01/05/2013 06:49 GMT+7

"Vòng xoay mềm" giảm tai nạn giao thông

HUỲNH THIÊN PHÚ
HUỲNH THIÊN PHÚ

TT - Thông thường xe đang chạy khi sang đường hoặc chuyển làn đường, chuyển hướng đột ngột thường thiếu quan sát do khuất tầm nhìn nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Trên những giao lộ lớn thường có vòng xoay hoặc có đèn tín hiệu, nhưng tại rất nhiều giao lộ nhỏ khác không thể xây vòng xoay vì nó chiếm diện tích và vướng víu trong quá trình lưu thông. Việc gắn các loại đèn tín hiệu ở những nơi này cũng không thể làm được vì tốn kém kinh phí, hơn nữa nếu có quá nhiều cũng làm nghẽn mạch máu giao thông.

Nhưng cái được của vòng xoay là xe khi vào vòng xoay đều phải chạy chậm, từ từ tuần tự ôm vòng xoay và rẽ theo hướng cần lưu thông. Chúng ta có thể chọn tâm điểm của giao lộ để kẻ vòng xoay (diện tích vòng xoay lớn hay nhỏ phụ thuộc độ lớn của giao lộ), đồng thời yêu cầu mọi phương tiện khi chuyển hướng sang trái bắt buộc phải ôm “vòng xoay mềm” này mà lưu thông. Làm được như vậy thì phương tiện khi cần rẽ trái sẽ không bị khuất tầm nhìn và buộc mọi phương tiện khi rẽ không thể chuyển hướng với tốc độ cao. Từ đó, tai nạn giao thông có thể được hạn chế.

“Vòng xoay mềm” có thể thực hiện trên tất cả các loại đường nhựa nóng, hoặc bêtông ximăng, trên tất cả thôn cùng, ngõ hẻm. Kinh phí thực hiện cũng không lớn lắm. Tuy nhiên không hiểu sao chưa được thực hiện nhiều trên các con đường?

Tôi đề nghị ngành giao thông nghiên cứu áp dụng nhiều “vòng xoay mềm” này. Trong quá trình thực hiện nếu có các loại sơn phản quang thì càng tốt. Tại những điểm cần thiết có thể khoan dưới đường, lắp những loại đèn led, thu năng lượng mặt trời đồng thời chịu được tải trọng lớn của xe lưu thông thì sẽ tốt hơn nhiều và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Ông NGUYỄN VĨNH NINH (phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM) trả lời:

Việc kẻ vạch sơn để tạo “vòng xoay mềm” đã được quy định trong QCVN 41/2012 “Vạch số 50, vạch vành khuyên”. Về tính chất “vòng xoay mềm” cũng giống như vòng xoay cứng (vòng xoay được xây dựng kiên cố bằng bêtông), mọi phương tiện đều phải đi theo vòng xuyến khi đi qua giao lộ này. Để làm được “vòng xoay mềm” cũng đòi hỏi giao lộ phải có diện tích đủ rộng để đáp ứng nhu cầu các phương tiện đi trong vòng xoay.

Hiện nay, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đã thực hiện áp dụng “vòng xoay mềm” tại một số giao lộ: Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm. Tuy nhiên, trong điều kiện mật độ phương tiện tham gia lưu thông quá lớn như TP.HCM, cùng với nhận thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn chưa cao, đa số phương tiện tham gia giao thông không chấp hành mà cố tình chạy đè lên đảo chìm, gây nguy hiểm cho các phương tiện chấp hành đúng luật, gây ra ý thức “lờn” Luật giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể đưa ra phương án áp dụng tối ưu, phù hợp với tình hình giao thông hiện nay.

N.ẨNghi

HUỲNH THIÊN PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất