03/12/2005 05:45 GMT+7

18 tuổi được hiến mô tạng

T. KHUÊ
T. KHUÊ

TT (Hà Nội) - Chiều 2-12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cho Bộ Y tế giới thiệu và lấy ý kiến về dự án Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Ngọc Trọng, dự án luật này qui định người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đơn hiến xác, hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết được hiến xác, hiến mô. Đối với người từ đủ 16-18 tuổi trong đơn hiến phải có chữ ký đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Sau chín lần thảo luận dự án luật nói trên mới được thông qua và trình Chính phủ ngày 1-12. Hiện cả nước có 5.000- 6.000 người suy thận mãn tính cần ghép thận; khoảng 5.000 người bệnh đang chờ ghép giác mạc... Trong khi đó, VN mới thực hiện được 160 ca ghép thận và hai ca ghép gan do không có nguồn mô, tạng.

T. KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên