15/07/2020 17:32 GMT+7

Bộ Quốc phòng có 3 thứ trưởng mới

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm 3 thứ trưởng mới của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng có 3 thứ trưởng mới - Ảnh 1.

Trung tướng Vũ Hải Sản, tân thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh tư liệu

Theo đó, trung tướng Vũ Hải Sản - tư lệnh Quân khu 3; phó đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam - tư lệnh Quân chủng Hải quân và trung tướng Hoàng Xuân Chiến - tư lệnh Bộ đội biên phòng được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Vũ Hải Sản (sinh năm 1961, quê quán xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định), ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, tư lệnh Quân khu 3.

Ông từng học tại Trường sĩ quan Lục quân. Sau đó từ năm 1996 - 2007, ông giữ nhiều chức vụ cao ở các đơn vị thuộc Quân khu 3. Từ 2008-2012, ông công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2012 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh, rồi tư lệnh Quân khu 3.

Bộ Quốc phòng có 3 thứ trưởng mới - Ảnh 2.

Phó đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, tân thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh tư liệu

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam sinh năm 1967, quê quán xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông từng là phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân (2009) rồi tư lệnh Vùng 4 hải quân (2012).

Đến năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh Quân chủng Hải quân và đến tháng 6-2015 được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh Quân chủng Hải quân đến nay.

Bộ Quốc phòng có 3 thứ trưởng mới - Ảnh 3.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, tân thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh tư liệu

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê tỉnh Hưng Yên. Năm 2003-2009, ông làm phó giám đốc Học viện Biên phòng. Từ 2009-2012, ông được điều động làm chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Việt Nam. Từ tháng 11-2015 đến nay, ông là tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam.

Bộ Y tế đã có 4 thứ trưởng, 1 quyền bộ trưởng, Bộ Y tế đã có 4 thứ trưởng, 1 quyền bộ trưởng, 'như 5 anh em trên một chiếc xe tăng'

TTO - Hôm nay 14-7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ trao quyết định giao quyền bộ trưởng Bộ Y tế và quyết định chỉ định làm bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế cho quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên