Theo ông, khi nói đến đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật thường có hai dạng: doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm có nguồn nhân lực dồi dào và rẻ để sản xuất rồi xuất khẩu ra thị trường khác, thứ hai là họ tìm thấy điểm hấp dẫn ở thị trường mà họ đầu tư để bán sản phẩm ở chính thị trường này.
“Xét về điểm này, Trung Quốc, VN hay Myanmar đều có điểm chung là có quy mô tiềm năng và thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào và nhân công rẻ” - ông Okamura nói.
Hiện nay, 99,7% thành viên của JCCI là doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó hoạt động thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn yếu. Để hỗ trợ các thành viên, Chính phủ Nhật Bản đang có chính sách hỗ trợ về vốn để đầu tư ra nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận