24/07/2019 14:32 GMT+7

Trung Quốc công bố Sách trắng, nói 'Biển Đông nói chung ổn định và đang cải thiện'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Sách trắng quốc phòng Trung Quốc 2019 nói rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền, bành trướng, đe dọa nước khác hay gia tăng phạm vi ảnh hưởng.

Trung Quốc công bố Sách trắng, nói Biển Đông nói chung ổn định và đang cải thiện - Ảnh 1.

Sách trắng có tựa đề "Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới" công bố tại cuộc họp báo của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 24-7 - Ảnh chụp màn hình Global Times

Hôm nay (24-7), Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc (tức Chính phủ Trung Quốc) đã công bố Sách trắng quốc phòng đầu tiên kể từ cuộc cải cách quân đội toàn diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2015. 

Sách trắng quốc phòng 2019 có tựa đề: "Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới". Theo báo Diplomat, lần gần nhất Trung Quốc công bố Sách trắng quốc phòng vào năm 2015.

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, Sách trắng viết rằng "Trung Quốc luôn yêu hòa bình" và "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ phát động bất kỳ cuộc chiến hay xung đột nào kể từ khi thành lập cách đây 70 năm".

"Kể từ khi cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy hòa bình và tình nguyện giảm quy mô quân đội Trung Quốc xuống còn hơn 4 triệu binh sĩ" - Tân Hoa xã dẫn lại nội dung Sách trắng.

Tài liệu này khẳng định Bắc Kinh phản đối các hành động gây hấn, bành trướng và việc tùy ý sử dụng hay đe dọa vũ trang.

"Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của các cường quốc tìm kiếm bá quyền. Dù phát triển ra sao, Trung Quốc vẫn sẽ không bao giờ đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác hay tìm kiếm bất kỳ phạm vi ảnh hưởng nào" - Sách trắng quốc phòng Trung Quốc khẳng định chắc nịch.

Về vấn đề Biển Đông, Sách trắng quốc phòng Trung Quốc nói rằng tình hình ở Biển Đông "nói chung ổn định và đang cải thiện" khi các quốc gia trong khu vực nỗ lực giải quyết các nguy cơ và bất đồng.

Tuyên bố này khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi khi chỉ trong mươi ngày vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ít nhất hai lần chỉ ra việc tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trung Quốc công bố Sách trắng, nói Biển Đông nói chung ổn định và đang cải thiện - Ảnh 2.

Các binh sĩ Trung Quốc tham gia huấn luyện tại một căn cứ ở Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc hồi năm 2015 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong Sách trắng, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh gây xói mòn sự ổn định toàn cầu khi tăng cường hiện diện cũng như mở rộng liên minh, đồng thời nhấn mạnh cuộc cạnh tranh chiến lược ngày một tăng giữa các cường quốc.

Dù tuyên bố Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ về bản chất, Sách trắng vẫn khẳng định Bắc Kinh sẽ không "từ bỏ sử dụng vũ lực" để thống nhất đảo Đài Loan.

Tài liệu cũng vạch ra kế hoạch cải tổ tham vọng của Bắc Kinh. Theo đó, Trung Quốc mong muốn hoàn thành việc hiện đại hóa quân đội vào năm 2035, "chuyển toàn bộ các lực lượng vũ trang thành các lực lượng đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ 21".

Theo Tân Hoa xã, đây là Sách trắng quốc phòng thứ 10 mà Chính phủ Trung Quốc công bố kể từ năm 1998. Đây cũng là Sách trắng toàn diện đầu tiên kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào năm 2012. 

Nhận diện chiến lược Nhận diện chiến lược 'vùng xám' của Trung Quốc ở Biển Đông

TTO - Gây sự trước, tạo ra căng thẳng và leo thang căng thẳng nhưng không bao giờ để căng thẳng vượt quá tầm kiểm soát hay dẫn tới xung đột là cách Trung Quốc đang hành xử với các nước trong khu vực Đông Nam Á và cả những nước lớn như Mỹ, Nhật Bản.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0