04/12/2021 11:55 GMT+7

HLV Park: 'Việt Nam gánh áp lực khi là đương kim vô địch'

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Đó là phát biểu của HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo trong buổi họp báo của các đội ở bảng B AFF Cup 2020 trưa ngày 4-12 tại Singapore.

HLV Park: Việt Nam gánh áp lực khi là đương kim vô địch - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam - Ảnh: N.K

Tham dự buổi họp báo là các HLV Park Hang Seo (Việt Nam), Tan Cheng Hoe (Malaysia), Shin Tae Yong (Indonesia), Ryu Hirose (Campuchia) và Vengadasalam Selvaraj (Lào).

HLV Campuchia, Ryu Hirose mở đầu cuộc họp báo: "Tôi muốn cảm ơn Singapore vì đã tổ chức AFF Cup 2020. Chúng tôi mang đến đây những cầu thủ tốt nhất, có nhiều người vẫn đủ tuổi dự SEA Games 2023. Chúng tôi hy vọng sẽ có những kết quả tốt ở giải đấu này".

Kế đến, HLV Indonesia Shin Tae Yong chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi dự AFF Cup. Rất nhiều áp lực nhưng tôi rất nóng lòng được gặp gỡ các đồng nghiệp từ các quốc gia khác. Sẽ rất thú vị và không thể chờ đợi để bước vào các trận đấu".

"Tôi rất vui được gặp các HLV của bảng B. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận để có kết quả tốt" - HLV Park Hang Seo chia sẻ. Tiếp đến, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe nói: "Đây là một giải đấu rất thú vị của Đông Nam Á. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng tận hưởng giải đấu năm nay". 

Sau cùng là lời chào của HLV tuyển Lào Vengadasalam Selvaraj: "Chúng tôi tự hào và hạnh phúc vì được dự AFF Cup. Tôi đảm bảo đội tuyển Lào sẽ thi đấu tốt nhất".

HLV Park: Việt Nam gánh áp lực khi là đương kim vô địch - Ảnh 2.

Các HLV tham dự họp báo - Ảnh chụp màn hình

Phát biểu trước trận ra quân gặp Campuchia, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe nói: "Chúng tôi chỉ mới tới Singapore hôm qua (3-12). Sau trận đấu ở Cúp quốc gia Malaysia vừa rồi, chúng tôi mới tập hợp gần đủ cầu thủ. Chúng tôi sẽ tập trung hướng đến trận gặp Campuchia ít ngày tới".

"Tôi theo dõi và nhận thấy Campuchia có những sự tiến bộ. Dù không có kết quả tốt ở vòng loại World Cup nhưng họ chơi không tệ. Campuchia có nhiều cầu thủ trẻ, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, tấn công mạnh mẽ. Chúng tôi phải cẩn trọng với lứa cầu thủ trẻ này. Tôi biết Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với những buổi tập luyện. Và cầu thủ tập trung tốt nhất vì trận ra quân rất quan trọng" - ông Tan Cheng Hoe nói.

Ở chiều ngược lại, HLV Campuchia chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy bóng đá Malaysia phát triển trong vài năm qua. Chúng tôi phân tích rất nhiều về họ và chuẩn bị tốt cho trận đấu. Campuchia cần có nhiều sức mạnh và chơi hơn 100% phong độ khi đối đầu với Malaysia".

Khi được phóng viên hỏi về việc Indonesia nhiều lần vào chung kết AFF Cup nhưng không vô địch, liệu có gặp phải áp lực? HLV Shin Tae Yong nói: "Chúng tôi không thể hứa trước điều gì. Nhưng nếu làm hết sức, kết quả tốt sẽ xuất hiện. Đó là điều duy nhất tôi có thể hứa vào lúc này".

Phóng viên: Tuyển Việt Nam toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng nó giúp tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn. Không vào chung kết có phải là thất bại?  Ông Park trả lời: "Hiện nay, Việt Nam đang đá vòng loại thứ 3 World Cup, đá 6 thua cả 6, 0 điểm. Nó ảnh hưởng đến tinh thần đội bóng. Chúng tôi có gánh nặng, áp lực khi là đương kim vô địch. Ngoài bảng B, bảng A cũng có rất nhiều đội mạnh. Kết quả như thế nào không thể biết trước, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một để có kết quả tốt nhất".

HLV Park: Việt Nam gánh áp lực khi là đương kim vô địch - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo - Ảnh chụp màn hình

HLV Lào nhận định về trận gặp Việt Nam: "Chúng tôi tính toán từng trận một. Sẽ là một nhiệm vụ khó khăn khi gặp Việt Nam ở trận ra quân. Tuyển Lào đều hiểu điều đó và sẽ làm hết sức để có kết quả tốt. Chúng tôi có đội hình trẻ, đây là cơ hội tốt cho họ học hỏi".

Ở chiều ngược lại, ông Park nói: "Trận đầu tiên luôn có áp lực rất lớn. Hiện nay chúng tôi cũng không có thông tin về Lào. Chúng tôi sẽ cố hết sức ở trận này".

Chia sẻ về sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng, Lý Công Hoàng Anh, ông Park nói: "Hùng Dũng nghỉ khá lâu, không thi đấu. Việc tôi gọi cậu ấy lên tuyển tham gia AFF Cup 2020 chỉ là muốn Hùng Dũng tìm lại cảm giác và phong độ thi đấu. Chúng tôi không chờ đợi Hùng Dũng giúp đội chơi tốt".

Đánh giá về tinh thần và thái độ của cầu thủ ở AFF Cup lần này, ông Park cho hay: "Thi đấu trong tình trạng COVID-19, sinh hoạt trong môi trường không ra ngoài là một vấn đề. Với các cầu thủ, sự sung mãn về thể chất là quan trọng nhưng tinh thần cũng quan trọng không kém. Việc hạn chế đi lại cũng tạo ra áp lực về tinh thần cho cầu thủ nhưng chúng tôi phải thích ứng".

Khi hỏi về việc tuyển Việt Nam có cần thay đổi lối chơi, tấn công nhiều hơn tại AFF Cup 2020, ông Park nói: "Tôi nghĩ chúng ta phải xem các trận đấu mới biết được".

Nói về việc nhân sự của tuyển Indonesia, HLV Shin chia sẻ: "Tôi biết Ilija Spasojevic ghi nhiều bàn thắng ở giải quốc nội nhưng cậu ấy không được triệu tập là do không hợp với chiến thuật của tôi. Egy Maulana có thể tham dự AFF Cup nhưng sẽ vắng mặt 2 trận đầu. Do giải này không thuộc FIFA's Day nên rất khó để gọi cầu thủ từ châu Âu. Phải có những thảo luận từ PSSI với các đội bóng châu Âu. Vì vậy sẽ có nhiều cầu thủ sẽ góp mặt trễ hơn".

"Indonesia cùng bảng với nhiều đội mạnh, trong đó có Việt Nam là đương kim vô địch. Malaysia cũng mạnh, Lào và Campuchia không thể xem thường. Chúng tôi sẽ cố gắng có những trận đấu hay và sẽ đạt được những kết quả tốt" - ông Shin nói tiếp.

Khi phóng viên hỏi vòng loại World Cup 2022 đã giúp tuyến nào của tuyển Việt Nam tiến bộ, ông Park chia sẻ: "Dù toàn thua nhưng tuyển Việt Nam có những điểm tích cực. Chúng tôi cầm bóng ít hơn nhưng tinh thần của đội rất cao, không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ đối đầu với các đội mạnh hơn giúp chúng tôi có những phương pháp, cách tiếp cận trận đấu rõ ràng hơn, tiến bộ hơn".

Ông Park nói tiếp: "Hôm nay, tôi đã nói chuyện với cầu thủ. Ngoài mệt mỏi thể lực thì tâm lý và tinh thần các cầu thủ còn mệt hơn. Phải sinh hoạt khi hạn chế đi lại, và ăn uống cũng gặp vấn đề. Khó khăn đó không khắc phục được. Giờ chỉ còn biết là suy nghĩ lạc quan, suy nghĩ theo hướng tích cực để tiếp tục cho giải đấu mà thôi".

"Ăn uống thật sự là vấn đề khi chúng tôi phải ăn cùng thực đơn như nhau. Các đội khác nhau về tôn giáo, văn hóa và chúng ta cần tôn trọng điều đó. Chẳng hạn như Việt Nam thì thích ăn thịt heo nhưng 3 ngày nay chúng tôi đều phải ăn thịt gà. Tôi nghĩ ban tổ chức cần có sự linh hoạt và sắp xếp bữa ăn phù hợp hơn" - ông Park kết lại.

AFF Suzuki Cup 2020: Ông Park gặp tổn thất lớn AFF Suzuki Cup 2020: Ông Park gặp tổn thất lớn

TTO - Hôm qua (3-12), Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã thông báo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên