Phóng to |
| Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là nhằm mục đích hòa bình. Ảnh: AFP |
Vào ngày mai (6-3), Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ họp tại Vienna, Áo để bàn về chương trình hạt nhân của Iran và đưa ra quyết định có đưa vấn đề này ra Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc hay không.
Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc là cơ quan có quyền áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế và chính trị lên quốc gia Hồi giáo này.
Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là nhằm mục đích phát điện, nhưng Mỹ và các nước phương Tây khác lo ngại Tehran đang cố gắng chế tạo bom nguyên tử.
“Nếu hồ sơ hạt nhân của Iran bị đưa ra trước Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, chương trình làm giàu uranium quy mô lớn sẽ được bắt đầu lại”, nhà điều đình hạt nhân hàng đầu của Iran, Ali Larijani, nói tại một cuộc họp báo. Hiện Iran chỉ có một chương trình nghiên cứu để thí nghiệm và họ phải mất nhiều tháng để bắt đầu bất kỳ chương trình làm giàu uranium quy mô lớn nào.
“Việc nghiên cứu và phát triển hạt nhân sẽ không dừng lại, nhưng chúng tôi sẵn sàng đồng ý một thời hạn về việc làm giàu uranium quy mô lớn”, Larijani nói. “Đây là đề xuất cuối cùng từ phía Iran để tìm một giải pháp”.
Larijani nói Iran nói nước này sẽ không ngưng làm giàu uranium ở mức độ nghiên cứu mà họ bắt đầu từ tháng trước giữa các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa hiệp có thể với Nga và các nước châu Âu.
Trước đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hamid Reza Asefi nói Iran có thể tiến tới một thỏa thuận hạt nhân với Nga hay các nước châu Âu trong vài giờ tới. Asefi cho biết một thỏa thuận như thế sẽ bị ngừng lại nếu Iran bị đưa ra trước Hội đồng bảo an, và thêm rằng đề xuất của Nga cần thảo luận nhiều hơn.
Asefi cũng chỉ trích những gì mà ông gọi là nguyên tắc đối xử khắt khe với một nhóm người nhưng lại rộng rãi với những người khác trong chính sách hạt nhân của Mỹ, và dẫn ra thỏa thuận hạt nhân của Washington với Ấn Độ mới đây làm ví dụ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận