03/08/2019 09:44 GMT+7

Xe giường nằm lao vào cổng chợ Chư Sê tông 4 người chết

H.C.ĐÔNG - TUẤN PHÙNG
H.C.ĐÔNG - TUẤN PHÙNG

TTO - Tránh người băng qua đường, chiếc xe giường nằm đang chạy trên đường Hồ Chí Minh lao vào cổng chợ Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) đè bẹp nhiều xe máy, ban đầu tông chết 3 người, một người khác chết tại bệnh viện.

Xe giường nằm lao vào cổng chợ Chư Sê tông 4 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trước chợ Chư Sê - Ảnh: H.C.ĐÔNG

Sáng 3-8, ông Lê Văn Hạnh - phó thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai - cho biết vừa nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại chợ Chư Sê (huyện Chư Sê) vào khoảng 6h15 sáng cùng ngày.

Chiếc xe giường nằm biển số Phú Thọ của hãng Văn Năm do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) cầm lái chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, khi đến trước cổng chợ Chư Sê thì gặp một người băng qua đường.

Tài xế đạp phanh nhưng do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe mất kiểm soát, lao vào nhóm người buôn bán trước cổng chợ Chư Sê đè bẹp nhiều xe máy, làm chết 3 người, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, ba người đang đi chợ bị tông chết là bà Phan Thị H. (58 tuổi, ở tổ dân phố 6), ông Phan Văn Thái (44 tuổi, tổ dân phố 4) và bà Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi, tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê).

2 người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu là bà Nguyễn Thị The (60 tuổi, ở tổ dân phố 7) và bà Lê Thị Hiền (54 tuổi, thôn Đoàn kết, thị trấn Chư Sê. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó chủ tịch tỉnh Kpă Thuyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê. 

Phó Thủ tướng đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn chỉ đạo ngành Y tế tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương. Chi đạo cơ quan điều tra cần quan tâm: Kiểm tra ma tuý đối với tài xế; Kiểm tra điện thoại di động của lái xe để xem thời điểm xảy ra tai nạn giao thông có nghe, gọi, nhắn tin, xem phim, vào mạng xã hội hay không; Kiểm tra tốc độ qua dữ liệu giám sát hành trình xe; Kiểm tra thời gian lái xe liên tục của tài xế; Đánh giá tình trạng an toàn giao thông của đoạn tuyến xảy ra tai nạn. 

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số người tử vong trong vụ xe khách lao vào cổng chợ Chư Sê đã lên 4 người do bà Phạm Thị The (61 tuổi, ở tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê) người bị thương đã tử vong trong bệnh viện. 

Còn bà Lê Thị Hiền (54 tuổi ở thị trấn Chư Sê) bị thương nhẹ hiện sức khỏe đã ổn định. 

Theo báo cáo nhanh về vụ tai nạn của Công an huyện Chư Sê, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tài xế Nguyễn Văn Nhất không có nồng độ cồn và âm tính với chất kích thích, ma túy. Công an huyện đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe giường nằm lao vào cổng chợ Chư Sê tông 4 người chết - Ảnh 2.



H.C.ĐÔNG - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên