Phóng to |
|
Dân CHDCND Triều Tiên tại thị trấn Sinuiju, nhìn từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc - Ảnh: Reuters |
Theo Tân Hoa xã, một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng cho biết chiếc tàu cá và toàn bộ 16 ngư dân Trung Quốc đã được trả tự do và đang trên đường về nước. Chủ tàu Yu Xuejun cũng xác nhận thông tin này trên AFP.
Theo chủ tàu Yu, một nhóm người CHDCND Triều Tiên có vũ trang đã bắt giữ tàu cá này hôm 6-5 tại vùng biển giữa hai nước và đòi ông trả khoản tiền chuộc 600.000 NDT (98.000 USD). Ông Yu nghi ngờ nhóm người này là lính quân đội CHDCND Triều Tiên.
Những kẻ bắt cóc đòi ông Yu phải gửi món tiền chuộc vào một tài khoản ngân hàng ở thành phố Đan Đông ngay cạnh biên giới CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên đến hôm nay chiếc tàu này đã được trả tự do và ông Yu cũng không phải nộp khoản tiền chuộc.
Vụ bắt giữ gây nhiều bức xúc tại Trung Quốc. Trên mạng Internet, nhiều blogger Trung Quốc đòi Bắc Kinh có biện pháp cứng rắn với BÌnh Nhưỡng. Sáng nay Thời báo Hoàn Cầu đăng bài xã luận kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trả đũa.
“Nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục làm càn, Trung Quốc cần hành động. Nếu chúng ta không thiết lập những quy định với CHDCND Triều Tiên, chính phủ chúng ta sẽ bị xem là yếu đuối” - Thời báo Hoàn Cầu khẳng định.
Tờ báo này cũng dẫn lời một quan chức hàng hải Trung Quốc tố cáo lính CHDCND Triều Tiên thỉnh thoảng vẫn xâm nhập lãnh hải Trung Quốc, bắt giữ tàu Trung Quốc để đòi tiền chuộc. Và phần lớn chủ tàu chấp nhận trả tiền nếu khoản tiền chuộc là không lớn.
Vụ việc mới đây xảy ra đúng một năm sau vụ 29 ngư dân Trung Quốc cũng bị các tay súng CHDCND Triều Tiên bắt cóc để đòi tiền chuộc 1,2 triệu NDT. Sau đó các ngư dân này cũng được trả tự do khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận