24/06/2021 01:47 GMT+7

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F

TTO
TTO

TTO - Rạng sáng 24-6, Bồ Đào Nha hòa Pháp 2-2, còn Hungary cầm chân Đức với tỉ số tương tự ở lượt cuối cùng bảng F Euro 2020. Với kết quả này, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha sẽ cùng đi tiếp ở bảng F.

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F - Ảnh 1.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Pháp - Ảnh: REUTERS

Do tính chất quan trọng của trận đấu nên hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Pháp tấn công chủ động hơn và họ cũng đã có cơ hội trước sau đường chuyền dài của Paul Pogba cho Kylian Mbappe. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Mbappe lại dứt điểm vào ngay vị trí thủ môn Rui Patricio, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Pháp.

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Không những không có bàn thắng, Pháp còn phải vào lưới nhặt bóng sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 30, từ quả đá phạt bên cánh phải của Bernardo Silva, Danilo Pereira bật lên đánh đầu và bị thủ môn Hugo Lloris đấm thẳng vào mặt. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và Ronaldo đã dễ dàng đánh bại thủ môn Hugo Lloris, mở tỉ số cho Bồ Đào Nha.

Nhưng ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, Bồ Đào Nha cũng bị thổi penalty sau tình huống hậu vệ Nelson Semedo phạm lỗi với Mbappe. Karim Benzema lãnh trách nhiệm đá penalty và anh cũng đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Rui Patricio, quân bình tỉ số 1-1 cho Pháp.

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F - Ảnh 4.

Đồ họa: AN BÌNH

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F - Ảnh 5.

Đồ họa: AN BÌNH

Đầu hiệp 2, Pháp bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 nhờ công tiền đạo Karim Benzema với pha thoát xuống dứt điểm chéo góc đẹp mắt sau đường chuyền vượt tuyến vô cùng chuẩn xác của Paul Pogba.

Nhưng Pháp cũng không thể bảo vệ lợi thế đến hết trận vì những sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 60, từ pha lên bóng bên cánh trái, Ronaldo thoát xuống tạt bóng vào vòng cấm. Hậu vệ Jules Kounde trong nỗ lực ngăn cản pha tạt bóng của Ronaldo đã để bóng chạm tay. Trọng tài một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m và Ronaldo tiếp tục đánh lừa thủ môn Hugo Lloris, quân bình tỉ số 2-2 cho Bồ Đào Nha.

Hòa trận này, Pháp giữ vững ngôi đầu bảng F với 5 điểm, còn Bồ Đào Nha xếp thứ ba với 4 điểm, bằng điểm với tuyển Đức nhưng xếp sau do thua về thành tích đối đầu.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Đức đã phải rất vất vả mới cầm chân được đội cuối bảng Hungary 2-2 trên sân nhà.

Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng F - Ảnh 6.

Leon Goretzka ghi bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2 giúp Đức vào vòng 16 đội - Ảnh: REUTERS

Trận này, Hungary với lối chơi phòng ngự phản công đã gây bất ngờ khi hai lần vươn lên dẫn trước ở các phút 11 và 68 do công Adam Szalai và Andras Schafer.

Dù đã lui đội hình về phòng ngự nhưng trước sức ép liên tục của các cầu thủ Đức, Hungary đã không thể bảo vệ được lợi thế đến hết trận để ghi tên vào vòng 16 đội.

Hai cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa cho Đức là Kai Havertz với pha đánh đầu cận thành ở phút 66 và tiền vệ vào sân thay người Leon Goretzka với pha đá bồi trái phá ở phút 84 sau khi cú dứt điểm của tiền đạo Timo Werner trúng hậu vệ Hungary bật ra.

Hòa trận này, Đức xếp thứ 2 tại bảng F với 4 điểm và giành vé chính thức vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trường hợp nào khiến Bồ Đào Nha bị loại khỏi Euro 2020?

Trường hợp nào khiến Bồ Đào Nha bị loại khỏi Euro 2020?

TTO - Sau trận thua Đức 2-4 ở lượt trận thứ 2 bảng F, nhiều người lo ngại Bồ Đào Nha có thể bị loại khỏi Euro 2020 từ vòng bảng. Tuy nhiên, sau khi lượt trận cuối bảng D kết thúc, khả năng Bồ Đào Nha trở thành cựu vương là rất thấp.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên