16/01/2020 19:56 GMT+7

U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020 sau trận thua Triều Tiên

TTO
TTO

TTO - Tối 16-1, đội U23 Việt Nam đã để thua Triều Tiên 1-2 ở lượt trận cuối bảng D Giải U23 châu Á 2020. Với thất bại này, U23 Việt Nam đã bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020 sau trận thua Triều Tiên - Ảnh 1.

Pha đệm bóng mở tỉ số cho U23 Việt Nam của Tiến Linh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Với quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh vé đi tiếp, U23 Việt Nam tràn đội lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn lên phần sân của Triều Tiên.

Phút 16, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Thành Chung, Hồ Tấn Tài phá bẫy việt vị thoát xuống trống trải bên cánh phải. Trong tư thế không người kèm, Tấn Tài đã có đường căng ngang chuẩn xác cho Tiến Linh băng lên đệm bóng hạ thủ môn Kang Ju-Hyok từ cự li gần, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục tấn công, khiến Triều Tiên không thể đẩy cao đội hình. Nhưng khi đang chơi tốt, hàng phòng ngự lại mắc sai lầm khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa.

Phút 27, U23 Triều Tiên được hưởng quả đá phạt ở gần giữa sân, chếch về bên cánh phải. Kang Kuk-Chol thực hiện pha đá thẳng, thủ môn Tiến Dũng nhảy lên thực hiện pha đấm bóng nhưng lại đấm trượt. Trái bóng đập vào xà ngang, dội ra trúng người Tiến Dũng và bật luôn vào lưới, giúp U23 Triều Tiên có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1.

U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020 sau trận thua Triều Tiên - Ảnh 2.

Thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm tạo cơ hội cho U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1 - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Bàn thua đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các học trò HLV Park Hang Seo. Vì thế, dù vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa nhưng do nôn nóng nên Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Quang Hải… đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến U23 Việt Nam không có được bàn thắng thứ hai.

Trận đấu càng trôi về cuối, sức ép càng đè nặng lên vai các học trò HLV Park Hang Seo. Và đến phút 80, hi vọng đi tiếp gần như đã đóng lại với U23 Việt Nam khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Jordan có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 vào lưới UAE nhờ công hậu vệ Ihab Ali Al.

Trước đó, tiền đạo Zayed Al Ameri mở tỉ số cho U23 UAE ở phút 43.

U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020 sau trận thua Triều Tiên - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Nếu tỉ số 1-1 trận U23 UAE và Jordan giữ nguyên đến hết trận, U23 Việt Nam dù có thắng Triều Tiên bao nhiêu bàn cũng không thể giành vé đi tiếp vì thầy trò HLV Park Hang Seo có thành tích đối đầu kém nhất trong số 3 đội: UAE, Jordan và Việt Nam.

Không những vậy, U23 Việt Nam còn không thể rời sân với một điểm khi tiền vệ Bảo Toàn phạm lỗi với Kim Kwang-Hyok trong vòng cấm ở phút 90. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Ri Chung-Gyu đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Tiến Dũng, nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Triều Tiên.

U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020 sau trận thua Triều Tiên - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng D Giải U23 châu Á 2020 - Đồ họa: AN BÌNH

Trận đấu kết thúc bằng chiếc thẻ vàng thứ hai của trung vệ Trần Đình Trọng sau tình huống đánh nguội với Pak Kwang-Hun trong pha tranh bóng ở khu vực giữa sân.

Chung cuộc, U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2. Thua trận này, U23 Việt Nam ngậm ngùi chia tay giải với vị trí cuối bảng.

Hai chiếc vé đi tiếp của bảng D thuộc về U23 UAE (đầu bảng) và U23 Jordan.

U23 Việt Nam bị loại khỏi Giải U23 châu Á 2020 sau trận thua Triều Tiên - Ảnh 5.

Đồ họa: AN BÌNH

CĐV Việt Nam mang tù và đến Rajamangala để chúc U23 Việt Nam CĐV Việt Nam mang tù và đến Rajamangala để chúc U23 Việt Nam 'vượt khó'

TTO - Có mặt tại khu vực sân Rajamangala trước trận gặp U23 Triều Tiên, CĐV Chu Văn Điện là một trong những người khá đặc biệt khi mang theo chiếc tù và để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên