Mới đây, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố thêm bảy bị can khác về tội danh nêu trên.
Bảy bị can bị đề nghị truy tố gồm:
Bỳ Văn Tứ (64 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí, nguyên phó giám đốc thường trực ban quản lý dự án), Đậu Hồng Lạc (48 tuổi, nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án), Nguyễn Văn Sẻ (50 tuổi, nguyên phó phòng kỹ thuật), Nguyễn Trọng Nhưng (65 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí - PVECC), Lê Hữu Thắng (54 tuổi, nguyên phó giám đốc PVECC), Đặng Hữu Quý (57 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí - PVICCC) và Đào Tuấn Dũng (54 tuổi, nguyên phó giám đốc PVICCC).
Trong đó, bị can Đặng Hữu Quý đang bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội “tham ô tài sản”.
Kết luận của Cơ quan an ninh điều tra nêu rõ trong quá trình thi công công trình đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải, các bị can đã vi phạm quy định về xây dựng trong các hạng mục: móng gối đỡ ống công nghệ, chín cầu vượt, móng nền nhà để thiết bị điện và nhà điều khiển.
Hành vi vi phạm của các bị can gây ra sự cố sụt lún công trình, có công trình bị sụt trong khi thi công, có công trình hoàn thành cuối năm 1999 thì đầu năm 2000 sụt lún nghiêm trọng. Tập đoàn Dầu khí VN phải bỏ thêm hơn 13 tỉ đồng để khắc phục hậu quả sự cố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận