05/07/2020 19:20 GMT+7

Viettel và Hà Nội níu chân nhau ở vòng 8 V-League

TTO
TTO

TTO - Tối 5-7, chủ nhà Viettel và Hà Nội đã cầm chân nhau 1-1 ở trận cầu tẻ nhạt tại vòng 8 V-League trên sân Hàng Đẫy.

Viettel và Hà Nội níu chân nhau ở vòng 8 V-League - Ảnh 1.

Sự thất vọng của Hùng Dũng trong trận Hà Nội hòa Viettel tối 5-7 - Ảnh: NAM KHÁNH

Video trận Viettel  hòa Hà Nội 1-1 - Nguồn: NEXT MEDIA

CLB Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi tấn công ngay từ đầu. Phút 4, cơ hội mở tỉ số đến với CLB Hà Nội sau tình huống dàn xếp đá phạt. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm trong vòng cấm của Thành Chung sau đường chuyền bên cánh phải của Hùng Dũng lại đưa bóng trúng xà ngang.

Những phút sau đó, CLB Hà Nội tiếp tục tấn công nhưng không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Tấn công bế tắc, phòng ngự thiếu tập trung, CLB Hà Nội đã phải trả giá sau đó.

Phút 28, trung vệ Thành Chung phá bóng thiếu dứt khoát trước vòng cấm, để Bruno Cunha cướp được. Bruno Cunha sau đó thực hiện đường căng ngang vào giữa. Trọng Hoàng lao người đệm bóng không thành công nhưng lại vô tình đưa bóng đến vị trí Hoàng Đức. Trong tư thế không người kèm, Hoàng Đức tung cú dứt điểm vào góc gần, mở tỉ số cho Viettel.

Viettel và Hà Nội níu chân nhau ở vòng 8 V-League - Ảnh 3.

Một pha tranh chấp trong trận Viettel hòa Hà Nội - Ảnh: NAM KHÁNH

Nhưng các cầu thủ Viettel cũng không duy trì được thế trận dẫn bàn lâu vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 31, Trọng Hoàng mắc sai lầm với đường chuyền về thiếu chính xác, tạo cơ hội cho các cầu thủ Hà Nội cướp bóng. Văn Xuân sau đó đi bóng vào vòng cấm và bị Khắc Ngọc kéo ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Rimario bước lên tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, quân bình tỉ số 1-1 cho CLB Hà Nội.

Những phút sau đó, hai đội thi đấu giằng co với chủ yếu những pha tranh bóng ở khu vực giữa sân. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 trong sự thất vọng của người hâm mộ vì thiếu những pha phối hợp và những tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Hòa trận này, Viettel tạm xếp thứ 3 với 12 điểm, còn CLB Hà Nội đứng thứ 5 với 11 điểm.

Đội hình ra sân

Viettel: Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thiết, Văn Trâm, Duy Thường, Khắc Ngọc, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Bruno, Caique.

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Toàn, Việt Anh, Moses, Thái Quý, Thành Chung, Văn Quyết, Văn Kiên, Văn Xuân, Hùng Dũng, Rimario.

Vòng 8 V-League 2020: Cơ hội đòi nợ cho Viettel Vòng 8 V-League 2020: Cơ hội đòi nợ cho Viettel

TTO - Hai lần gặp nhau ở mùa rồi trên sân Hàng Đẫy, Viettel đều bị Hà Nội "bắt nạt" (thua 0-2 và 2-5). Vì vậy, ở lần gặp lại mùa này, Viettel đang đứng trước cơ hội đòi nợ đội đương kim vô địch Hà Nội.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên