
Bên trong trạm bảo vệ rừng, nhiều vật dụng bị đập phá, đốt cháy - Ảnh: TÂM AN
Ngày 14-11, ông Nguyễn Đức - Giám đốc Ban Quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường hồ Lắk (xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk) - cho biết đã có báo cáo việc Trạm bảo vệ rừng số 2 tiểu khu 1343 bị đốt phá khi đơn vị cưỡng chế phá bỏ diện tích cà phê trồng trái phép tại khu vực này.
Theo ông Đức, trong hai ngày 11 và 12-11, lực lượng liên ngành thực hiện kế hoạch xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Đoàn đã nhổ bỏ hơn 10ha cà phê mới trồng trong năm 2025 tại các tiểu khu 1339, 1343 và 1353. Diện tích bị cưỡng chế nằm trong tổng diện tích hơn 16,5ha bị chiếm dụng để trồng cà phê trái phép.
Trước đó ban quản lý đã thông báo để người dân tự di dời số cây trồng lấn rừng, nhưng không nhận được phản hồi. Khi lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, nhiều người dân kéo đến phản đối, gây áp lực.

Trạm bảo vệ rừng bị đập phá, đốt cháy, nên lực lượng chức năng phải rút lui để đảm bảo an toàn - Ảnh: TÂM AN
Sáng 12-11, lợi dụng lúc cán bộ đi kiểm tra rừng, một số người đã đến Trạm bảo vệ rừng số 2 tại tiểu khu 1343 đập phá tài sản, làm hư hỏng nhiều dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ rừng.
Đến sáng 13 và 14-11, tình hình tiếp tục căng thẳng khi nhiều người dân từ buôn Năm Pã và buôn Dơng Yang kéo đến trạm, lớn tiếng hăm dọa lực lượng đang làm nhiệm vụ và tiếp tục đập phá tài sản. Camera giám sát, mái tôn che bị phá nát, lửa cháy lan vào tủ tài liệu, giường nghỉ và nhiều vật dụng khác, một số vị trí trong trạm vẫn còn âm ỉ...
Ban quản lý đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã và Công an Liên Sơn Lắk và Hạt kiểm lâm tỉnh khu vực Lắk. Ngành chức năng đến hiện trường tuyên truyền, vận động người dân giải tán và hỗ trợ đưa cán bộ tại trạm về khu vực an toàn. Việc cưỡng chế nhổ bỏ cây trồng trái phép phải tạm dừng để đảm bảo an toàn lực lượng.

Ông Đức cho biết việc đốt phá trạm bảo vệ rừng là một trong nhiều vụ liên quan đến phá rừng lấy đất trồng cây, gây áp lực cho công tác bảo vệ rừng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Nguyễn Đức cho biết thời gian qua giá cà phê tăng cao khiến tình trạng người dân lén lút mở rộng diện tích trồng mới trong rừng gia tăng. Từ tháng 6-2025 đến nay, ban quản lý phát hiện 22 vụ phá rừng, chiếm đất để trồng cà phê tại khu vực rừng quản lý, tổng diện tích bị lấn chiếm hơn 16,5ha.
Ban quản lý đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Liên Sơn và Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, kiến nghị tăng cường xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng.
Hơn 2.400ha rừng bị lấn, xâm canh trước khi trạm bảo vệ rừng bị đốt
Ban quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường hồ Lắk hiện quản lý tổng diện tích 10.333,55ha; trong đó 7.867,26ha có rừng và 2.458,73ha chưa có rừng.
Ông Đức cho biết ngoài diện tích rừng bị phá, dẫn đến việc trạm bảo vệ rừng bị đập phá thì toàn bộ hơn 2.400ha đất chưa có rừng này hiện đều bị người dân lấn chiếm, xâm canh trồng cây, chủ yếu là cà phê.
Tình trạng diễn ra kéo dài, gây áp lực lớn cho công tác quản lý và phục hồi rừng do đơn vị quản lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận