ông Qui nói.

Thăm dò ý kiến

Gần đây, trên một số tuyến phố trung tâm của Hải Phòng, Quảng Ninh… trồng những hàng cây ăn quả như mít, xoài trĩu quả, gây nhiều ý kiến trái chiều. Theo bạn, mô hình này nên:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cây xanh đô thị: Trồng thì lâu, chặt chỉ mất 30 giâyCây xanh đô thị: Trồng thì lâu, chặt chỉ mất 30 giây

Cây xanh đô thị quý như vàng, nhất là trong mùa nắng nóng gay gắt này. Thế nhưng nhiều nơi người ta vẫn bức tử nó một cách dễ dãi.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên