11/05/2024 17:12 GMT+7

Bị ngập 2 năm liền, Đà Nẵng đề xuất mở cống thoát nước mưa ra sông Cẩm Lệ

Đánh giá về hiện trạng thoát nước ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng thành phố vừa có lợi thế vừa có hạn chế. Có ý kiến đề xuất mở thêm tuyến cống ra sông Cẩm Lệ để thoát nước sân bay Đà Nẵng.

Rốn ngập Đà Nẵng trên đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu mùa mưa năm 2023 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rốn ngập Đà Nẵng trên đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu mùa mưa năm 2023 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đề xuất mở ra sông Cẩm Lệ, mở cửa nước mưa ra biển

Ngày 11-5, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học "Đánh giá hiện trạng và đề xuất toàn diện quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Đà Nẵng".

Hội thảo nhằm đánh giá hiện trạng khả năng thoát nước đô thị, nhất là sau 2 năm liên tiếp thành phố ven biển này đối mặt với mưa lớn gây ngập tại nhiều nơi.

Liên quan đến việc phân vùng thoát nước, ông Nguyễn Hải Đường - phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ - cho rằng hiện nay sân bay Đà Nẵng quá rộng lớn. Do vậy cần mở thêm các tuyến cống ở lưu vực phía nam nhằm đảm bảo thoát nước.

"Trên địa bàn quận, tuyến Cống Quỳnh là nơi thoát nước của lưu vực sân bay và phía trên đường Trường Chinh rất rộng. 

Lưu vực quá lớn nên nước tràn cống ra khu vực xung quanh, dù cải tạo cống cũng không giải quyết được hết lượng nước. 

Chúng tôi nhiều lần đề xuất làm tuyến thoát nước nối từ sân bay qua đường Hà Tông Quyền ra sông Cẩm Lệ. Tuyến này đường ngắn, thẳng, thoát nước ra sông nhanh nhất, chỉ dài hơn 600m nhưng có thể giảm tải được lượng nước từ 2 hồ trong sân bay" - ông Đường đề xuất.

Một cống thoát nước ra biển Đà Nẵng trên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một cống thoát nước ra biển Đà Nẵng trên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Với khu vực thoát nước ven biển đường Võ Nguyên Giáp, ông Đường cho rằng hiện nay các dự án tách nước mưa với nước thải ở đây đã được đầu tư. Do vậy ưu tiên đường thoát nước ngắn nhất ra biển, không nên "đưa ngược" vào lại sông Hàn. 

"Đã đầu tư hệ thống tách nước riêng, nước mưa xuống thì không ô nhiễm nên biển có thể tự cân bằng, mà lại giải quyết được nhiều vấn đề thoát nước" - ông Đường giải thích.

Tuy nhiên ý kiến thoát nước mưa ra biển của ông Đường cũng gặp ý kiến trái chiều cho rằng nước mưa ra biển có thể ảnh hưởng đến mỹ quan bờ biển "đẹp nhất hành tinh", cũng như có thể gây "xé" bãi tắm.

Chống ngập cho vùng "rốn ngập" Đà Nẵng

Tại hội thảo này, rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã nhắm đến "vấn đề nhỏ" nhưng lại then chốt trong ngập đường phố là việc thoát nước trên đường phố xuống các hố thu.

Bởi trên thực tế đã có nhiều trường hợp vì lo ngại mùi hôi từ cống mà nhiều người dân đã bít các hố thu, khiến hệ thống gom nước không phát huy hiệu quả.

Theo ông Phùng Phú Phong - giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện nay đồ án thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt từ năm 2018, chỉ tập trung lập quy hoạch thoát nước mặt cho 6 quận nội thành và một phần đô thị huyện Hòa Vang, trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng cao độ nền đô thị Đà Nẵng.

Sau hơn 5 năm triển khai, một số dự án đã giải quyết thoát nước và tình trạng ngập úng của thành phố. Tuy nhiên một số nội dung trong quy hoạch vẫn chưa bắt kịp với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của thành phố.

Trong khi đó, tần suất xuất hiện các trận mưa cực đoan có cường độ lớn ngày càng nhiều, hầu như vượt năng lực của hệ thống thoát nước hiện có. Đặc biệt là trong 2 năm vừa qua, điều kiện thủy văn bất lợi, mực nước triều cao nên đã xảy ra tình trạng ngập úng diện rộng trên địa bàn thành phố.

Nhiều chuyên gia đã đưa ra các góp ý kỹ thuật trong đồ án quy hoạch thoát nước Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều chuyên gia đã đưa ra các góp ý kỹ thuật trong đồ án quy hoạch thoát nước Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại hội thảo này, đơn vị tư vấn đã đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực thoát nước cho một số khu vực "rốn ngập" như đường Mẹ Suốt, cầu Đa Cô, sông Phú Lộc, hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung…

Ông Lê Quang Nam - phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho rằng nhìn về điều kiện địa hình, thành phố có thuận lợi, ưu thế cho việc thoát nước mưa. Tuy nhiên còn nhiều vùng là đô thị cũ, dân ở tới đâu hạ tầng đầu tư tới đó.

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, một số hồ điều tiết lớn bị san lấp khiến cho việc tiêu thoát nước đô thị không như mong muốn, nhất là khi đối mặt với biến đổi khí hậu.

Ông Nam cho biết thành phố tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, với mục tiêu cao nhất là đồ án thoát nước thành phố phải đảm bảo khoa học, có tính khả thi.

Đà Nẵng ưu tiên đầu tư các dự án chống ngậpĐà Nẵng ưu tiên đầu tư các dự án chống ngập

Vấn đề ngập đô thị Đà Nẵng được bà con cử tri quan tâm, nhiều đại biểu HĐND cũng kiến nghị thành phố này cần dành nguồn lực ưu tiên đầu tư các dự án chống ngập nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên