Vụ “cho 4, xây 11 lầu” ở Q.1, TP.HCM: Tống đạt quyết định cưỡng chế 4 công trìnhCông trình xây sai phép ở quận 1, TP.HCM: Cho 4, xây 11 lầu“Cho 4, xây 11 lầu”: Cần xử lý nghiêmQuận 1: thêm 7 cao ốc xây vượt tầng“Cắt ngọn” các cao ốc vi phạm
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ đầu tư hai công trình 17/15 Lê Thánh Tôn + 10A + 10B Thái Văn Lung và số 17/19 Lê Thánh Tôn + 10C Thái Văn Lung) chỉ trình phương án tháo dỡ hai lầu sai phép trong khi công trình xây vượt 4-5 lầu so với giấy phép. Bà Thủy đặt vấn đề tại sao nhiều công trình xung quanh khu vực trên (thuộc đường Lê Thánh Tôn, Thi Sách...) được xây cao mà công trình của bà không được xây. Bà Thủy cũng nêu một số khó khăn như đã làm đơn xin tạm sử dụng con hẻm khu vực để che chắn tháo dỡ công trình nhưng đến nay các hộ xung quanh chưa đồng ý...
![]() |
Tòa nhà (gồm hai công trình 17/15 Lê Thánh Tôn + 10A + 10B Thái Văn Lung và 17/19 Lê Thánh Tôn + 10C Thái Văn Lung) được cấp phép xây dựng từ 5-6 lầu nhưng chủ đầu tư đã xây dựng đến 10 lầu - Ảnh: H.T.VÂN |
Ông Lưu Trung Hòa cho rằng việc xây dựng ở các tuyến đường đều phải theo quy chuẩn xây dựng, nếu muốn xây cao hơn nữa phải lùi vào chứ không thể xây hết đất, các đơn vị khi thiết kế công trình đều nắm rõ quy chuẩn này. “Đặt ra càng nhiều khó khăn để kéo dài thời gian tháo dỡ thì chủ đầu tư càng bị thiệt do chi phí tăng cao” - ông Hòa nhấn mạnh.
Tương tự hai công trình trên, chủ đầu tư công trình 20-22 Thái Văn Lung đã xây dựng đến 11 lầu, vượt năm lầu so với giấy phép nhưng chỉ đề xuất tháo dỡ ba lầu. Riêng chủ công trình 24 Thái Văn Lung (bà Trần Thị Hồng) chưa trình phương án tháo dỡ nhưng cho biết khi nào các công trình khác tháo dỡ thì bà sẽ tháo dỡ. Bà Hồng cho biết hiện công trình đã cho một người Hàn Quốc thuê nên xin thêm một tuần để thương lượng với bên thuê và di chuyển đồ ra khỏi công trình. Ông Hòa gia hạn đến ngày 1-8 phải di chuyển xong đồ của bên thuê, nếu không quận sẽ cưỡng chế di dời.
Theo Phòng quản lý đô thị Q.1, hai phương án đề xuất tháo dỡ của các chủ công trình trên đều không phù hợp với phần sai phép và chưa có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ.
Ông Lưu Trung Hòa đã bác hai phương án đề xuất nói trên và yêu cầu chủ đầu tư sớm bàn giao công trình cho Q.1. Ông Hòa giao Thanh tra xây dựng quận tìm đơn vị có chức năng để khảo sát, cưỡng chế tháo dỡ, không để kéo dài. Ông Hòa cũng yêu cầu cơ quan chức năng quận tiến hành kê biên chính các công trình vi phạm để đảm bảo chi phí cho việc cưỡng chế.
Về bảy công trình xây dựng sai phép khác đã được phát hiện tại các phường Bến Nghé, Phạm Ngũ Lão, Bến Thành, Cô Giang, thông tin từ UBND các phường trên cho biết đến nay có năm công trình đã và đang tháo dỡ. Ông Lưu Trung Hòa cho biết những công trình không tự tháo dỡ UBND quận sẽ có kế hoạch cưỡng chế trong thời gian tới, sau khi xử lý xong các công trình xây sai phép trên đường Thái Văn Lung và Lê Thánh Tôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận