Triển lãm bộ sách quí của học giả Vương Hồng Sển

NHỊ NGUYỄN 19/12/2008 03:12 GMT+7

TTO - Từ ngày 18-12-2008 đến 18-1-2009 tại Thư viên Khoa học Tổng hợp quốc gia TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, Q.1) sẽ diễn ra Triển lãm bộ sách quí của học giả Vương Hồng Sển gồm hơn 50 tác phẩm và một số tập sách viết tay ghi chép những quan sát, ý kiến của ông bằng cả hai thứ tiếng Việt - Pháp.

Phóng to

Tập sách Nam Kỳ lục tỉnh địa dư chí tập Mao Tsé Tung

Triển lãm gồm hơn 20 tác phẩm của cụ Vương Hồng Sển, như: Thúchơi sách, Sài Gòn năm xưa, Phong lưu cũ mới, Thú ăn chơi, Khảo sát về đồ sứ cổ Trung Hoa, Nửa đời còn lại, Hơn nửa đời hư, Tạp bút năm Nhâm Thân, Những đồ sứ do đi sứ mang về, Thú chơi cổ ngoạn

Cụ Vương Hồng Sển (1902-1996) là một nhà văn hóa, nhà trí thức tự học, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Ông chuyên sưu tập các loại sứ gốm cổ, khảo cổ về hát bội, cải lương. Ngoài ra, ông còn khảo cứu về các trò chơi cổ truyền: đá dế, chọi gà, chọi cá, chơi chim, trồng kiểng, nghệ thuật chơi cổ ngoạn, nghiên cứu về chuyện tiếu lâm xưa và nay.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận