Showbiz muôn màu

Ứng xử như nuốt mic, Bảo Ngọc 'ẵm' luôn vương miện Hoa hậu Liên lục địa

TUỆ NHI

Đăng lúc 10:17 | 15/10/2022

Từng dự đoán là khó lọt Top 6 chung cuộc nhưng Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã tỏa sáng bất ngờ và trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa trong sự tự hào của khán giả quê nhà.

Rạng sáng 15-10, chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental 2022) đã diễn ra tại Ai Cập với người chiến thắng chung cuộc và giành vương miện là Bảo Ngọc - đại diện đến từ Việt Nam. 

Cô nhận vương miện từ Hoa hậu tiền nhiệm Cinderella Faye Obeñita. Người đẹp Puerto Rico, Mariela Pepin, là á hậu 1. Bốn danh hiệu á hậu còn lại thuộc về đại diện Brazil, Nigeria, Đức và Venezuela.

Ứng xử như nuốt mic, Bảo Ngọc ẵm luôn vương miện Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 1.

Người đẹp Nguyễn Lê Bảo Ngọc tươi cười trong giây phút đăng quang

Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Cuộc thi đổi tên nhiều lần đến năm 1979 chính thức được gọi là Hoa hậu Liên lục địa. Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham dự từ năm 2003. Nhưng cho đến năm 2022, Bảo Ngọc mới là cô gái Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa.

Để đạt được chiếc vương miện mong ước nhiều năm của fan sắc đẹp Việt, người đẹp Việt Nam đã phải cực kỳ nỗ lực và không ngừng bứt phá. Bảo Ngọc từng tập catwalk đến chảy máu chân, thất lạc hành lý khi đến Ai Cập và gặp sự cố khi phần cánh của bộ trang phục Cô em Dao Đỏ bị gãy trong đêm thi trang phục dân tộc hôm 12-10.

Ứng xử như nuốt mic, Bảo Ngọc ẵm luôn vương miện Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 2.

Bảo Ngọc trong trang phục dân tộc chủ đề Cô em Dao Đỏ

Tuy nhiên, đến đêm chung kết, phần thi của người đẹp lại diễn ra khá thuận lợi. Đặc biệt, màn ứng xử của Bảo Ngọc được đánh giá thông minh đã góp phần mang lại chiến thắng thuyết phục dành cho cô.

Clip: Màn ứng xử tự tin, thông minh của tân Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc vượt qua khoảng 70 thí sinh để chiến thắng Hoa hậu Liên lục địa 2022. Năm danh hiệu á hậu thuộc về đại diện Puerto Rico, Brazil, Nigeria, Đức và Venezuela.

Chung kết Miss Intercontinental 2022 chính thức diễn ra vào tối 14-10 (tức 1h sáng 15-10 theo giờ Việt Nam). Trong đêm thi, dàn thí sinh lần lượt xuất hiện trong trang phục dân tộc và biểu diễn. Sau đó, ban tổ chức công bố top 20 và các thí sinh bước vào vòng thi bikini và trình diễn trang phục dạ hội.

Bước vào phần thi ứng xử, Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam đã thuyết phục mọi người với phần trả lời đầy cảm hứng về sự thất bại. Cụ thể với câu hỏi: "Từ thất bại nào trong cuộc sống, bạn học được nhiều nhất?", cô trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh: "Đối với tôi, thất bại lớn nhất không nằm ở việc thất bại, mà là chưa đủ cố gắng. Vì thế, tôi học được rằng khi làm bất cứ điều gì, mình luôn đặt cả trái tim và tâm hồn vào đó, đầu tư 100% khả năng.

Ứng xử như nuốt mic, Bảo Ngọc ẵm luôn vương miện Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 4.

Bảo Ngọc trong phần thi ứng xử

Và trong khoảnh khắc này, điều tôi muốn chinh phục nhất là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Tôi đã hứa với mọi người sẽ trở thành đại sứ để lan tỏa thông điệp của cuộc thi, sức mạnh của sắc đẹp, tình yêu thương. Tôi đã sẵn sàng. Thời khắc đã đến và Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Miss Intercontinental".

Ngay sau khi kết thúc phần ứng xử, Bảo Ngọc đã được các fan sắc đẹp dự đoán là chủ nhân tiếp theo của vương miện hoa hậu. Riêng các fan Việt đã không ngớt dành sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước sức hút từ vẻ đẹp tự tin, sự thông tuệ của Bảo Ngọc trong đêm thi chung kết. 

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bảo Ngọc cao 1,85m cùng số đo hình thể 85-62-95cm. Cô là sinh viên khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bảo Ngọc được cử đi thi quốc tế chỉ vài tháng sau đăng quang. Kỹ năng catwalk của á hậu ở mức ổn định. Suốt hành trình tại Ai Cập, với kỹ năng tiếng Anh tốt, Bảo Ngọc tỏ ra tự tin trong giao tiếp, trả lời phỏng vấn, năng nổ tham gia các hoạt động.

Miss Intercontinental là cuộc thi có tuổi đời lâu năm, được tổ chức đều đặn từ năm 1971. Đại diện Việt Nam từng đạt thành tích cao tại sân chơi này là Lê Âu Ngân Anh với giải á hậu 4 (năm 2018).

Mai Ngô đăng quang Mai Ngô đăng quang 'hoa hậu tuyển dụng' Miss Grand Vietnam 2022 Người đẹp Long An lóng lánh đăng quang Hoa khôi Sông Vàm Người đẹp Long An lóng lánh đăng quang Hoa khôi Sông Vàm Chuyện khó tin: Hoa hậu vừa đăng quang 1 tháng đã... bán vương miện Chuyện khó tin: Hoa hậu vừa đăng quang 1 tháng đã... bán vương miện
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU