15/05/2024 15:24 GMT+7

Nga ủng hộ Việt Nam tham gia khối BRICS theo hình thức phù hợp

Ngày 15-5, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS, với một hình thức phù hợp theo lựa chọn của Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trong sự kiện sáng 15-5 tại Hà Nội - Ảnh: LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trong sự kiện sáng 15-5 tại Hà Nội - Ảnh: LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

Sáng 15-5, ở buổi chia sẻ thông tin tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đã được đại biểu tham dự đề nghị chia sẻ suy nghĩ của Nga nếu Việt Nam tham gia khối BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn). 

Ông Bezdetko khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên tiếp theo của BRICS: "Tôi chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng nếu Việt Nam quyết định tham gia BRICS, có thể với một hình thức phù hợp mà các bạn lựa chọn để trở thành một phần của khối", ông nói.

Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh BRICS đang ngày càng khẳng định vai trò của mình và các thành viên BRICS đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế, tài chính thế giới.

Ông khẳng định BRICS là một khối đoàn kết, đang trên chặng đường phát triển, mở rộng và có nhiều động lực để phát triển trong thời gian tới. Hiện tại cũng có nhiều quốc gia mong muốn tham gia vào khối này.

Đại sứ Bezdetko cũng cho biết BRICS không có những quy định khắt khe với các nước, đồng thời chủ trương đường hướng tham gia cởi mở, phù hợp với từng quốc gia, nên đây là "một hình thức phù hợp với Việt Nam". 

Trước đó, tại họp báo thường kỳ ngày 9-5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết ý kiến về việc gần đây tài khoản của BRICS trên mạng xã hội X có thông tin cho rằng Việt Nam sẽ gia nhập BRICS vào năm 2024.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: “Là một thành viên có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập tự chủ, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế, tổ chức, diễn dàn đa phương toàn cầu cũng như khu vực.

Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi theo dõi thảo luận về tiến trình mở rộng thành viên của BRICS".

Khối BRICS được thành lập vào năm 2009, lấy tên từ các chữ cái đầu tiên của 5 nước thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Kể từ ngày 1-1-2024, các nước Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) chính thức gia nhập khối. Với việc mở rộng nhóm, BRICS chiếm khoảng 37% GDP toàn cầu theo sức mua tương đương và 46% dân số thế giới.

Nga hiện đang đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm BRICS. Dưới sự giám sát của Nga, BRICS sẽ tổ chức hơn 200 sự kiện bao trùm nhiều vấn đề. Trong đó, sự kiện quan trọng nhất sẽ là Hội nghị thượng đỉnh BRICS tổ chức vào tháng 10 tới ở Kazan, Tatarstan thuộc vùng Volga của Nga.

Hơn 40 nước quan tâm gia nhập khối BRICS do Trung Quốc, Nga dẫn đầuHơn 40 nước quan tâm gia nhập khối BRICS do Trung Quốc, Nga dẫn đầu

Các nhà lãnh đạo BRICS gặp nhau tại Nam Phi, khi các nền kinh tế mới nổi tìm cách khẳng định tiếng nói của mình như một đối trọng trước sự thống trị của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên