20/01/2022 20:55 GMT+7

Tuyển Việt Nam chốt danh sách đi Úc với chỉ 3 tiền đạo

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 24 cầu thủ sang Úc sau trận đấu tập nội bộ vào tối 20-1. HLV Park Hang Seo quyết định loại 8 cái tên gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh...

Tuyển Việt Nam chốt danh sách đi Úc với chỉ 3 tiền đạo - Ảnh 1.

Tô Văn Vũ (áo vàng) và Hồ Thanh Minh (phải) lần đầu tiên nằm trong danh sách cuối cùng của HLV Park Hang Seo - Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo quyết định loại 8 cái tên gồm Quế Ngọc Hải, Liễu Quang Vinh, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và Ngân Văn Đại. Với quyết định này, nhiều người bị loại đáng tiếc.

Phi Sơn và Văn Đại được triệu tập bổ sung nhưng không được Úc cấp thư mời, đành ngậm ngùi ở nhà. Trong khi đó, Tiến Linh và Văn Toàn vẫn đang trong thời gian cách ly vì nhiễm COVID-19.

Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng ở nhà do bị treo giò. Trong khi đó, ba cầu thủ trẻ Trọng Long, Văn Đô, Quang Vinh không cạnh tranh được vị trí với các đàn anh.

Đội hình lần này có ba cái tên lần đầu tiên nằm trong danh sách cuối cùng gồm Tô Văn Vũ, Nguyễn Hữu Tuấn và tiền đạo Hồ Thanh Minh. Trong đó, Thanh Minh khá may mắn khi tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công. Hiện tại, đội chỉ có ba tiền đạo.

Đội tuyển Việt Nam di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 16h ngày 21-1. Đến 21h, đội sẽ đi tiếp chuyến bay sang Melbourne, Úc.

Trận Úc - Việt Nam diễn ra tại sân AAMI Park vào lúc 16h30 (giờ Việt Nam) ngày 27-1. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam để thua 0-1.

Buổi đấu tập nội bộ chiều nay của đội chia làm hai với đại diện là Quế Ngọc Hải và Quang Hải. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về đội Quế Ngọc Hải. Chính anh và Tuấn Hải ghi bàn, trong khi đó, Quang Hải ghi bàn còn lại.

Ở trận này, HLV Park Hang Seo cũng áp dụng nhiều thử nghiệm như để Hùng Dũng đá cặp với Hoàng Đức hay cho Hữu Tuấn thi đấu trong sơ đồ 3 trung vệ cùng Thành Chung và Bùi Tiến Dũng.

Danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Úc:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ (10): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

- Tiền vệ (8): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (Bình Dương).

- Tiền đạo (3): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Thanh Minh (CLB Bóng đá Huế).

Văn Toàn, Tiến Linh không thể đến Úc, ở nhà tập luyện cùng Quế Ngọc Hải Văn Toàn, Tiến Linh không thể đến Úc, ở nhà tập luyện cùng Quế Ngọc Hải

TTO - Hai tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh chưa hoàn thành thời gian cách ly y tế 10 ngày sau khi nhiễm COVID-19 nên chưa thể làm visa đến Úc. Cả hai gần như chắc chắn sẽ ở Hà Nội tập luyện cùng Quế Ngọc Hải.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên