Phóng to |
|
Mỗi lần trời mưa, nước trên trần nhà theo các khe nứt chảy tong tong xuống lớp nhỡ 1 Trường mầm non Phong Lan - Ảnh: Hải Hà |
Trong những ngày qua, các giáo viên Trường mầm non Phong Lan (236/27 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) phải lấy thau nhựa hứng nước mưa nhỏ dột từ trên trần nhà xuống phòng học lớp nhỡ 1. Chiều 26-9, mưa lớn, giáo viên phải dùng đến bốn thau nhựa để hứng nước mưa trong phòng học và nhà vệ sinh, song nước vẫn theo các vết nứt trên trần chảy lênh láng xuống nền nhà.
Cô Huỳnh Thị Ngọc Trâm, giáo viên phụ trách lớp nhỡ 1, kể khổ vì không có phòng học trống nên nhà trường vẫn để 24 học sinh hằng ngày ngồi học trong lớp bị dột này. “Sợ mấy cháu trượt té, mỗi ngày giáo viên phụ trách lớp phải lau chùi gần chục lần để khô sàn nhà. Mặt khác, các giáo viên phải thay nhau trông giữ, không dám để các cháu chạy nhảy, nô đùa” - cô Trâm nói.
Ngay bên cạnh, nhiều mảng tường của phòng học lớp lớn 1 cũng bị thấm dột nặng. Trên các vách tường, nước mưa thấm loang lổ từ trên trần xuống nền, tạo nên môi trường ẩm thấp, khó chịu.
Ngoài ra trên địa bàn quận Thanh Khê cũng có nhiều trường học bị thấm dột nước mưa. Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực bị thấm dột ở trần nhà tầng 2, nước nhỏ xuống sàn. Riêng khu cầu thang lên tầng 2, do không có mái che, nước mưa tạt vào gây trơn trượt. Tại Trường mầm non Hoàng Mai (104 Lê Đình Lý) cũng xuất hiện các vết nước thấm từ bên trên xuống trụ cột ở tầng 1. Khu vực nhà bếp, nước mưa tạt vào ướt nền, nhân viên nhà trường phải thường xuyên lau chùi. Cô Trương Thị Kim Phượng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhà trường vừa phải yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa.
Theo cô Đinh Châu Tâm Hương - hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan, khu nhà hai tầng bị dột mới được xây dựng và đưa vào sử dụng chưa được một năm. Sau khi phát hiện các phòng học bị thấm dột nước mưa, nhà trường đã báo đơn vị thi công đến sửa chữa. Nhưng mấy ngày qua, tình trạng thấm dột vẫn tiếp tục xảy ra.
Ông Vĩ Sách, trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê, cho biết hiện nay phòng vẫn chưa nhận được báo cáo từ các trường học bị thấm dột. Ông Trần Văn Đấu - phó chánh văn phòng kiêm phó Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê - phân trần trong quá trình xây dựng trường học, UBND quận Thanh Khê cắt cử kỹ sư của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của quận, Phòng quản lý đô thị, đại diện Phòng giáo dục và đào tạo, ban giám hiệu trường học giám sát chặt chẽ. “Nếu công trình trường học mới xây dựng nào còn trong thời hạn bảo hành bị hư hỏng, thấm dột, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục ngay” - ông Đấu nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận