02/03/2021 10:52 GMT+7

Đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ ‘băng áo cam’ náo loạn ở quận Bình Tân

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Liên quan vụ ‘băng áo cam’ náo loạn ở quận Bình Tân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can.

Đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ ‘băng áo cam’ náo loạn ở quận Bình Tân - Ảnh 1.

Hàng chục người bị khởi tố, bắt giam trong vụ 'băng áo cam' - Ảnh: CACC

Ngày 2-3, theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ "băng áo cam" về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo kết luận điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) với nhóm Vương Tấn Phát (còn gọi Lép, 25 tuổi, cũng ngụ quận Bình Tân).

Theo đó, ngày 2-6-2020, Hồ Chí Linh thấy nhóm phụ nữ đánh nhau gần trường học (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nên đi lại xem thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Linh cho rằng nhóm của Thành đánh mình nên gọi cho Vương Tấn Phát cùng một số "anh em" chuẩn bị hung khí đi tìm nhóm Thành đánh trả thù.

Sau khi tập hợp "anh em" cùng hung khí, khoảng 23h ngày 4-6 nhóm của Tấn Phát, Hồ Chí Linh kéo đến nhà của Xuân Thành (phường An Lạc A). Tại đây, nhóm của Tấn Phát chém Xuân Thành gây thương tích rồi đập phá đồ đạc, sau đó bỏ đi.

Nhóm Xuân Thành thấy Tấn Phát có tham gia trong vụ đập phá, đánh mình nên lên Facebook nhắn tin, kêu gọi "anh em" cầm hung khí kéo ra đường Võ Văn Kiệt (quận 6) tìm nhóm của Tấn Phát đánh trả nhưng không gặp.

Lúc này, Tấn Phát nghe tin nhóm Xuân Thành tìm đánh mình nên gom "anh em" đi đánh nhóm Xuân Thành. Sau đó, nhóm Tấn Phát tiếp tục kéo đến nhà Xuân Thành nhưng nhà khóa cửa, rồi kéo nhau ra khu vực bến xe Miền Tây tìm kiếm nhưng không gặp.

Trưa 5-6-2020, nhóm Xuân Thành đi tìm nhóm Tấn Phát "hỏi tội" nhưng không gặp. Tấn Phát nghe tin nên trực tiếp gặp "đàn anh" Trần Thanh Tuấn (còn gọi Tuấn "Bê") nhờ gọi thêm người, chuẩn bị hung khí, rồi Phát điện cho Thành hẹn địa điểm giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Xuân Thành cũng tăng cường "viện binh" khi nhắn tin kêu gọi thêm người trên Facebook, rồi nhờ "đàn anh" Dương Đại Trí (Trí "nhảm") cùng nhiều người chuẩn bị hung khí đi đánh nhau với nhóm của Tuấn "Bê", Tấn Phát.

Đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ ‘băng áo cam’ náo loạn ở quận Bình Tân - Ảnh 2.

'Băng áo cam' gây náo loạn ở quận Bình Tân - Ảnh: Camera an ninh

Khoảng 20h ngày 5-6-2020, nhóm của Dương Đại Trí, Xuân Thành cùng hơn 60 thanh niên lái xe máy, mang hung khí, được phát áo cam, mặc đồng phục (phân biệt với nhóm Tuấn "Bê"), tập trung đi đánh nhau.

Sau đó, "băng áo cam" chạy qua nhiều tuyến đường rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân). Tại đây, "băng áo cam" gây náo loạn trên đường, tìm nhóm Tuấn "Bê", Tấn Phát để giải quyết mâu thuẫn.

Đang ngồi trong quán Ốc Hương, anh Lâm Thành Long lấy điện thoại ra nghe thì nhóm Xuân Thành tưởng anh Long quay phim nên cầm hung khí lao vào đập phá quán, đâm anh Long bị thương rồi bỏ đi.

Riêng nhóm Tuấn "Bê", Tấn Phát nghe tin nhóm Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến phá quán Ốc Hương nên cùng nhau đi tìm nhóm Xuân Thành. Trên đường đi, nhóm Tuấn "Bê", Tấn Phát bị lực lượng cảnh sát trấn áp, bắt giữ nhiều người, giải tán đám đông…

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên