​Xe buýt bê bối

THUẬN THẮNG 27/03/2015 20:03 GMT+7

Nếu như một số tuyến xe buýt nội thành TP.HCM duy trì được chất lượng phục vụ hành khách nhờ xe còn mới, thiết bị vận hành tốt, thì phần lớn xe buýt giờ đang xuống cấp trầm trọng, từ tuổi thọ của thiết bị cho đến cung cách phục vụ.

   

Tiếp viên của tuyến xe buýt số 62-11 bến xe Miền Tây - Tân Lập nhét cả một cuộn dây khổng lồ lên xe

Ghế ngồi rách nát trên một xe buýt thuộc tuyến 33 bến xe An Sương - ĐH Quốc gia

Xe buýt tuyến số 05 bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa dù còn mới nhưng chất đầy hàng, lấp cả chỗ ngồi của hành khách
Một xe buýt của tuyến số 62 bến xe Q.8 - Thới An chằng chịt dây điện, đấu nối để hở cả lõi dây
Sinh viên toát mồ hôi hột vì chen lấn khi đi tuyến xe buýt số 52 Bến Thành - ĐH Quốc tế
Hệ thống máy lạnh của một xe buýt thuộc tuyến 32 bến xe Miền Tây - bến xe Ngã Tư Ga bị hỏng, trên xe nóng như trong lò sưởi. Đây là tuyến xe buýt xuống cấp nghiêm trọng nhất

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận