18/05/2022 18:43 GMT+7

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

H.D - Q.T
H.D - Q.T

TTO - Tối 18-5, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar 1-0 ở bán kết và giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. Đối thủ ở trận đấu cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan.

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan - Ảnh 1.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới Myanmar - Ảnh: TẤN PHÚC

Việt Nam nhập cuộc rất tốt và có cơ hội ngon ăn ở phút thứ 3. Từ pha sai lầm của hàng thủ Myanmar, Hải Yến có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Myanmar nhưng sút quá hiền bị ôm gọn bóng. Ở tình huống này, Hải Yến nếu chuyền ngang cho Huỳnh Như thì có lẽ Việt Nam sẽ có cơ hội nguy hiểm hơn.

Phút 12, Hải Yến nỗ lực thoát xuống đối mặt với thủ môn Myanmar ở cự ly rất tốt, đáng tiếc là cú sút của nữ tiền đạo này lại đi ra ngoài. Nhưng các cổ động viên Việt Nam chẳng phải nuối tiếc quá lâu vì ở phút 28, các cô gái Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0.

Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh trái của Tuyết Dung, Huỳnh Như thực hiện quả đánh đầu ngược làm tung lưới Myanmar, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

3 phút sau khi bị thủng lưới, Myanmar có cơ hội đầu tiên. Tiền đạo đội trưởng Khin Marlar Tun tung cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Kim Thanh.

Phút 52, từ quả phạt góc bên cánh phải, Win Theingi Tun bật cao đánh đầu rất nguy hiểm nhưng thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua.

Những phút còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam chơi lấn lướt và tạo ra rất nhiều cơ hội rõ rệt. Như phút 56, Tuyết Dung có quả tạt bóng khó chịu buộc thủ môn Myanmar phải đấm bóng ra, Trần Thị Thùy Trang ập vào đá bồi nhưng lại đưa bóng đi hơi cao dù khung thành đã rộng mở.

Phút 69, Thùy Trang có pha đi bóng rất kỹ thuật qua 2 hậu vệ đối thủ rồi thoát xuống đối mặt thủ môn May Zin Nwe. Nhưng Thùy Trang lại không tung ra cú sút, mà lại đi bóng tiếp để đối phương kịp phá bóng trong chân cô.

Thời gian còn lại, hai đội chơi khá nỗ lực nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả chung cuộc, Việt Nam thắng 1-0 để vào chung kết gặp Thái Lan.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Trang, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vạn.

Myanmar: Zin New, Aye Moe, Chit Chit, Than Wai, Phyu Win, Theigi Tun, Malar Tun, Ae Maung, Htet Wai, Kyaw, Mo Tun.

Mời bạn đọc dự đoán Cầu thủ xuất sắc nhất trận nữ Việt Nam gặp Myanmar

Tại SEA Games 31, báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận". Lúc 19h ngày 18-5, tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở lượt bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. Mời bạn đọc theo dõi trận đấu và tham gia dự đoán Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này tại ĐÂY .

Tuyển nữ Thái Lan vào chung kết SEA Games 31, chờ đấu Việt Nam hoặc Myanmar Tuyển nữ Thái Lan vào chung kết SEA Games 31, chờ đấu Việt Nam hoặc Myanmar

TTO - Chiều 18-5 tại bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31, tuyển nữ Thái Lan có thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Philippines để ghi tên vào trận chung kết.

H.D - Q.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên