TTCT - Nhiều cây thuốc quý hiếm nằm trong rừng sâu, nhiều vị rau rừng bổ dưỡng vốn xa lạ với người dân miền xuôi, những cách bào chế, chế biến lạ lẫm... Cả nhóm đã có một tháng thật sự gắn bó với rừng sâu để “săn tìm” các loại thuốc quýĐó là nhiều kiến thức thực tế rất quý giá mà lớp sinh viên năm cuối thuộc khoa lâm nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế gặt hái được nhân chuyến thực tế tại vùng rừng ven dãy Trường Sơn thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.Nhóm sinh viên gồm gần mười bạn, thực hiện rất nhiều đề tài liên quan đến sản vật rừng hay những cây thuốc quý.Đó là Trần Ngọc Trung với đề tài “Nghiên cứu bảo tồn cây dược liệu lá khôi”, Trần Thị Mỹ Ánh với đề tài “Điều tra sự đa dạng nguồn tài nguyên cây dược liệu và kiến thức bản địa trong khai thác và sử dụng của đồng bào vùng cao tại A Lưới”, Phan Trung Thông với đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng sinh học và tập quán sử dụng rau rừng của người dân vùng cao A Lưới”...Trong hơn một tháng trời, đêm thì trú đóng tại một đơn vị quân đội, ngày tổ chức băng dốc, vượt thác vào rừng sâu tìm thuốc và rau. Các bạn đến rất nhiều nhà dân để điều tra các loại rau và thuốc, về sự phân bố, cách nhận diện, phát hiện, cách sử dụng, bào chế cùng rất nhiều kiến thức quý báu khác mà người dân ở đây tích lũy kinh nghiệm từ nhiều đời.Đặc biệt, họ tiếp cận được với một số thầy lang người thiểu số và được truyền đạt về các loại thuốc chữa bệnh bằng các loại cây rừng, cách bào chế, cách chữa bệnh…Theo bạn Phan Trung Thông: “Có nhiều thứ hữu ích lắm, nếu không gặp người dân và không vào rừng thì không thể biết được có những thứ hay đến vậy. Chính nhờ vào rừng mà biết thật rõ về những gì học được trên sách vở, có thể cầm được lá, nếm được củ, ngửi được hoa!”.TS Ngô Tùng Đức - Trường đại học Nông lâm Huế, người hướng dẫn các đề tài - cho hay ý nghĩa của đợt thực tế ngoài bổ sung cho sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn, quan trọng hơn là để sinh viên có điều kiện tiếp cận, gần gũi với đời sống của người dân vùng rừng, hiểu hơn về họ.Điều này vô cùng cần thiết khi sinh viên ra trường tham gia ngành lâm nghiệp, hiểu được dân, biết được rừng, góp phần bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững...Hành trình tìm thuốc quý đầy gian nan, vất vảNguyễn Thị Diễm Hương cố gắng luồn lách vào những bụi cây rậm để ghi hình những mẫu lá thuốc trong rừngPhỏng vấn thầy lang Quỳnh Vân về các vị thuốc quý của người thiểu số ven Trường SơnTS Ngô Tùng Đức, giảng viên khoa lâm nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế, giảng giải về cây thuốc bách bệnh (mật nhân) tại một cánh rừng rậm thuộc xã Hưng Lâm, huyện A LướiTrần Ngọc Trung say mê thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn cây dược liệu lá khôi” của mìnhCheo leo trên những vách đá, thác nước Tags: Tìm thuốc quýTìm thuốc quý trong rừngBảo tồn cây dược liệu
Nhà văn Wu Ming-yi: "Cân bằng chỉ là tạm thời, biến động mới là vĩnh cửu" ZÉT NGUYỄN 15/04/2024 4312 từ
Kỷ niệm 75 năm thành lập: Sinh nhật buồn của NATO Jan Oberg (giám đốc Quỹ Nghiên cứu hòa bình và tương lai xuyên quốc gia - TFF) 14/04/2024 1160 từ
Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ THÀNH CHUNG 19/04/2024 Ngày 19-4, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Đánh bại tuyển Trung Quốc, tuyển futsal Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A ĐỨC KHUÊ 19/04/2024 Tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại tuyển Trung Quốc 1-0 ở loạt trận thứ hai bảng A Giải vô địch Futsal châu Á 2024. Chiến thắng này giúp Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm.
Khởi tố ông Lê Tùng Vân tội loạn luân với con ruột SƠN LÂM 19/04/2024 Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, Long An) về tội loạn luân.
Trường dạy bù vào ngày nghỉ lễ giỗ Tổ vì đám cưới con gái của hiệu trưởng? KHÁNH LINH 19/04/2024 Phụ huynh bức xúc việc học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phải đến trường ngày nghỉ lễ giỗ Tổ.