03/05/2024 21:46 GMT+7

Công ty phát triển hạ tầng dệt may bị xử phạt 250 triệu đồng

Do gom nước thải chưa triệt để, công ty phát triển hạ tầng dệt may đã bị xử phạt 250 triệu đồng.

Người dân ở phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết khu vực phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B đã bị ô nhiễm trầm trọng - Ảnh: DANH KHANG

Người dân ở phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết khu vực phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B đã bị ô nhiễm trầm trọng - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cho biết đơn vị này đã báo cáo cơ quan chức năng một số thông tin sau khi báo chí phản ánh doanh nghiệp "đấu nhầm" đường ống xả thải trong khu công nghiệp dệt may.

Trong đó, có báo cáo nội dung Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối gom nước thải chưa triệt để đã bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, việc thu gom nước thải chưa triệt để, xảy ra hiện tượng tràn cục bộ của đường ống thu gom tại các hố ga trước cổng Công ty TNHH dệt nhuộm Jasan vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp là trách nhiệm của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối.

Kênh Trần Thành Ngọ - nằm phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B - nước đen kịt và thường xuyên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất nông nghiệp của người dân - Ảnh: D.KHANG

Kênh Trần Thành Ngọ - nằm phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B - nước đen kịt và thường xuyên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất nông nghiệp của người dân - Ảnh: D.KHANG

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối số tiền 250 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH dệt nhuộm Jasan cũng đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 55 triệu đồng.

Công ty TNHH dệt nhuộm Jasan bị xử phạt vì nước thải của công ty này sau xử lý vượt tiêu chuẩn định mức tối đa theo hợp đồng nên trước đó đã bị lập biên bản.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cho biết quá trình kiểm tra còn phát hiện, xử phạt 3 công ty khác xả thải vào hệ thống thoát nước mưa trong Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, gồm: Công ty TNHH dệt may Đại Hoa bị xử phạt 350 triệu đồng, Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn bị xử phạt 400 triệu đồng và Công ty TNHH sản xuất Sweet Land - Tex bị xử phạt 300 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 4-2024, Tuổi Trẻ Online có một số bài viết phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng phía sau Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B (phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) - do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Nước từ bên ngoài chảy vào Khu công nghiệp dệt may Phố Nối?

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Tạ Hữu Doanh - tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối - cho biết đã phát hiện doanh nghiệp trong khu công nghiệp "đấu nhầm" đường ống nước thải vào hệ thống thoát nước mưa, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc.

Ông Doanh cho rằng trước đây cửa ở bể lắng nước mưa trong khu công nghiệp thông với kênh Trần Thành Ngọ nên nước từ ngoài đã chảy ngược vào trong bể lắng.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở thị xã Mỹ Hào cho biết thời gian trước khu vực bể lắng nước mưa của Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B thường có màu đen, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra kênh Trần Thành Ngọ. Đáng chú ý, kênh Trần Thành Ngọ lại tiếp tục chảy ra kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Nước có hiện tượng sủi bọt trắng ở cống xả nước thải sau xử lý của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối (ảnh chụp cuối tháng 4-2024): D.KHANG

Nước có hiện tượng sủi bọt trắng ở trước cống xả nước thải sau xử lý của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối (ảnh chụp cuối tháng 4-2024) - Ảnh: D.KHANG

Giáo sư Vũ Trọng Hồng - nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết ở các nước phát triển, đặc biệt là châu Âu, khi doanh nghiệp hoặc cá nhân vi phạm về môi trường sẽ bị phạt rất mạnh tay.

Theo ông Hồng, cần phải sửa đổi một số quy định của pháp luật để nâng chế tài và áp dụng các hình thức phạt bổ sung đối với những hành vi cố tình xả thải trộm, nếu tái phạm thì nên xem xét xử lý hình sự.

Phía sau khu công nghiệp dệt may ở Hưng Yên ô nhiễm khủng khiếpPhía sau khu công nghiệp dệt may ở Hưng Yên ô nhiễm khủng khiếp

Dòng nước đen đặc, pha lẫn màu trắng đục nồng mùi hối thối đã khiến con kênh phía sau khu công nghiệp dệt may ở Hưng Yên bị bức tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên