11/07/2020 08:36 GMT+7

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - TRẦN THẢO NHI - TTXVN
HUỲNH CÔNG ĐÔNG - TRẦN THẢO NHI - TTXVN

TTO - Khoảng 4h ngày 11-7, tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe khách giường nằm rơi vực khiến ít nhất 5 người chết...

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Chiếc xe bể nát dưới vực- Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Trưa 11-7, ông Nguyễn Xuân Hướng, chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Kon Tum thông tin chính thức về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.

Theo đó, chiếc xe giường nằm do tài xế Mai Hải Nam - sinh năm 1981 - điều khiển, xuất phát từ tỉnh Thanh Hóa đi tỉnh Đắk Lắk, trên xe chở theo 40 người (gồm 5 người nhà xe, hành khách có 26 người lớn và 9 trẻ em) lao xuống vực sâu.

Hậu quả 5 người tử vong tại chỗ, 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu. "Do ở vùng biên giới không có sóng điện thoại và điện thoại chập chờn nên số liệu ban đầu chưa chính xác" - ông Hướng nói.

Qua các đầu mối, Ban ATGT tỉnh Kon Tum xác nhận số người tử vong trong vụ tai nạn chính thức đến thời điểm 12h cùng ngày là 5 người, 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi sau đó chuyển 4 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Hiện chưa có thống kê về bệnh nhân bị thương nặng nhẹ.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hùng - giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết, đoạn đường Quốc lộ 14C, đoạn huyện Ngọc Hồi đi vào xã Mô Rai (H. Sa Thầy) cho biết không có tuyến vận tải cố định giường nằm. Tuyến đường này nằm ở vùng biên giới.

Chiếc xe rơi xuống vực sâu - Video: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Lúc 11h, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cho biết đã có thêm 1 người tử vong tại bệnh viện trong vụ xe lao xuống vực. 

Như vậy, đã có 5 người tử vong. Phụ xe và 29 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, 3 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum phải tổ chức cưa xe để đưa nạn nhân ra khỏi xe. Bước đầu, tài xế Mai Hải Nam khai khi xảy ra tai nạn trên xe chở 38 người, trong đó có 6 trẻ em.

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn- Ảnh:NGỌC VINH

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 4.

Nạn nhân được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum- Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận 3 nạn nhân bị chấn thương ngực, lưng, một bệnh nhân bị vỡ lách và một bệnh nhân gãy xương đùi. Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được tập trung tối đa để cứu chữa, danh tính người bị thiệt mạng và bị thương đang được xác minh.

Lúc 10h, trung tá Phan Xuân Hùng - đồn trưởng trường đồn Biên phòng Rờ Kơi - cho biết tính đến thời điểm này, tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở đèo Ngọc Vinh, đoạn qua xã Rơ Kơi, đã có 6 người tử vong.

Đồn biên phòng Rờ Kơi sau khi nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng khác để cứu hộ các nạn nhân.

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 5.

Hơn 30 người bị thương đang được điều trị- Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Theo UBND huyện Sa Thầy, có 2 người bị thương nặng đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu, riêng tài xế lái xe khách chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng của tỉnh gồm công an, y tế, dân quân đều được huy động cùng với chính quyền địa phương tham gia cứu hộ cứu nạn.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, một số nạn nhân còn tỉnh táo cho biết, trước lúc tai nạn xảy ra thì nghe tài xế la lớn xe mất thắng. Sau đó cả xe ô tô lao xuống vực sâu 20 mét.

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 6.

Chiếc xe rơi xuống vực bị lật ngửa- Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Thông tin ban đầu, xe khách 48 chỗ chở 38 người của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam quê Thanh Hóa điều khiển đi từ Bắc vào, đến huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) xe chạy theo quốc lộ 14C vào huyện Ia H’Drai, khi đến địa điểm trên bị tai nạn giao thông xe rơi xuống vực sâu khoảng 20m bị gãy đôi.

Xe khách rơi vực lúc rạng sáng 11-7, 5 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ chiếc xe rơi xuống vực - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Hiện tại cảnh sát PCCC đang cắt xe để đưa 6 nạn nhân kẹt bên trong (bao gồm 4 nạn nhân đã xác định tử vong) ra ngoài. Tiên lượng số nạn nhân tử vong có thể tăng. Các nạn nhân bị thương đang được chở đi Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Mai Hải Nam, khi xe chạy đến địa điểm trên thì mất lái. Theo thông tin ban đầu, khi tai nạn trên xe chở 38 người, trong đó có 6 trẻ em. Hiện lực lượng năng tỉnh Kon Tum đã tập trung cứu người.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

ảnh 2

Chiếc xe rơi xuống vực bị lật ngửa- Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.

- Ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

- Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Giao phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thôi.

Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Lái xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: tài xế đối mặt 7-15 năm tù Lái xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: tài xế đối mặt 7-15 năm tù

TTO - Cơ quan điều tra đề nghị truy tố tài xế xe bán tải gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 3 người bị thương ở phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ở điều luật có khung hình phạt 7-15 năm tù.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - TRẦN THẢO NHI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kon Tum