21/11/2021 11:53 GMT+7

Trang phục 'bánh tét lá cẩm' của Kim Duyên đi thi Miss Universe

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Lần đầu tiên, đại diện Việt Nam thi Miss Universe được tặng vương miện trước khi đi thi như lời chúc may mắn tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Bộ trang phục dân tộc mang tên 'Ai tét hông?' cũng gây chú ý bởi lấy ý tưởng từ món bánh đặc trưng.

Trang phục bánh tét lá cẩm của Kim Duyên đi thi Miss Universe - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao vương miện danh giá cho Kim Duyên trước thềm cuộc thi "Miss Universe 2021"

Trong tập 5 loạt chương trình Road To Miss Universe 2021, á hậu Kim Duyên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2021 sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến 12-12 tại Israel.

Điều đặc biệt, Kim Duyên còn được trao tặng chiếc vương miện danh giá trước khi đem "chuông đi đánh xứ người". Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đại diện Việt Nam đi thi Miss Universe được tặng vương miện thay cho lời chúc may mắn.

Chiếc vương miện này được lấy cảm hứng từ hình ảnh chim phượng hoàng, biểu trưng cho sự may mắn, quyền lực do IJC trao tặng.

Trang phục bánh tét lá cẩm của Kim Duyên đi thi Miss Universe - Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc vương miện phoenix tặng cho Kim Duyên

Vương miện phoenix có hình dáng những chiếc lông vũ đan xen vào nhau, được đính kết thủ công tinh tế từ 3.190 viên đá quý. Trong đó, có 3.187 viên đá tấm trắng khắc họa hình ảnh phượng hoàng trên chất liệu vàng trắng và 3 viên đá quý vàng làm chủ đạo.

Theo IJC, có hơn 20 nhân sự làm trong 600 giờ từ các công đoạn lên ý tưởng, thiết kế, chế tác để hoàn thiện chiếc vương miện này.

Ngoài vương miện, á hậu Kim Duyên còn được tặng bộ trang sức cùng vật phẩm may mắn là trâm cài áo hoa lúa.

Với món quà ý nghĩa này, Kim Duyên như được tiếp thêm sự tự tin trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss Universe 2021.

Cũng trong tập này, lần đầu tiên Kim Duyên trình diễn trang phục dạ hội và trang phục dân tộc. Lê Thanh Hòa là nhà thiết kế duy nhất thiết kế trang phục dạ hội cho Kim Duyên tại đêm bán kết và chung kết.

Váy dạ hội được lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời vào sáng sớm trên dòng sông Mê Kông, giúp Kim Duyên thêm quyến rũ, sang trọng.

Trang phục bánh tét lá cẩm của Kim Duyên đi thi Miss Universe - Ảnh 3.

Kim Duyên lần đầu trình diễn trang phục dân tộc

Còn bộ trang phục dân tộc mang tên "Ai tét hông?" của nhà thiết kế Khoa Lỗ cũng gây ấn tượng qua phần trình diễn trên sân khấu của Kim Duyên.

Trang phục lấy ý tưởng từ món bánh tét lá cẩm - món ăn đặc trưng Cần Thơ của quê hương á hậu Kim Duyên. Qua đó, gửi gắm thông điệp về cuộc sống tươi đẹp, tích cực dù đại dịch COVID tác động đến toàn cầu.

Trang phục bánh tét lá cẩm của Kim Duyên đi thi Miss Universe - Ảnh 4.

Nhà thiết kế Khoa Lỗ (trái) chủ nhân ý tưởng thiết kế trang phục dân tộc cho Kim Duyên

Đỗ Hà, Kim Duyên, Thùy Tiên, Ái Nhi chinh chiến các cuộc thi hoa hậu quốc tế Đỗ Hà, Kim Duyên, Thùy Tiên, Ái Nhi chinh chiến các cuộc thi hoa hậu quốc tế

TTO - Hoa hậu Đỗ Hà, á hậu Kim Duyên, người đẹp Thùy Tiên, Ái Nhi sẽ đại diện Việt Nam lần lượt tranh tài tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế cuối năm nay: Miss World, Miss Universe, Miss Grand International và Miss Intercontinental.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên